Hà Nội thông tin về các trường hợp F1 liên quan đến BN 1553 tại Quảng Ninh

Phạm Đông - Tô Thế |

Chiều 28.1, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ chủ trì hội nghị.

Cùng dự Hội nghị còn có Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, các thành viên BCĐ.

Xử lý nghiêm người không đeo khẩu trang

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Nguyễn Khắc Hiền cho biết, từ ngày 22.1- 28.1, Hà Nội ghi nhận 1 ca mắc mới là người từ nước ngoài về được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 ngày 11.1, kết quả âm tính SARS-CoV-2. Ngày 23.1, Bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, ngày 24.1 có kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Theo ông Hiền, hiện Thành phố còn cách ly tổng 1.513 người. Trong công tác xét nghiệm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội tiếp tục xét nghiệm PCR cho các trường hợp nhập cảnh, trường hợp nghi ngờ, trường hợp có yếu tố dịch tễ (về từ vùng có dịch).

Kết quả, từ ngày 22.1 - 28.1 Hà Nội đã xét nghiệm 640 trường hợp. Trong đó, 1 trường hợp dương tính là người nhập cảnh và đã được cách ly tập trung ngay khi nhập cảnh, còn lại đều âm tính.

Từ ngày 22.1 - 28.1, đã khám sàng lọc 943 bệnh nhân có triệu chứng ho, sốt, khó thở... Luỹ tích từ 5.8.2020 đến nay đã khám sàng lọc cho 60.376 bệnh nhân. Trong thời gian trên cũng xét nghiệm 19 trường hợp là bệnh nhân nghi ngờ, nhân viên y tế, bệnh nhân nặng..., kết quả tất cả đều âm tính.

Liên quan tới ca dương tính SARS-CoV-2 được phát hiện sau khi nhập cảnh vào Nhật Bản, cho tới thời điểm này tại Hà Nội chỉ ghi nhận 20 trường hợp F1, các trường hợp này đã được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 cho kết quả âm tính.

Cụ thể, tại Hà Đông ghi nhận 1 trường hợp F1 là anh trai của bệnh nhân (có tham gia buổi liên hoan chia tay bệnh nhân tại Hải Dương ngày 15.1 và có gặp bệnh nhân trên sân bay Nội Bài ngày 16.1). Trung tâm Y tế Hà Đông đã tiến hành lấy 5 mẫu (gồm 1 F1 và 4 người liên quan là vợ, 2 con, lái xe của F1). Trường hợp F1 được chuyển cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an TP Hà Nội, còn 4 trường hợp người liên quan cách ly tại nhà.

Tại huyện Thanh Trì đã ghi nhận 11 trường hợp F1 tại Bệnh viện Thăng Long. Đây là nhân viên tiếp đón, khám sàng lọc và trực tiếp lấy mẫu ngoáy họng cho bệnh nhân. Trung tâm Y tế Thanh Trì đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm và chuyển cách ly tập trung tại BV Công an thành phố Hà Nội.

Tại quận Hai Bà Trưng đã ghi nhận 8 trường hợp F1 tại Công ty xuất khẩu lao động số 65 Lạc Trung. Trung tâm Y tế Hai Bà Trưng đã tiến hành lấy mẫu xét nghiệm tập trung tại công ty và chuyển cách ly tập trung tại BV Công an thành phố Hà Nội.

"Tại cuộc họp hôm nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã yêu cầu phải xử lý nghiêm các trường hợp không đeo khẩu trang khi ra ngoài. Trước đây ngày nào cũng báo cáo xử phạt hoặc nhắc nhở nhưng phần lớn xử phạt không nhiều nên người dân không chấp hành. Trong thời gian tới phải xử lý nghiêm" - ông Hiền thông tin.

Toàn cảnh cuộc họp.
Toàn cảnh cuộc họp.

Hà Nội có 11 F1 liên quan đến BN 1553

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, liên quan đến BN1552 tại Hải Dương (em chồng BN dương tính bên Nhật Bản) và các trường hợp mới, Sở Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp F1 hay người liên quan.

Liên quan đến BN 1553 tại Quảng Ninh, hiện tại Hà Nội ghi nhận 11 trường hợp thuộc diện F1. Hiện tại đã có 10/11 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm và cách ly tại BV Công an TP, 1 trường hợp ở huyện Chương Mỹ đang từ Sơn La về.

11 trường hợp F1 này phân bố tại: Hà Đông 2, Thanh Trì 2, Ba Đình 1, Bắc Từ liêm 1, Hoàng Mai 1, Nam Từ Liêm 1, Thành Oai 1, Thường Tín 1, Chương Mỹ 1.

Sau khi nghe báo cáo, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, bám sát tinh thần chỉ đạo của Bí thư Thành ủy, Công điện của Chủ tịch UBND Thành phố, các quận huyện đã khẩn trương điều tra, truy vết, quản lý F1 F2 và cách ly, xét nghiệm những người có liên quan.

Ông Chu Ngọc Anh đề nghị các quận, huyện, thành viên Ban Chỉ đạo báo cáo công tác phòng chống dịch bệnh, cập nhật tình hình trên địa bàn. Từ đó đưa ra những kiến nghị, đề xuất để có những chỉ đạo kịp thời từ UBND TP và các sở ngành liên quan.

Phạm Đông - Tô Thế
TIN LIÊN QUAN

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương - Quảng Ninh, người dân Hà Nội chấp hành việc đeo khẩu trang

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Sáng 28.1, Bộ Y tế thông báo xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là bến xe.

Hà Nội: Gia đình bác sỹ liên quan đến bệnh nhân số 1553 tự cách ly tại nhà

Tạ Quang - Phạm Đông |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 số 1553 ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa bác sỹ liên quan đến bệnh nhân 1553 đi cách ly, đồng thời cho tự cách ly nhà riêng của bác sỹ.

Hà Nội: Có thể tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết nếu COVID-19 bùng phát

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sau 2 ca mắc COVID-19 mới ở Hải Dương - Quảng Ninh, người dân Hà Nội chấp hành việc đeo khẩu trang

ĐỨC ANH - PHẠM ĐÔNG |

Sáng 28.1, Bộ Y tế thông báo xuất hiện 2 ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng. Trước tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp, người dân đã chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng, đặc biệt là bến xe.

Hà Nội: Gia đình bác sỹ liên quan đến bệnh nhân số 1553 tự cách ly tại nhà

Tạ Quang - Phạm Đông |

Sau khi phát hiện ca mắc COVID-19 số 1553 ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, lực lượng chức năng của Hà Nội đã đưa bác sỹ liên quan đến bệnh nhân 1553 đi cách ly, đồng thời cho tự cách ly nhà riêng của bác sỹ.

Hà Nội: Có thể tạm dừng tổ chức lễ hội dịp Tết nếu COVID-19 bùng phát

Nguyễn Hà |

Phó Chủ tịch Thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu trong trường hợp dịch COVID-19 bùng phát, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng, căn cứ tình hình thực tế, có thể chủ động chỉ đạo tạm ngừng tổ chức lễ hội.