Hà Nội, TPHCM siết chặt công tác phòng, chống dịch

Phạm Đông - ANH NHÀN |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đặc biệt sau khi xuất hiện các ca mắc tại Quảng Ninh, Hải Dương và mới nhất là Hà Nội, công tác phòng chống dịch tại Hà Nội và TPHCM đang được triển khai một cách chặt chẽ, nghiêm túc...

Hà Nội thắt chặt phòng, chống dịch COVID-19 khi có ca nhiễm

Theo ghi nhận của Báo Lao Động, ngay sau khi xuất hiện các ca dương tính với COVID-19 trên địa bàn Hải Dương và Quảng Ninh, các khu vực công cộng tập trung đông người của Hà Nội đã ra thông báo siết chặt những biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Cụ thể, tại siêu thị Big C và Siêu thị Co.opmart, 100% nhân viên, người bán hàng và khách đến mua hàng đều tuân thủ quy định đeo khẩu trang phòng dịch. Các siêu thị lớn này cũng tuân thủ việc đo thân nhiệt cho khách hàng và yêu cầu rửa tay sát khuẩn. Đồng thời siêu thị cũng liên tục phát loa nhắc khách hàng giữ khoảng cách an toàn khi mua sắm và tại các điểm thanh toán.

Các siêu thị đã tái áp dụng các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trên toàn hệ thống các cửa hàng trực thuộc như: Tăng lượng dự trữ hàng hóa; thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch cho nhân viên, khách hàng, nhà cung cấp… như đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào khu vực siêu thị, cửa hàng...; đồng thời, tăng cường việc giao hàng tại nhà nhằm tạo thuận lợi cho việc mua sắm của người dân.

Bà Nguyễn Thị Kim Dung - đại diện siêu thị Co.opmart cơ sở Hà Đông cho biết, hiện tại các hoạt động kinh doanh đều diễn ra bình thường. Trong đó việc đeo khẩu trang, sử dụng nước rửa tay sát khuẩn, giữ khoảng cách đã được thực hiện ráo riết trở lại trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. Ngoài ra, đơn vị cũng chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, nhằm bảo đảm môi trường an toàn cho cán bộ, nhân viên và cho khách hàng đến mua sắm. Hệ thống siêu thị thực hiện việc đeo khẩu trang được áp dụng triệt để 100%, thực hiện nghiêm túc rửa tay, khử trùng, đo thân nhiệt, giãn cách cự ly bảo đảm an toàn khi mua sắm. Hệ thống siêu thị đã chủ động có kế hoạch dự trữ lượng nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Tiếp đó, công tác phòng chống dịch tại bến xe Mỹ Đình đang được siết chặt. Các nhà xe được yêu cầu dán thông báo cho hành khách phải đeo khẩu trang trước khi lên xe, cùng với đó là rửa tay sát khuẩn. Nhân viên tại bến xe Mỹ Đình luôn ra thông báo yêu cầu người dân thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Tổng Giám đốc Tổng Công ty vận tải Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải duy trì công tác vệ sinh phương tiện, đảm bảo phương tiện luôn được vệ sinh sạch sẽ. Ngay sau có chỉ đạo, các bến xe, phương tiện vận tải đã được đồng loạt vệ sinh, phun khử khuẩn để đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh.

Tại bến xe Giáp Bát (quận Hoàng Mai, Hà Nội), Bến xe Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) ngày 29.1, tại cổng vào nhân viên bến xe đều tiến hành phun khử khuẩn trước khi ôtô vào bến. Bên cạnh đó, nhân viên tại các cửa soát vé nhắc nhở khách đeo khẩu trang, rửa tay bằng dung dịch khử khuẩn.

Ông Nguyễn Tất Thành, Giám đốc Bến xe Giáp Bát cho biết, trước tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, bến xe Giáp Bát đã triển khai khai công tác phòng dịch như tuyên truyền, nhắc nhở hành khách khi vào bến phải đeo khẩu trang theo quy định.

Theo ông Thành, thực hiện chỉ đạo của Bộ Giao thông vận tải và tỉnh Quảng Ninh, bến xe đã cho dừng hoạt động 40 chuyến Quảng Ninh từ hôm 28.1 để đảm bảo công tác phòng, chống dịch.

