Hà Nội thu nhận sinh trắc học về mống mắt phục vụ cấp căn cước

Huy Hùng |

Hà Nội tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; Thu nhận hồ sơ cấp Căn cước từ 0 - 6 tuổi và từ 6 - 14 tuổi; cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ 01.7.2024.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Minh Hải vừa ký ban hành Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 1.7.2024 về việc triển khai thi hành Luật Căn cước trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Các nội dung triển khai gồm chỉ đạo tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Căn cước: Chỉ đạo hướng dẫn các cơ quan báo chí, truyền thông nghiên cứu, xây dựng nội dung tổ chức tuyên truyền, phổ biến Luật Căn cước và các văn bản hướng dẫn thi hành. Nghiên cứu bổ sung các nội dung cần thiết phù hợp với điều kiện thực tế.

Tổ chức tập huấn chuyên sâu, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ lãnh đạo cơ quan, tổ chức và người trực tiếp làm công tác quản lý Căn cước. Triển khai, phổ biến các quy định của Luật Căn cước cho lãnh đạo, cán bộ thuộc đơn vị các cấp; mở các lớp tập huấn chuyên sâu về Luật Căn cước; bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước; nâng cao nhận thức pháp luật, ý thức phục vụ Nhân dân; phục vụ công tác cải cách hành chính; chống hành vi quan liêu gây phiền hà trong công tác cấp, quản lý căn cước cho cán bộ, chiến sỹ Công an Thủ đô những người trực tiếp làm công tác quản lý căn cước.

Tổ chức triển khai việc thu nhận sinh trắc học về mống mắt, ADN, giọng nói; Thu nhận hồ sơ cấp Căn cước từ 0 - 6 tuổi và từ 6 - 14 tuổi; cấp Giấy chứng nhận Căn cước cho người Việt Nam chưa xác định được quốc tịch từ 01.7.2024.

Phối hợp triển khai việc kết nối, chia sẻ thông tin với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu Căn cước: Phối hợp Bộ Công an và các Bộ, ban, ngành có liên quan đẩy mạnh công tác làm sạch dữ liệu chuyên ngành và chuẩn bị các điều kiện cần thiết khi có chỉ đạo yêu cầu thực hiện kết nối, chia sẻ thông tin; bảo đảm an ninh, an toàn thông tin và bảo vệ dữ liệu cá nhân.

Bảo đảm điều kiện về cơ sở vật chất, nguồn nhân lực cho công tác quản lý căn cước: Thực hiện rà soát đối với cán bộ thực hiện nhiệm vụ cấp, quản lý Căn cước, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Cơ sở dữ liệu căn cước hiện đang quản lý. Phân công bố trí cán bộ có năng lực, trình độ chuyên môn và có phẩm chất đạo đức, tác phong làm việc tốt để thực hiện công tác quản lý. Chỉ đạo cơ quan đăng ký hộ tịch khẩn trương hoàn thiện cập nhật đầy đủ thông tin Cơ sở dữ liệu về hộ tịch và cung cấp thông tin tài liệu.

Kiểm tra việc thi hành Luật Căn cước và văn bản quy phạm pháp luật quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật năm 2024 và các năm tiếp theo.

UBND Thành phố yêu cầu quá trình thực hiện phải bảo đảm đúng theo chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, cơ quan ngang Bộ và UBND Thành phố; sự phối hợp chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành và UBND quận, huyện, thị xã trong việc triển khai thi hành Luật Căn cước. Nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị được giao nhiệm vụ; chủ động triển khai thực hiện Kế hoạch này theo đúng tiến độ bảo đảm tính thống nhất, chất lượng, thiết thực, hiệu quả.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

Học sinh, phụ huynh Hà Nội xếp hàng chờ cấp thẻ căn cước trong đêm

Cao Thơm |

Luật Căn cưới mới có hiệu lực được 3 ngày, nhưng tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) quận Hà Đông, Hà Nội có hàng trăm người dân, học sinh xếp hàng để làm thẻ căn cước.

Người phụ nữ vui mừng khi được làm giấy chứng nhận căn cước sau 10 năm chờ đợi

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM- Khi luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1.7, chị Đ.T.T.T (một trong những người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch) rất phấn khởi, hạnh phúc vì đi làm giấy chứng nhận căn cước tại Công an quận Bình Tân. Chị T. cho biết đã 10 năm chờ đợi, nay chị mới có cơ hội thực hiện được giấy chứng nhận căn cước, giúp chị yên tâm ổn định cuộc sống.

