Hà Nội: Thị trường lao động khởi sắc sau dịch COVID-19

Lan Như |

Từ nay đến cuối năm 2020, thị trường lao động thành phố sẽ dần đi vào ổn định và có nhiều khởi sắc đối với người lao động.

Đặc biệt, nhu cầu tuyển dụng tăng mạnh và sôi nổi ở nhóm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2022.

Đây là nhận định của ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội (TTDVVLHN).

Hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp giảm nhanh

Ông Vũ Quang Thành cho biết, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, từ đầu năm đến nay, TTDVVLHN tiếp nhận hàng chục nghìn hồ sơ xin hưởng trợ cấp thất nghiệp (TCTN). Tính đến cuối tháng 10.2020, có 69.472 người đến TTDVVLHN làm hồ sơ hưởng TCTN. Trong đó, 68.777 hồ sơ đã được xét duyệt và có quyết định.

Thời điểm tháng 5 - tháng 6.2020, số người lao động thất nghiệp đến TTDVVLHN làm hồ sơ đăng ký hưởng trợ cấp thất nghiệp và tìm kiếm việc làm tăng đột biến. Cụ thể, tháng 5 có trên 11.000 người và tháng 6 là 10.000 người. Con số này được đánh giá đạt ngưỡng cao nhất trong những năm trở lại đây.

Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng cao, đây là cơ hội giúp nhiều lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ảnh Lan Như.
Những tháng cuối năm, các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, nhu cầu tuyển dụng cao, đây là cơ hội giúp nhiều lao động nhanh chóng ổn định cuộc sống. Ảnh Lan Như.

Đối mặt với những thách thức do ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19, thị trường lao động đã có những giai đoạn chững lại. Tuy nhiên, trong những tháng gần đây, đặc biệt tháng 10.2020, thị trường lao động Hà Nội dần ổn định và khởi sắc. Theo đó, tín hiệu đáng mừng là lượng lao động đến TTDVVLHN giải quyết vấn đề trợ cấp thất nghiệp giảm rõ rệt: Chỉ còn khoảng 7.000 hồ sơ, tương đương 2/3 so với giai đoạn giãn cách xã hội do dịch COVID-19.

Theo khảo sát của TTDVVLHN, trong tháng 10.2020, nhu cầu tuyển dụng của thị trường lao động động đã bắt đầu sôi nổi hơn, các doanh nghiệp gia tăng hoạt động sản xuất kinh doanh để phục vụ cho các dịp lễ, Tết Nguyên đán.

Kỳ vọng tuyển dụng nhóm ngành thương mại, dịch vụ

Mặc dù chịu tác động mạnh của dịch COVID-19, thành phố Hà Nội vẫn tiếp tục tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động sản xuất, từng bước đưa kinh tế phục hồi.

Có thể thấy rõ nhất ở nhóm ngành thương mại dịch vụ - nhóm ngành thu hút đông đảo nhân sự cho các cấp bậc, vị trí. Các nghề thuộc ngành Công nghệ/công nghiệp; xây dựng – bất động sản cũng nhanh chóng theo kịp tiến độ. Đây là bước tiến cho “bức tranh” tuyển dụng chung trên cả nước khi nhiều ngành nghề, nhất là du lịch như bị đóng băng sau thời gian dài.

Tiêu biểu như mới đây, Công ty Cổ phần Đầu tư Thế giới di động tuyển dụng 5.269 chỉ tiêu, nhiều hơn 1.003 chỉ tiêu so với tháng 9.2020. Các chỉ tiêu tập trung chủ yếu vào vị trí nhân viên hành chính văn phòng và dịch vụ, bán hàng.

“Dự báo kinh tế quý IV.2020 phục hồi tích cực nhờ kiểm soát dịch bệnh tốt. Hoạt động lưu thông hàng hóa của các doanh nghiệp dần được khôi phục và sôi động hơn. Cùng với đó là sự mở cửa trở lại giao thương với các đối tác quốc tế” – ông Vũ Quang Thành nhận định.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối việc làm

Nói về những biện pháp giúp người lao động thất nghiệp sớm quay lại thị trường lao động ổn định cuộc sống, phó Giám đốc TTDVVLHN chia sẻ, về cơ bản tiếp tục thực hiện gắn kết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động với thị trường lao động, các hoạt động của phiên giao dịch việc làm với hoạt động về thông tin thị trường lao động. Ngoài ra, cần đẩy mạnh hoạt động giao dịch việc làm trực tuyến, kết hợp ứng dụng công nghệ thông tin trong kết nối cung - cầu lao động.

