Hà Nội thí điểm 3 tuyến xe buýt sử dụng nhiên liệt sạch

PV |

Hà Nội sẽ vận hành thí điểm 3 tuyến buýt sử dụng nhiên liệu sạch CNG vào ngày 1.8.

Lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải cho biết, để giảm sự phụ thuộc vào nhiên liệu công nghiệp và để môi trường thành phố từng bước giảm khói bụi, UBND thành phố đã chấp thuận để Sở Giao thông Vận tải Hà Nội triển khai thí điểm 3 tuyến buýt mở mới sử dụng loại phương tiện dùng CNG.

Theo đó, 3 tuyến buýt này có tên tuyến, lộ trình gồm: Tuyến 01: Bến xe Mỹ Ðình - Bến xe Sơn Tây; tuyến số 02: Bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Ðặng Xá; tuyến số 03: Bệnh viện bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 - Khu đô thị Times City.

Theo đó, tuyến 01 và 03 được vận hành từ ngày 1.8. Riêng tuyến buýt 02 từ bến xe Yên Nghĩa - Khu đô thị Ðặng Xá sẽ vận hành từ ngày 9.8.

Cả 3 tuyến đều sử dụng xe có sức chứa 50 chỗ. Để phục vụ hành khách, xe có đầy đủ tiện ích như một xe buýt hiện đại gồm: Hệ thống hỗ trợ người khuyết tật lên xe, sàn xe thấp, bảng thông tin Led, trang bị wifi miễn phí, có hệ thống âm thanh kết nối 3 tự động thông báo điểm dừng, đỗ, 3 camera giám sát hành trình và theo dõi mọi hoạt động vận hành...

Đặc biệt, xe buýt chạy bằng nhiên liệu sạch CNG. CNG là khí thiên nhiên với thành phần chủ yếu là metane (CH4), được lấy từ những mỏ khí thiên nhiên, qua xử lý và nén ở áp suất cao để tồn trữ. Do không có benzene và hydrocarbon thơm kèm theo nên khí đốt nhiên liệu này không phát sinh bụi, giải phóng rất ít khí độc (SO2, NO2, CO,…).

Với lộ trình dài từ 30 đến 40 km, giá vé lượt của 3 tuyến buýt này cũng chỉ có mức từ 7.000 đồng đến 9.000 đồng/lượt.

PV
TIN LIÊN QUAN

Kiến nghị chi thêm 300 tỉ đồng trợ giá xe buýt: Cần trợ giá trực tiếp cho hành khách

MINH QUÂN |

Theo nhiều chuyên gia giao thông, TPHCM cần sớm tínhphương án trợ giá trực tiếp cho người đi xe buýt chứ không thể trợ giá tràn lan thông qua đơn vị vận tải như lâu nay mà hiệu quả chưa được tính toán kỹ dẫn đến lãng phí.

Vì sao Sở GTVT TPHCM muốn tăng thêm 330 tỉ đồng tiền trợ giá xe buýt?

M.Q |

Sở GTVT TPHCM vừa kiến nghị UBND TPHCM xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 lĩnh vực trợ giá xe buýt khoảng 330 tỉ đồng.

Xe buýt mui trần ở Hà Nội điều chỉnh, bổ sung thêm giá vé mới

Vương Trần |

Tổng Cty vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có thông báo bổ sung thêm loại vé 2h với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến) đối với loại hình xe buýt 2 tầng.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Kiến nghị chi thêm 300 tỉ đồng trợ giá xe buýt: Cần trợ giá trực tiếp cho hành khách

MINH QUÂN |

Theo nhiều chuyên gia giao thông, TPHCM cần sớm tínhphương án trợ giá trực tiếp cho người đi xe buýt chứ không thể trợ giá tràn lan thông qua đơn vị vận tải như lâu nay mà hiệu quả chưa được tính toán kỹ dẫn đến lãng phí.

Vì sao Sở GTVT TPHCM muốn tăng thêm 330 tỉ đồng tiền trợ giá xe buýt?

M.Q |

Sở GTVT TPHCM vừa kiến nghị UBND TPHCM xem xét, bổ sung dự toán chi ngân sách năm 2018 lĩnh vực trợ giá xe buýt khoảng 330 tỉ đồng.

Xe buýt mui trần ở Hà Nội điều chỉnh, bổ sung thêm giá vé mới

Vương Trần |

Tổng Cty vận tải Hà Nội (Transerco) vừa có thông báo bổ sung thêm loại vé 2h với khách có nhu cầu đi suốt, không lên xuống các điểm dọc tuyến) đối với loại hình xe buýt 2 tầng.