Hà Nội: Tiểu thương đứng ngồi không yên khi chợ mới chưa có, chợ cũ bị dỡ

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Khu chợ Gia Thụy (Long Biên) đã tồn tại, gắn với đời sống của người dân địa phương gần 15 năm nay, đến nay khu chợ bất ngờ bị phá bỏ khi chưa có phương án xây dựng chợ mới.

Phá chợ cũ khi chưa có chợ mới

Kinh doanh buôn bán ở chợ Gia Thụy (phường Gia Thụy, quận Long Biên) đến nay đã gần 15 năm, chị Nguyễn Thị Nhâm (50 tuổi, Gia Thụy, Long Biên) không khỏi tiếc nuối khi khu chợ đã gắn bó ngần ấy năm với chị và người dân địa phương nay đã bị phá dỡ.

"Làng Gia Thụy xưa nay là làng nông nghiệp và thu nhập chính cũng từ nông nghiệp. Từ đường Nguyễn Sơn tới đây chỉ có duy nhất mỗi chợ này để cho tiểu thương, bà con địa phương buôn bán", chị Nhâm nói.

Chị Nguyễn Thị Nhâm không khỏi tiếc nuối khi khu chợ Gia Thụy bị phá dỡ.
Chị Nguyễn Thị Nhâm không khỏi tiếc nuối khi khu chợ Gia Thụy bị phá dỡ. Ảnh: Hữu Chánh.

Theo chị Nhâm, sau khi khu chợ bị phá dỡ, các tiểu thương rơi vào cảnh khốn khổ. Mưa to gió lớn hay trời nắng chang chang, họ vẫn phải che tạm những tấm mành để ngồi bán buôn, nuôi sống gia đình.

Khu chợ này là nơi hàng nghìn hộ dân thuộc nhiều tổ dân phố trên địa bàn phường Gia Thụy đến để mua lương thực, thực phẩm. Những người dân, đặc biệt là người già sống xung quanh cho biết, họ đã rất bất ngờ khi chợ bị phá dỡ.

 
Cơn mưa kèm theo gió lớn trong sáng 21.7 đã làm người dân phải chống đỡ rất vất vả. Ảnh: Hữu Chánh.

"Người dân phải ngồi từ đầu đến cuối chợ để kiếm kế sinh nhai để nuôi bố mẹ già, nuôi con ăn học. Bây giờ có cái chợ đây mà lại bị phá dỡ, trong khi chợ mới chưa có phương án xây dựng", bà Trịnh Thị Hảo (83 tuổi, phường Gia Thụy, Long Biên) bộc bạch.

Chia sẻ với phóng viên, bà Hảo cho hay, do con cái đi làm xa, các cháu đi học, cho nên người đi chợ phần lớn là người già. Giờ phá dỡ chợ thì người già không thể đi xa để mua mớ rau hay quả trứng.

 
Các hộ tiểu thương tạm phải căng bạt để che mưa, che nắng.

Trước đó, khi biết tin chợ sẽ bị phá dỡ để làm dự án mở đường, các tiểu thương ở khu chợ này đã làm đơn kiến nghị lên UBND phường Gia Thụy và quận Long Biên. Nhưng trong lúc chờ được giải quyết, việc phá dỡ đã được triển khai.

“Sáng thứ 5 tuần trước, tiểu thương chúng tôi đã ra phường, lãnh đạo phường thông báo chiều thứ 7 sẽ có cuộc họp ở quận về đối chất người người dân ngay tại chợ Gia Thụy. Tuy nhiên đến buổi chiều hôm ấy, người ta đã vào đây và phá dỡ chợ”, bà Nguyễn Thị Liễu (69 tuổi, Tổ dân phố 13, phường Gia Thụy, Long Biên) cho biết.

 
Khu vực đất đá ngổn ngang, vẫn chưa được dọn dẹp hết.

Ghi nhận của PV Lao Động, khu chợ Gia Thụy nay chỉ còn mảnh đất trống, có những đoạn đất đá ngổn ngang chưa được dọn dẹp.

Dù chợ đã bị phá dỡ, nhưng các tiểu thương hàng ngày vẫn đến buôn bán do chưa có chợ mới thay thế.

Bố trí đất làm chợ nhưng chưa giải phóng xong mặt bằng

Đại diện UBND quận Long Biên và phường Gia Thụy cho biết, để tạo điều kiện cho bà con kinh doanh buôn bán thuận lợi, tránh lấn chiếm vỉa hè, năm 2008 UBND quận Long Biên đã lấy tạm khu đất nằm trong quy hoạch mở đường trong khu dân cư để làm chợ tạm. Công ty Cổ phần Trọng Nghĩa đầu tư xây dựng và vận hành chợ.

