Hà Nội tiếp nhận trên 36.600 hồ sơ xin cấp thẻ "luồng xanh"

Minh Hạnh |

Ngày 28.7, đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội cho biết, hiện phần mềm cấp thẻ "luồng xanh" đã ổn định trở lại, ngay trong ngày 27.7 đơn vị đã cấp duyệt được trên 1.800 hồ sơ.

Theo đại diện Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ 27.7.2021, phần mềm duyệt hồ sơ đã thông thoáng hơn, không còn bị tắc nghẽn nữa. Hiện đơn vị đang huy động cán bộ đẩy nhanh công tác trực duyệt hồ sơ "luồng xanh" để tạo thuận lợi cho các phương tiện vận chuyển hàng hóa thiết yếu. Tính đến thời điểm này đơn vị đã tiếp nhận hơn 36.600 hồ sơ xin cấp thẻ "luồng xanh" vận chuyển hàng hóa.

Trong đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã duyệt cấp được 9.900 hồ sơ. Còn lại hồ sơ không đạt lên đến hơn 21.500, chờ duyệt hơn 4.000 hồ sơ. Trong ngày 27.7.2021, phần duyệt luồng xanh đã hoạt động ổn định trở lại và Sở Giao thông Vận tải đã duyệt, cấp được hơn 1.800 hồ sơ.

Đối với việc cấp mã xác nhận xe hai bánh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp nhận hơn 13.300 xe (trong số này Sở Thông tin truyền thông hơn 12.600 xe, Sở Công Thương 699 xe), đã gửi mã xác nhận 6.999 xe môtô và xe hai bánh, dự kiến trong ngày 28.7.2021 sẽ hoàn tất. Số hồ sơ từ chối 260 xe do số xe không phải xe môtô hai bánh và số điện thoại không đúng.

Theo Văn phòng Sở Giao thông Vận tải, đến 8h ngày 28.7.2021 tất cả các chốt giao thông đều ổn định, không xảy ra tình trạng ùn tắc. Hiện Hà Nội cũng tổ chức đếm xe tại 20/23 chốt, hầu hết các chốt đều đang có mật độ phương tiện ra vào cao. Cụ thể, nút 5 cầu Phù Đổng với 1.333 xe (xe ôtô 1.215 xe, xe máy 118 xe); chốt 10 QL18 ( ô tô 807 xe, xe máy 24 xe)...

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Tin nhanh 60s: Phần mềm cấp thẻ ưu tiên “luồng xanh” đã được khôi phục

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Hệ thống phần mềm cấp thẻ ưu tiên “luồng xanh” vận tải trước đó đã liên tục bị tấn công mạng khiến hệ thống thường xuyên bị treo, gián đoạn.

Hướng dẫn đăng ký tem QR Luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Minh Hương |

Dưới đây là hướng dẫn cách đăng ký tem QR ưu tiên lưu thông trên Luồng xanh quốc gia cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký vận tải hàng hoá thiết yếu đến và qua vùng dịch.

Nhiều phương tiện chưa được cấp QRCode "luồng xanh" vì phần mềm... quá tải

Anh Tuấn |

Theo thống kê, đến nay, các cơ quan chức năng đã cấp mã QRCode "luồng xanh" cho 36.912 xe. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

CSGT chỉ đạo khẩn về “luồng xanh đường thuỷ” từ TPHCM đi các tỉnh

Việt Dũng |

Cục CSGT vừa có chỉ đạo khẩn về việc triển khai vận chuyển hàng hoá thiết yếu bằng tàu cao tốc tạo “luồng xanh đường thủy” giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Tin nhanh 60s: Phần mềm cấp thẻ ưu tiên “luồng xanh” đã được khôi phục

Nhóm PV |

Tin nhanh 60s: Hệ thống phần mềm cấp thẻ ưu tiên “luồng xanh” vận tải trước đó đã liên tục bị tấn công mạng khiến hệ thống thường xuyên bị treo, gián đoạn.

Hướng dẫn đăng ký tem QR Luồng xanh vận chuyển hàng hóa thiết yếu

Minh Hương |

Dưới đây là hướng dẫn cách đăng ký tem QR ưu tiên lưu thông trên Luồng xanh quốc gia cho các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đăng ký vận tải hàng hoá thiết yếu đến và qua vùng dịch.

Nhiều phương tiện chưa được cấp QRCode "luồng xanh" vì phần mềm... quá tải

Anh Tuấn |

Theo thống kê, đến nay, các cơ quan chức năng đã cấp mã QRCode "luồng xanh" cho 36.912 xe. Tuy nhiên, con số này vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu thực tế.

CSGT chỉ đạo khẩn về “luồng xanh đường thuỷ” từ TPHCM đi các tỉnh

Việt Dũng |

Cục CSGT vừa có chỉ đạo khẩn về việc triển khai vận chuyển hàng hoá thiết yếu bằng tàu cao tốc tạo “luồng xanh đường thủy” giữa TPHCM và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.