Đối với các quận, huyện, thị xã có các lễ hội lớn, yêu cầu xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết tại đơn vị, trong đó, nêu rõ vai trò, trách nhiệm cụ thể của từng tổ chức, cá nhân, đặc biệt là người đứng đầu. Chủ động, thường xuyên thực hiện thanh tra, kiểm tra công tác tổ chức lễ hội tại các xã, phường, thị trấn thuộc địa bàn quản lý. Trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm dừng tổ chức lễ hội theo đúng quy định.

TPHCM tăng cường các biện pháp phòng dịch COVID-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, TPHCM thực hiện các biện pháp cách ly và theo dõi sức khỏe đối với những người đến TPHCM từ tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, trong thời gian từ ngày 7.1 đến nay. Đồng thời, các đơn vị trực thuộc Sở Y tế TPHCM cũng tạm ngưng toàn bộ các hoạt động lễ, hội, tiệc... có tập trung đông người.

Theo đó, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM yêu cầu những người tiếp xúc gần ca bệnh và những người đã từng đến những địa điểm, mốc dịch tễ mà Bộ Y tế công bố phải cách ly tập trung đủ 21 ngày, kể từ ngày tiếp xúc. Theo HCDC, qua truy vết các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 (ở Quảng Ninh), TPHCM phát hiện 7 trường hợp và tất cả cho kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 với COVID-19.

Hiện ngành Y tế TPHCM tiếp tục kiểm tra, giám sát các khu cách ly tại khách sạn, tại bệnh viện, các khu cách ly tập trung của quận huyện, khu cách ly của thành phố. Thực hiện cách ly người nhập cảnh theo quy định, giám sát người sau khi hoàn thành cách ly tập trung về cư trú tại TPHCM... TPHCM cũng thực hiện xét nghiệm các nhóm nguy cơ cao: Bến xe, bệnh viện, doanh nghiệp, khu nhà trọ… và chưa phát hiện trường hợp dương tính.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, các trường học tại TPHCM kích hoạt lại hệ thống phòng, chống dịch bệnh tại đơn vị với các nội dung trọng tâm: Thực hiện nghiêm túc đo thân nhiệt đầu mỗi buổi học, bắt buộc thực hiện đo khẩu trang ngoài lớp học, khuyến khích đeo khẩu trang trong lớp học. Rửa tay thường xuyên với xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn với toàn bộ giáo viên, nhân viên, học sinh. sinh viên, khách liên hệ công tác.

Từ ngày 30.1, Sở GDĐT TPHCM yêu cầu các trường học dừng tổ chức mọi hoạt động giáo dục ngoài nhà trường cho đến khi có thông báo mới. Các hoạt động tập trung đông người trong nhà trường phải tuân thủ yêu cầu, hướng dẫn của cơ quan y tế về phòng, chống dịch. Thực hiện nghiêm túc thông điệp 5K (khẩu trang-khử khuẩn-khoảng cách-không tập trung-khai báo y tế).

Phạm Đông - ANH NHÀN
TIN LIÊN QUAN

TPHCM: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM kêu gọi, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người dân thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K- “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Các cơ sở thờ tự tăng cường phòng dịch COVID-19

KIM ANH - PHẠM ĐÔNG |

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

TPHCM: Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phòng dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền TPHCM đã tăng cường đồng loạt các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, tại các địa phương, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng đang được chú trọng.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

TPHCM: Tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 trong CNVCLĐ

Nam Dương |

LĐLĐ TPHCM kêu gọi, vận động đoàn viên, CNVCLĐ và người dân thực hiện cài đặt và bật ứng dụng truy vết (Bluezone), ứng dụng khai báo y tế (NCOVI); thực hiện nghiêm biện pháp 5K- “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội: Các cơ sở thờ tự tăng cường phòng dịch COVID-19

KIM ANH - PHẠM ĐÔNG |

Các cơ sở thờ tự ở Hà Nội đã đưa ra các khuyến cáo đối với người dân để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp.

TPHCM: Các địa phương tăng cường tuyên truyền, phòng dịch COVID-19

AN NGUYÊN |

Trước diễn biến mới phức tạp của dịch COVID-19, chính quyền TPHCM đã tăng cường đồng loạt các biện pháp phòng dịch. Trong khi đó, tại các địa phương, công tác tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu trang nơi công cộng đang được chú trọng.