Hà Nội thêm ổ dịch mới, quận Ba Đình tìm người đến hiệu thuốc, nhà hàng

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố vừa phát sinh thêm một ổ dịch COVID-19 cộng đồng tại thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với chùm 14 ca bệnh.

Ngày 19.11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, tối 18.11 thành phố ghi nhận 277 ca COVID-19, trong đó có 114 ca cộng đồng. Đây là lần thứ 4 trong hơn một tuần qua, thành phố vượt mốc 200 ca mắc.

Theo CDC Hà Nội, thành phố phát sinh thêm một ổ dịch COVID-19 mới tại thôn Mới, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ với chùm 14 ca cộng đồng. Trong đó, 4 người chưa đủ tuổi tiêm chủng, 8 người đã tiêm đủ 2 liều vaccine và 2 người mới tiêm 1 liều.

Trung tâm Y tế huyện Chương Mỹ phát đi thông báo khẩn, đề nghị người dân nếu tiếp xúc gần với các F0 cần liên hệ ngay với Trạm Y tế xã nơi mình sinh sống khai báo để được hướng dẫn cách ly, lấy mẫu xét nghiệm.

Theo thống kê của CDC Hà Nội, đợt dịch thứ 4 đến nay, huyện Chương Mỹ cộng dồn có tổng 76 ca COVID-19. Trong đó, 17 ca thuộc ổ dịch cũ hoặc đã kiểm soát; 5 ca do sàng lọc ho, sốt ngoài cộng đồng; 5 người mắc COVID-19 về từ các tỉnh có dịch và lây nhiễm cho 1 trường hợp thứ phát. Các trường hợp còn lại thuộc 2 ổ dịch: thôn Mới (14 ca) và Phú La (34 ca).

Như vậy, đến nay, Hà Nội có 12 ổ dịch/chùm ca bệnh:

1. Ổ dịch La Thành, Giảng Võ: 125 ca.

2. Ổ dịch thôn Mới, Tốt Động, huyện Chương Mỹ từ ngày 17.11: 14 ca.

3. Ổ dịch Phú Đô, Nam Từ Liêm từ ngày 9.11: 252 ca.

4. Ổ dịch tại đường Bưởi, phường Cống Vị, quận Ba Đình, từ ngày 3.11: 45 ca.

5. Ổ dịch đường Trần Duy Hưng, quận Cầu Giấy từ ngày 2.11: 153 ca.

6. Ổ dịch Thủ Lệ, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình từ ngày 3.11: 47 ca.

7. Ổ dịch Phú La, quận Hà Đông từ ngày 4.11: 80 ca.

8. Ổ dịch chợ Ninh Hiệp, huyện Gia Lâm từ ngày 31.10: 283 ca.

9. Ổ dịch kho hàng Shopee, KCN Đài Tư từ ngày 5.11: 126 ca.

10. Ổ dịch thôn Bạch Trữ, xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh từ ngày 27.10: 263 ca.

11. Ổ dịch Yên Nội, Đồng Quang từ ngày 14.11: 78 ca.

12. Ổ dịch Sài Sơn, thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai từ ngày 24.10: 166 ca.

Đáng chú ý, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 quận Ba Đình thông báo khẩn, tìm người đến một số địa điểm nguy cơ sau:

- Ngày 13.11: Hiệu thuốc số 48 Quan Hoa, quận Cầu Giấy.

- 10h ngày 14.11: Cửa hàng bánh mỳ vợ Ong Vàng, 178C Tây Sơn.

- Từ ngày 13.11 đến 18.11: Nhà hàng Hải Xồm, số 86 đường Ngọc Khánh.

- 19h đến 21h ngày 15.11: Nhà hàng, quán ăn Bếp Hàng Xóm, số 1 ngõ 84 đường Ngọc Khánh.

Tất cả những người từng đến các địa điểm trên được khuyến cáo tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế gần nhất hoặc gọi điện thoại đến CDC Hà Nội (0969.082.115/ 0949.396.115).

Cộng dồn số ca mắc trong đợt dịch thứ 4 từ ngày 27.4 đến nay, Hà Nội có tổng 7.016 ca dương tính, trong đó 2.542 ca ngoài cộng đồng và 4.474 người đã được cách ly. Thành phố hiện ở cấp độ dịch 2 (màu vàng, nguy cơ trung bình).

Từ ngày 17.11, Hà Nội thu dung điều trị các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2, thí điểm cách ly các F1 tại nhà và tăng cường cách ly, xét nghiệm đối với người từ các tỉnh, thành phố khác đến/về Hà Nội.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại Công điện 24, thành phố đã bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày.

Khách sạn ở Hà Nội đưa giá "ưu đãi", vẫn ít F1 lựa chọn cách ly trả phí

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố đã cho 12 khách sạn cách ly tập trung được bổ sung đối tượng F1 có thu phí. Tuy nhiên, hiện nay những trường hợp F1 chọn khách sạn làm nơi cách ly vẫn rất ít.

Vùng đỏ có hơn 200 F0 ở Hà Nội lập chốt kiểm soát người ra, vào phường

Phạm Đông |

Hà Nội - Tất cả người dân muốn ra, vào phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) từ sáng nay đều phải khai báo y tế bằng mã QR.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Hà Nội bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày

Phạm Đông |

Hà Nội - Tại Công điện 24, thành phố đã bỏ quy định người về từ TPHCM phải cách ly tại nhà 7 ngày.

Khách sạn ở Hà Nội đưa giá "ưu đãi", vẫn ít F1 lựa chọn cách ly trả phí

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố đã cho 12 khách sạn cách ly tập trung được bổ sung đối tượng F1 có thu phí. Tuy nhiên, hiện nay những trường hợp F1 chọn khách sạn làm nơi cách ly vẫn rất ít.

Vùng đỏ có hơn 200 F0 ở Hà Nội lập chốt kiểm soát người ra, vào phường

Phạm Đông |

Hà Nội - Tất cả người dân muốn ra, vào phường Phú Đô (quận Nam Từ Liêm) từ sáng nay đều phải khai báo y tế bằng mã QR.