KỶ NIỆM 65 NĂM NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ ĐÔ:

Hà Nội trước thách thức bảo tồn, phát huy các giá trị truyền thống

PHẠM ĐÔNG - NGỌC LAN |

Những ngày vừa qua, Hà Nội đã lên kế hoạch và triển khai nhiều hoạt động chào mừng 65 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10.10.1954 - 10.10.2019). Đây cũng là dịp để quảng bá rộng rãi văn hóa, con người của mảnh đất nghìn năm văn hiến đến khách du lịch trong và ngoài nước. Tuy nhiên, quá trình toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế đặt ra những thách thức cho sự phát triển kinh tế xã hội nói chung và việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống Hà Nội nói riêng.

Năm 2030 thu nhập đầu người đạt 17.000 USD

Vấn đề quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, ông Phạm Thanh Học - Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội cho biết, theo Quyết định 1081/QĐ-TTg ngày 6.7.2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội Hà Nội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; trong đó: Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2021 - 2030 khoảng 9,5% - 10%/ năm. Đến năm 2030, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 16.000 - 17.000 USD/năm. Những quy hoạch này nhằm đưa Thủ đô trở thành trung tâm đào tạo chất lượng cao của cả nước và có tầm cỡ khu vực.

Thời gian tới, Hà Nội dự kiến xây dựng mới và mở rộng 15 khu công nghiệp; tiếp tục phát triển các làng nghề truyền thống theo hướng ứng dụng kỹ thuật, công nghệ cao kết hợp với phát triển du lịch…

Đi vào nhiệm vụ cụ thể trong thời gian tới, đặc biệt là 3 tháng cuối năm 2019, Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết, UBND thành phố sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp, chú trọng tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, các hộ kinh doanh trong hoạt động sản xuất kinh doanh và thực hiện các dự án; chỉ đạo triển khai quyết liệt 11 nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố như hoàn thiện lắp đặt hơn 10 trạm quan trắc về môi trường ô nhiễm không khí và 8 trạm quan trắc về nước tại các ao, hồ, sông; triển khai đồng bộ công tác duy trì vệ sinh môi trường theo tiêu chí cơ giới hóa...

Đối với công tác đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, quản lý đất đai, UBND TP.Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cường xử lý các điểm đen, có kế hoạch đưa cán bộ tham gia phân luồng giao thông, xử lý nghiêm các phương tiện chở vật liệu xây dựng làm rơi vãi bùn, đất gây ô nhiễm môi trường. Thực hiện nghiêm các quy định về thu gom, xử lý rác thải, các địa phương tăng cường vận động nhân dân không dùng than tổ ong. Đặc biệt, chú trọng việc xây dựng kế hoạch trồng cây xanh vào đầu xuân năm mới 2020. Kết hợp trồng cây xanh và trang trí làm đẹp thành phố bằng cây xanh đô thị.

Khắc phục tồn tại để phát triển

Nói về sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô, Chuyên gia kinh tế La Văn Thái cho biết, bên cạnh những biện pháp phát triển kinh tế toàn diện trên mọi lĩnh vực thì Hà Nội cũng nên xem xét, đầu tư cho những chính sách kinh tế ban đêm. Việc phát triển kinh tế ban đêm không chỉ giúp tăng trưởng GDP mà còn giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động.

Theo chuyên gia kinh tế La Văn Thái, Hà Nội là một trong những thành phố nhộn nhịp với nhiều hoạt động như phố đi bộ, phố ẩm thực, chợ đêm. Việc phát triển kinh tế ban đêm không chỉ giữ chân được khách du lịch khi họ đến Việt Nam mà còn tạo thêm nguồn thu cho người dân địa phương cũng như đóng góp ngân sách cho Nhà nước.

Chuyên gia kinh tế La Văn Thái cho rằng, một trong những “nút thắt” Hà Nội cần cải thiện là việc quy hoạch những dự án cần được rà soát khoa học hơn, chất lượng hơn, ổn định hơn. Đặc biệt là dự án đầu tư tư nhân để họ tránh trường hợp bị rủi ro do quy hoạch, “quy hoạch treo” hoặc quy hoạch không đúng chỗ. Đặc biệt, cán bộ chủ chốt các sở, cán bộ cấp phòng gắn với cán bộ trực tiếp quản lý doanh nghiệp cần nâng cao chất lượng.

