Hà Nội thu hồi văn bản cấm người và phương tiện ra vào thành phố

Đăng Tuấn |

Tối 31.3, lãnh đạo Sở GTVT Hà Nội đã ra lệnh hỏa tốc thu hồi phương án lập 26 chốt, ngăn người và phương tiện ra vào Thủ đô.

Tối 31.3, Giám đốc Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội Vũ Văn Viện xác nhận đã chỉ đạo Thanh tra Sở GTVT Hà Nội thu hồi văn bản lập 26 chốt chặn, ngăn người ra vào Hà Nội được đưa ra chiều cùng ngày.

“Đây là phương án của Thanh tra Sở nhằm bố trí lực lượng tham gia công tác phòng, chống dịch. Anh em vội vàng ban hành nhưng chưa được Sở và lãnh đạo thành phố thông qua. Chúng tôi đã chỉ đạo rút lại” - ông Viện cho biết.

Trước đó, chiều cùng ngày, Thanh tra Sở GTVT đã có văn bản lên phương án bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thống phục vụ cách ly phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Thanh tra Sở GTVT Hà Nội đã đưa phương án phối hợp với chính quyền địa phương, CATP Hà Nội… để lập 26 chốt chặn tại các cửa ngõ của Thủ đô, không cho người và phương tiện ra vào thành phố.

Bên cạnh đó, cũng cấm toàn bộ hoạt động của các phương tiện xe vận chuyển hành khách theo tuyến cố định, xe hợp đồng, xe du lịch, xe taxi, xe tương tự xe taxi, xe ôm... trên địa bàn. Thời gian thực hiện phương án trên từ 0h ngày 1.4, khi có chỉ chỉ đạo mới của Thanh tra Sở.

Bộ GTVT ra công văn hoả tốc

Tối 31.3, Bộ GTVT cũng đã có Công văn hỏa tốc yêu cầu kể từ 0h ngày 1.4, xe khách, taxi, buýt, xe hợp đồng, xe du lịch ở các tỉnh, thành phố trong cả nước phải dừng hoạt động. Riêng tàu Bắc-Nam và một số đường bay được khai thác tần suất rất thấp. Dừng tất cả các đường bay nội địa, riêng đường bay Hà Nội - TPHCM chỉ được phép bay 2 chuyến mỗi ngày.

Đăng Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Không để lọt cá nhân gây lây nhiễm ảnh hưởng hoạt động cả Bệnh viện

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để lọt bất cứ một cá nhân nào gây lây nhiễm làm ảnh hưởng đến các hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Cách ly xã hội: Cơ sở kinh doanh, nhà máy nào của Hà Nội vẫn được hoạt động

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị số 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Hà Nội: Không để lọt cá nhân gây lây nhiễm ảnh hưởng hoạt động cả Bệnh viện

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Sở Y tế có quy định chặt chẽ về tiếp nhận bệnh nhân, không để lọt bất cứ một cá nhân nào gây lây nhiễm làm ảnh hưởng đến các hoạt động của toàn bộ bệnh viện.

Cách ly xã hội: Hà Nội chỉ đạo thu tiền điện, nước, viễn thông... sau 15.4

Nguyễn Hà |

Chỉ thị 05 của Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị cung cấp các dịch vụ điện, nước, các loại phí, dịch vụ viễn thông... của các hộ dân tăng cường các giải pháp trả tiền qua thẻ, qua online, nên giữ việc thu tiền các dịch vụ này sau ngày 15.4.2020.

Cách ly xã hội: Cơ sở kinh doanh, nhà máy nào của Hà Nội vẫn được hoạt động

Nguyễn Hà |

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung vừa ký Chỉ thị số 05 về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19.