Những công dân đầu tiên tích hợp ADN vào thẻ căn cước ở TPHCM

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Từ tháng 7, TPHCM bắt đầu triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử theo quy định của Luật Căn cước 2023. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến là một trong hai trường hợp đầu tiên ở TP Thủ Đức thực hiện tích hợp sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước.

Cháy kinh hoàng ở Vĩnh Phúc, khói lửa cuồn cuộn bốc cao hàng trăm mét

HUYỀN TRANG - LÂM PHÚ |

Cháy lớn xảy ra tối ngày 4.7 tại một công ty sản xuất bao bì tại thành phố Phúc Yên (Vĩnh Phúc) khiến cho toàn bộ khu vực phía sau khu dân cư đỏ rực, biển lửa kèm theo cột khói đen đặc quánh bốc cao hàng trăm mét bao trùm cả công ty.

Khó khăn bủa vây, thị trường bất động sản chờ tín hiệu tích cực

Nhóm PV |

Với mục tiêu nhìn nhận rõ thực trạng, điểm nghẽn của thị trường, phân tích những khó khăn, thách thức trong phát triển thị trường bất động sản hiện nay, Báo Lao Động tổ chức Hội thảo “Tháo gỡ “điểm nghẽn”, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển".

Bộ GTVT phản hồi chất vấn về tiến độ trạm dừng nghỉ trên cao tốc

Xuyên Đông |

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản trả lời đại biểu Quốc hội về tiến độ trạm dừng nghỉ trên các tuyến cao tốc.

Suýt tử vong vì tiêm chất làm trắng da

Hà Lê |

Các bác sĩ khoa Dị ứng miễn dịch và Da liễu - Bệnh viện E vừa tiếp nhận và điều trị cho một trường hợp nữ người bệnh (46 tuổi, Hà Nội) nhập viện trong tình trạng sốc phản vệ, men gan tăng và có nguy cơ tử vong… do sử dụng phương pháp truyền chất làm trắng da bằng tế bào noãn thực vật nhưng không rõ thành phần tại một spa ở Hà Nội.

Khởi tố vụ án giết người bằng chất độc xyanua xảy ra tại huyện Nhơn Trạch

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam với Nguyễn Thị Hồng Bích (38 tuổi, ngụ xã Vĩnh Thanh, huyện Nhơn Trạch) về tội giết người. Do mâu thuẫn, Bích đã có hành vi mua chất độc xyanua để đầu độc cháu ruột là N.H.B.T (18 tuổi).

Học sinh, phụ huynh Hà Nội xếp hàng chờ cấp thẻ căn cước trong đêm

Cao Thơm |

Luật Căn cưới mới có hiệu lực được 3 ngày, nhưng tại trụ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06) quận Hà Đông, Hà Nội có hàng trăm người dân, học sinh xếp hàng để làm thẻ căn cước.

Người phụ nữ vui mừng khi được làm giấy chứng nhận căn cước sau 10 năm chờ đợi

Anh Tú - Minh Tâm |

TPHCM- Khi luật Căn cước 2023 có hiệu lực từ 1.7, chị Đ.T.T.T (một trong những người gốc Việt Nam chưa xác định quốc tịch) rất phấn khởi, hạnh phúc vì đi làm giấy chứng nhận căn cước tại Công an quận Bình Tân. Chị T. cho biết đã 10 năm chờ đợi, nay chị mới có cơ hội thực hiện được giấy chứng nhận căn cước, giúp chị yên tâm ổn định cuộc sống.

Những công dân đầu tiên tích hợp ADN vào thẻ căn cước ở TPHCM

Minh Tâm - Anh Tú |

TPHCM - Từ tháng 7, TPHCM bắt đầu triển khai thu nhận hồ sơ cấp thẻ căn cước, giấy chứng nhận căn cước, tài khoản định danh điện tử theo quy định của Luật Căn cước 2023. Bà Nguyễn Thị Kim Xuyến là một trong hai trường hợp đầu tiên ở TP Thủ Đức thực hiện tích hợp sinh trắc học ADN vào thẻ căn cước.