Ngoài ra, cần chủ động thông tin cho doanh nghiệp. Những văn bản, quyết sách mới nhất của thành phố cần được công khai trên website, bố trí cột riêng rõ ràng để doanh nghiệp dễ tra cứu; Phải có trung tâm thông tin về doanh nghiệp, thị trường, chính sách trên cổng giao tiếp điện tử hoặc những nơi mà hiệp hội, doanh nghiệp tiếp cận được. Các quy hoạch sử dụng đất cần công khai cho doanh nghiệp để tránh doanh nghiệp phải tìm nơi khác. Đúng quy hoạch thì doanh nghiệp phải được quyền tiếp cận, tránh trường hợp chờ rồi “chạy chọt” hoặc phải “bôi trơn”.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Nguyễn Thế Hùng, cho biết: Bên cạnh những kết quả đạt được nêu trên, vẫn còn một số tồn tại cần được quan tâm khắc phục như: Một số chỉ tiêu vẫn duy trì tăng khá nhưng đạt thấp hơn mức cùng kỳ. Chỉ số giá có xu hướng tăng cao hơn cùng kỳ. Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện từ tháng 2.2019 đến nay và gây ra thiệt hại lớn cho người dân. Công tác giải phóng mặt bằng ở một số công trình còn chậm, ảnh hưởng tiến độ thi công đầu tư xây dựng và hiệu quả sử dụng vốn đầu tư; tỉ lệ giải ngân chưa đạt yêu cầu. Tình trạng vi phạm xây dựng trên đất nông nghiệp, lâm nghiệp, đất rừng tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm, một số vi phạm mới chưa được xử lý giải quyết kịp thời triệt để.

PHẠM ĐÔNG - NGỌC LAN
TIN LIÊN QUAN

Tái hiện “Ký ức Hà Nội" cách đây 65 năm trên phố bích họa Phùng Hưng

Kim Anh |

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày giải phòng thủ đô, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình ''Ký ức Hà Nội-65 năm'' tại không gian tranh phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội nhằm tái hiện lại một Hà Nội từ những năm 1954.

Ngắm phố phường Hà Nội rực rỡ mừng kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô

Sơn Tùng |

Trước ngày kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2019), khắp các tuyến phố Hà Nội khoác lên màu áo mới, rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ.

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Thảo Hà |

Ngày 6.10.2019 tới, lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm chào mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”.

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Bộ Tài chính nói gì về gói lãi suất 2% chậm giải ngân

Trà My |

Việc giải ngân gói 40.000 tỉ đồng hỗ trợ lãi suất 2% đến nay kết quả chưa được như kì vọng. Bộ Tài chính nói gì về đề xuất điều chuyển nguồn gói vay hỗ trợ lãi suất này sang chương trình cho vay giải ngân qua Ngân hàng Chính sách xã hội?

Giờ thứ 9: Giả điên - Phần 1

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Dường như mối tình đầu luôn là mối tình đẹp nhất, để lại nhiều dư vị ngọt ngào nhất của tuổi trẻ. Nhưng mối tình đầu cũng luôn buồn nhất và nhiều chia ly nhất. Chắc hẳn, đó sẽ là mối tình không bao giờ quên được vì nó chính là những rung động đầu tiên đối với mỗi người. Và sẽ chẳng có ai tin rằng, có những người chia tay mối tình đầu sau vài chục năm xa cách, lại có thể quay trở về chung sống với nhau thật hạnh phúc.

Tài chính thông minh: Đầu tư gì với 30 triệu đồng tiết kiệm mỗi tháng?

Nhóm PV |

Trong số Tài chính thông minh (laodong.vn) lần này, Ths Ngô Thành Huấn - Giám đốc Khối tài chính cá nhân tại FIDT - sẽ giải đáp thắc mắc của độc giả về câu hỏi tiết kiệm từ 10 - 30 triệu đồng/tháng thì nên đầu tư vào đâu.

Tân huấn luyện viên tuyển Việt Nam và sứ mệnh kế thừa di sản của ông Park

AN NGUYÊN |

Sau khi chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo, VFF sẽ tiến hành công bố tân thuyền trưởng cho đội tuyển Việt Nam. Áp lực và sứ mệnh đặt lên vai người kế nhiệm ông Park rất lớn, vừa đảm bảo duy trì thành công, vừa hướng đến một hoài bão lớn đó là giấc mơ World Cup.

Tái hiện “Ký ức Hà Nội" cách đây 65 năm trên phố bích họa Phùng Hưng

Kim Anh |

Nhân kỉ niệm 65 năm ngày giải phòng thủ đô, Ban quản lý phố cổ Hà Nội đã tổ chức chương trình ''Ký ức Hà Nội-65 năm'' tại không gian tranh phố bích họa Phùng Hưng, Hà Nội nhằm tái hiện lại một Hà Nội từ những năm 1954.

Ngắm phố phường Hà Nội rực rỡ mừng kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô

Sơn Tùng |

Trước ngày kỷ niệm 65 năm Giải phóng Thủ đô (10.10.1954-10.10.2019), khắp các tuyến phố Hà Nội khoác lên màu áo mới, rực rỡ cờ hoa, biểu ngữ.

Hà Nội sẽ tổ chức Carnival đường phố mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”

Thảo Hà |

Ngày 6.10.2019 tới, lễ hội Carnival đường phố với sự tham gia biểu diễn của gần 100 nghệ sĩ chuyên nghiệp trong nước và quốc tế sẽ diễn ra tại phố đi bộ Hồ Gươm, nhằm chào mừng “65 năm Giải phóng Thủ đô”.