Hà Nội: Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng cùng chung tay chống dịch

Đông Nhi |

Mặc dù không khoác lên mình chiếc áo blue trắng, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng - Tổ COVID-19 cộng đồng (xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội) vẫn ngày đêm không quản vất vả, đến từng nhà hộ dân tuyên truyền, giám sát tình hình dịch bệnh trên địa bàn.

Đi từng ngõ, gõ cửa từng nhà

Có mặt tại khu dân cư thôn Tả Thanh Oai (huyện Thanh Trì, Hà Nội), từ sớm nhưng Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng ở đây đã chia làm nhiều ngả đến các khu dân cư trong thôn để giám sát, tuyên truyền phòng chống dịch COVID-19. Bà Ngô Thị Ngà (sinh năm 1963, Bí thư Chi bộ thôn Tả Thanh Oai) cho biết, sau khi hoàn thành nhiệm vụ, các thành viên thuộc tổ COVID-19 cộng đồng sẽ quay trở về nhà văn hóa, phát bản tin trên loa phát thanh, đồng thời nêu tên nhắc nhở người dân chưa chấp hành tốt quy định.

Đa phần các thành viên trong Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng ở đây đều là các cán bộ, cựu chiến binh đã ngoài 50 tuổi nhưng từ khi dịch bệnh bùng phát, các thành viên đã không quản ngại ngày đêm tham gia công tác tuyên truyền, giám sát phòng chống dịch.

Bà Ngô Thị Ngà đang kê khai, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19.
Bà Ngô Thị Ngà đang kê khai, nhắc nhở người dân chấp hành quy định phòng chống dịch COVID-19.

Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, tại địa bàn thôn có gần 100 hộ dân về TP. Hải Dương ăn Tết nên các thành viên trong tổ nhiều khi phải tăng ca, làm việc từ sáng đến tối để nắm bắt quân số, kê khai lịch trình di chuyển cho người dân. Đều đặn ngày 2 lần, dấu chân của những người trong tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng đã in khắp các con đường, ngõ nhỏ, không quản ngày nắng hay ngày mưa trong thôn.

Các thành viên trong tổ COVID-19 làm việc từ sáng đến tối để nắm bắt quân số, kê khai lịch trình di chuyển cho người dân.
Các thành viên trong tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng làm việc từ sáng đến tối để nắm bắt quân số, kê khai lịch trình di chuyển cho người dân.

Ngày nào cũng đọc báo, theo dõi tình hình dịch bệnh, ông Nguyễn Văn Hùng (sinh năm 1965, thôn Tả Thanh Oai) đã thuộc lòng những quy tắc phòng dịch.

“Vào mỗi buổi chiều, thôn Tả Thanh Oai đều phát loa nhắc nhở người dân chủ động phòng chống dịch. Trước đây, mỗi buổi sáng, tôi thường đi bộ tập thể dục dưỡng sinh. Nhưng từ khi dịch COVID-19 trở lại, chúng tôi chỉ loanh quanh trong nhà, đi ra ngoài thì phải bịt khẩu trang kín mít để đảm bảo an toàn” - ông Hùng nói.

Làm việc không kể thời gian

Là thành viên cốt cán của Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng, bà Vũ Thị Kim Đoan (sinh năm 1950, Hội Cựu chiến binh thôn Tả Thanh Oai) nhớ lại những buổi ngược xuôi khắp thôn để phát tờ khai y tế, kê khai nhân khẩu cho từng hộ gia đình từ TP. Hải Dương về, từ đó đề ra phương hướng, tuyên truyền người dân hạn chế đi lại, đảm bảo khoảng cách an toàn.

Tuổi đã cao thế nhưng bà Đoan vẫn hăng hái tham gia công tác phòng chống dịch ở tổ COVID-19 cộng đồng.
Tuổi đã cao nhưng bà Đoan vẫn hăng hái tham gia công tác của Tổ phòng, chống dịch COVID-19 cộng đồng.

Theo bà Đoan, trên địa bàn huyện hiện có khoảng 1071 tổ COVID-19 cộng đồng. Tại tổ số 3 của bà luôn hăng hái, có hôm ngày 2 lần đi tuyên truyền, nhắc nhở các hộ dân. Để tránh tập trung đông người cùng một lúc nên mọi người trong Tổ thường bàn bạc công việc rất nhanh, khẩn trương thực hiện.

Từ ngày các Tổ phòng chống COVID-19 cộng đồng được thành lập, người dân trong thôn rất có ý thức, phối hợp, tự giác, giúp chúng tôi nhanh chóng hoàn thành công việc.

Tuy là lực lượng không chuyên nhưng nhờ sự làm việc khẩn trương, đầy trách nhiệm. Các thông tin quan trọng được tuyên truyền trên loa phát thanh, bản tin của thôn. Thậm chí còn giám sát chéo nhau, nếu có trường hợp không chấp hành người dân sẽ báo cáo lại tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng để nhắc nhở.

Tổ COVID-19 cộng đồng tiến hành rà soát, nắm bắt nhân khẩu tại địa phương.
Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng đi rà soát, nắm bắt nhân khẩu tại địa phương.

Thông tin với báo chí, ông Khuất Văn Sơn - Giám đốc Trung tâm y tế huyện Thanh Trì cho biết, Tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng được thành lập có vai trò rất quan trọng. Từ nhiệm vụ được giao là bám sát, ghi chép từng đối tượng cụ thể, tổ đã hoạt động rất hiệu quả, vận động được người dân trong khu vực chấp hành đúng quy định phòng chống dịch.

Theo đó, Hà Nội hiện có khoảng 10.000 tổ phòng, chống COVID-19 cộng đồng trên địa bàn trên 30 quận huyện, thị xã. Không chỉ là cánh tay nối dài, mà mỗi thành viên trong tổ này còn đóng vai trò như các “trinh sát” địa phương, góp phần không nhỏ trong công tác phòng chống dịch trên địa bàn Thủ đô những ngày qua.

Đông Nhi
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội ghi nhận thêm một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân 1958 được xuất viện hôm 27.2, đang tiếp tục cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội đề nghị các địa phương lên danh sách dự trù người tiêm vaccine COVID

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đề nghị các địa phương có kế hoạch dự trù về số lượng người sử dụng vaccine phòng chống dịch COVID-19 để Sở Y tế tổng hợp, có báo cáo BCĐ Thành phố.

Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Hà Nội ghi nhận thêm một ca tái dương tính với SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Theo CDC Hà Nội, bệnh nhân 1958 được xuất viện hôm 27.2, đang tiếp tục cách ly tại nhà được lấy mẫu xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nội đề nghị các địa phương lên danh sách dự trù người tiêm vaccine COVID

Phạm Đông - Tùng Giang |

Hà Nội đề nghị các địa phương có kế hoạch dự trù về số lượng người sử dụng vaccine phòng chống dịch COVID-19 để Sở Y tế tổng hợp, có báo cáo BCĐ Thành phố.

Cần Thơ sẽ thành lập hơn 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng

TRẦN LƯU |

Với dân số ước tính 1,2 triệu người, Cần Thơ dự kiến sẽ thành lập trên 3.000 Tổ COVID-19 cộng đồng, nhằm quản lý thông tin người dân để phòng dịch bệnh...