 
Chợ Gia Thụy bị phá dỡ từ ngày 14.7. Ảnh: Hữu Chánh.

Đến nay, dự án làm đường bắt đầu triển khai nên Công ty Trọng Nghĩa phải tự phá dỡ chợ cũ, trả lại mặt bằng cho dự án.

Hiện trên bản đồ quy hoạch, phường Gia Thụy cũng đã được bố trí gần 4.000 m2 quy hoạch là khu chợ dân sinh nhưng đến nay vẫn chưa giải phóng xong mặt bằng nên chưa có chỗ để chuyển chợ tạm về.

“Hiện nay trên địa bàn phường Gia Thụy không còn quỹ đất phù hợp để bố trí điểm kinh doanh tạm”, ông Đặng Việt Phương, Chủ tịch UBND phường Gia Thụy nói.

Các hộ tiểu thương chủ yếu là người địa phương, đã buôn bán ở đây nhiều năm nay.
Các hộ tiểu thương chủ yếu là người địa phương, đã buôn bán ở đây nhiều năm nay.

Ông Dương Đình Tùng, Trưởng phòng Kinh tế UBND quận Long Biên - cho biết, Phòng Kinh tế UBND quận và UBND phường Gia Thụy đang triển khai rà soát tất cả các chợ lân cận xung quanh đây và thống nhất với các chủ chợ, bố trí đầy đủ tất cả các vị trí cho các hộ tiểu thương khi các hộ tiểu thương có nhu cầu vào các điểm chợ mới.

Đồng thời yêu cầu đơn vị chủ chợ miễn giảm 6 tháng tiền lệ phí vào chợ cho các hộ tiểu thương.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, bà con phường Gia Thụy cho biết, trong khi chợ mới chưa có mặt bằng xây dựng, chợ cũ đã bị dỡ bỏ, họ chỉ mong muốn sớm có mặt bằng khác làm chợ tạm để ổn định đời sống, kinh doanh.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Vụ siêu xe Ferrari đâm gục gốc cây: Kiến nghị công an vào cuộc xác minh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Các bên liên quan đã đến trình báo sự việc, đồng thời kiến nghị công an vào cuộc xác minh việc siêu xe Ferrari 488 GTB được đưa về showroom của Volvo để sữa chữa sau tai nạn.

Khoảnh khắc siêu xe bạc tỉ Ferrari nát đầu sau khi đâm vào gốc cây ở Hà Nội

Thế Kỷ (T/H) |

Hà Nội - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay 21.7 trên địa bàn phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội). Sau tai nạn, chiếc xe Ferrari bị hư hỏng nặng phần đầu.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt

NHÓM PV |

Hậu Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư gần 19.000 tỉ đồng; Bạc Liêu cấm nuôi chim yến tại các khu dân cư từ ngày 18.7; Phê duyệt Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Hơn 10 năm, dự án 7km đầu tiên của Quốc lộ 91 vẫn “giậm chân tại chỗ”; Mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” sau hơn 10 ngày thí điểm tại Hậu Giang...

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Vụ siêu xe Ferrari đâm gục gốc cây: Kiến nghị công an vào cuộc xác minh

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Các bên liên quan đã đến trình báo sự việc, đồng thời kiến nghị công an vào cuộc xác minh việc siêu xe Ferrari 488 GTB được đưa về showroom của Volvo để sữa chữa sau tai nạn.

Khoảnh khắc siêu xe bạc tỉ Ferrari nát đầu sau khi đâm vào gốc cây ở Hà Nội

Thế Kỷ (T/H) |

Hà Nội - Vụ tai nạn xảy ra vào sáng nay 21.7 trên địa bàn phường Phúc Đồng (Long Biên, Hà Nội). Sau tai nạn, chiếc xe Ferrari bị hư hỏng nặng phần đầu.

Miền Tây Chào Ngày Mới: Đi chợ truyền thống không dùng tiền mặt

NHÓM PV |

Hậu Giang trao Giấy chứng nhận đầu tư gần 19.000 tỉ đồng; Bạc Liêu cấm nuôi chim yến tại các khu dân cư từ ngày 18.7; Phê duyệt Dự án Cao tốc Cần Thơ - Cà Mau; Hơn 10 năm, dự án 7km đầu tiên của Quốc lộ 91 vẫn “giậm chân tại chỗ”; Mô hình “Chợ 4.0 - Thanh toán không dùng tiền mặt” sau hơn 10 ngày thí điểm tại Hậu Giang...