Từ khi triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động, lượng người lao động thất nghiệp tìm được việc làm rất nhiều. Ảnh Lan Như
Từ khi triển khai các biện pháp hỗ trợ người lao động, lượng người lao động thất nghiệp tìm được việc làm rất nhiều. Ảnh Lan Như

Ông Thành cũng cho biết thêm hiện nay ngoài trụ sở chính, TTDVVLHN đang quản lý thêm 13 điểm sàn giao dịch việc làm vệ tinh lập tại các quận, huyện nhằm tạo điều kiện hỗ trợ người lao động cũng như doanh nghiệp.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện, số người lao động mất việc làm hàng tháng dự kiến sẽ có xu hướng giảm xuống ở mức 5.000-7.000 người (giảm dần xuống mức trung bình dài hạn ở cùng thời kỳ so với các năm trước). Số doanh nghiệp bị ảnh hưởng giảm xuống còn khoảng 20-25%.

Thời gian tới, TTDVVLHN tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển thị trường lao động. Phấn đấu hướng đến mục tiêu phát triển kinh tế đảm bảo tăng trưởng GRDP cả năm đạt từ 4,0-4,5% do UBND thành phố xây dựng. Với mục tiêu thực hiện “nhiệm vụ kép”, thủ đô Hà Nội và cả nước vừa thực hiện phòng chống dịch hiệu quả, vừa tập trung phục hồi, phát triển nền kinh tế, thực hiện ổn định chính trị - xã hội, đảm bảo cuộc sống của nhân dân và người lao động.

Lan Như
TIN LIÊN QUAN

Cuối năm, thị trường lao động sôi động theo chiều hướng tích cực

Anh Thư - tất thảo |

Các chuyên gia dự báo, bên cạnh nhu cầu sử dụng lao động có trình độ tăng, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng với lao động phổ thông, thời vụ để đáp ứng cho các đơn hàng, đáp ứng cho việc xuất khẩu của những tháng cuối năm.

Công đoàn giúp chuyển dịch lao động

Nhóm PV |

Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, thị trường tuyển dụng lao động (LĐ) tại một số địa phương như TP.Hải Phòng, Khánh Hòa... sôi động trở lại. Trong đó, Công đoàn cũng giúp làm đầu mối để giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động.

Nới tuổi hưu: Mỗi năm chỉ tăng 8.000-9.000 lao động

QT - AT |

Trao đổi với PV Lao Động chiều 24.11, ông Phạm Trường Giang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cho hay, nguyên tắc hướng dẫn Nghị định 135/2020/NĐ-CP phải theo đúng Bộ luật Lao động.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Cuối năm, thị trường lao động sôi động theo chiều hướng tích cực

Anh Thư - tất thảo |

Các chuyên gia dự báo, bên cạnh nhu cầu sử dụng lao động có trình độ tăng, các doanh nghiệp gia tăng tuyển dụng với lao động phổ thông, thời vụ để đáp ứng cho các đơn hàng, đáp ứng cho việc xuất khẩu của những tháng cuối năm.

Công đoàn giúp chuyển dịch lao động

Nhóm PV |

Sau nhiều tháng bị ảnh hưởng của dịch COVID-19, đến nay, thị trường tuyển dụng lao động (LĐ) tại một số địa phương như TP.Hải Phòng, Khánh Hòa... sôi động trở lại. Trong đó, Công đoàn cũng giúp làm đầu mối để giới thiệu việc làm cho hàng nghìn lao động.

Nới tuổi hưu: Mỗi năm chỉ tăng 8.000-9.000 lao động

QT - AT |

Trao đổi với PV Lao Động chiều 24.11, ông Phạm Trường Giang - Vụ trưởng Vụ Bảo hiểm xã hội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) - cho hay, nguyên tắc hướng dẫn Nghị định 135/2020/NĐ-CP phải theo đúng Bộ luật Lao động.