Hà Nội: Triển khai phương án đảm bảo an toàn ở khu cách ly hơn 600 người

Phạm Đông - Cường Hoan |

Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã triển khai các phương án bảo vệ, bảo đảm an ninh trật tự tại khu cách ly Ký túc xá Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội (phường Tây Mỗ) để theo dõi, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19.

Hiện tại, Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội đã có hơn 600 người từ nước ngoài trở về đang thực hiện việc cách ly, theo dõi dịch COVID-19. Để chủ động phòng chống dịch bệnh, Công an quận Nam Từ Liêm đã chủ động triển khai, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn tuyệt đối khu vực cách ly tập trung.

Theo đó, ngay sau khi tiếp nhận những công dân đầu tiên, lực lượng an ninh gồm Công an quận Nam Từ Liêm, Công an phường Tây Mỗ, dân quân tự vệ đã nhanh chóng triển khai nhiều chốt chặn xung quanh khu vực cách ly. Từ đó đảm bảo tuyệt đối khu cách ly theo đúng quy định về phòng chống dịch bệnh.

Đảm bảo an ninh trật tự cho hàng nghìn người tại 2 khu cách ly
Lực lượng chức năng đảm bảo an ninh trật tự cho khu cách ly.

Theo ghi nhận của Lao Động, lực lượng an ninh ở đây được chia làm 2 vòng bảo vệ với 5 chốt trực, hoạt động 24/24, mỗi chốt có ít nhất 3 người, chia theo ca (8 tiếng/ca). Công việc của họ là đảm bảo an ninh cả trong lẫn ngoài khu vực. Điều này nhằm không cho bất cứ ai trong khu cách ly ra ngoài, tránh tụ tập đông người, giúp chuyển nhu yếu phẩm vào cho người trong khu cách ly.

Tại cổng chính, một tổ công tác thường xuyên tiến hành đo thân nhiệt, sát khuẩn cho những người có nhiệm vụ ra, vào cổng.

Chốt đo
Chốt đo thân nhiệt ngoài khu vực cách ly.

Đặc biệt, để đảm bảo việc phòng, chống dịch COVID-19, 100% các cán bộ chiến sĩ công an làm nhiệm vụ tại đây sinh hoạt trực tiếp tại đơn vị để kịp thời ứng phó các tình huống đột xuất xảy ra. Ngoài ra, việc sinh hoạt tại chỗ cũng giúp chủ động, không tiếp xúc với người thân, đề phòng việc lây chéo.

Theo Thượng tá Nguyễn Dũng - Phó Trưởng Công an quận Nam Từ Liêm, trong thời gian vừa qua đơn vị luôn chủ động triển khai các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh trật tự khu cách ly tập trung phòng, chống, dịch bệnh COVID-19 tại trường Cao đẳng nghề công nghệ cao.

Những hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt tại khu cách ly.
Những hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt tại khu cách ly.
Những hàng rào bảo vệ nghiêm ngặt tại khu cách ly.

Lực lượng công an không để người bị cách ly ra khỏi khu vực cách ly trái phép; góp phần phòng ngừa việc lây lan dịch bệnh COVID-19, đảm bảo an ninh trên địa bàn quận Nam Từ Liêm.

“Các lực lượng được huy động tham gia phương án nêu cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành nghiêm mệnh lệnh của chỉ huy, ứng xử văn hóa, thực hiện đúng các quy định liên quan cách ly, phòng chống dịch bệnh khi làm nhiệm vụ” - Thượng tá Nguyễn Dũng chia sẻ.

Trước đó, từ ngày 16.3, lực lượng công an phối hợp với các đơn vị chức năng tiến hành dọn dẹp, tổng vệ sinh, kê rào,… để đón các trường hợp vào khu cách ly. Đến nay, tại khu vực luôn có hơn 40 cán bộ chiến sĩ công an tham gia chốt trực.

 
Người dân không được nhận các vật phẩm tiếp tế từ bên ngoài.

Bên cạnh đó, lực lượng công an cũng thường xuyên giải thích cho người dân hiểu việc tiếp tế đồ ăn sẽ gây ra hiện tượng mọi người chia sẻ hoặc tụ tập ăn uống không đúng vị trí quy định làm tăng nguy cơ lây nhiễm chéo trong khu cách ly.

Ngoài ra, Công an quận Nam Từ Liêm cũng đã chuẩn bị đầy đủ thiết bị và phương tiện cần thiết; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng có liên quan; phát hiện xử lý nghiêm những người có các hành vi vi phạm pháp luật và các quy định tại khu cách ly tập trung. Bố trí lực lượng cảnh sát giao thông, trật tự, công an các phường thường xuyên tuần tra kiểm soát, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an ninh trật tự xung quanh khu vực cách ly.

Phạm Đông - Cường Hoan
TIN LIÊN QUAN

Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80

eMagazine |

Hà Nội những ngày chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị của Thành phố đang nỗ lực không ngừng nghỉ, và mỗi người dân cũng có những cách của riêng mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch.

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.

Hà Nội tiếp tục bổ sung khu cách ly COVID-19 tại Ký túc xá Đại học FPT

Nguyễn Hà |

Khu ký túc xá Đại học FPT (Hà Nội) sẽ trở thành khu cách ly tập trung từ ngày 23.3 đến khi hết dịch COVID-19.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Chuyện ấm lòng từ khu cách ly đến những chiến sĩ tình nguyện U80

eMagazine |

Hà Nội những ngày chống dịch COVID-19, cả hệ thống chính trị của Thành phố đang nỗ lực không ngừng nghỉ, và mỗi người dân cũng có những cách của riêng mình để góp phần nhỏ bé vào công cuộc chống dịch.

Chủ tịch Hà Nội: Thân nhân không gửi đồ ăn lên khu cách ly COVID-19

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung khuyến cáo thân nhân những người đang được cách ly tập trung không gửi đồ ăn thức uống lên khu cách ly.

Hà Nội tiếp tục bổ sung khu cách ly COVID-19 tại Ký túc xá Đại học FPT

Nguyễn Hà |

Khu ký túc xá Đại học FPT (Hà Nội) sẽ trở thành khu cách ly tập trung từ ngày 23.3 đến khi hết dịch COVID-19.