"Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" chinh phục phóng viên quốc tế

Anh Tuấn |

Tròn 20 năm, Hà Nội được UNESCO được trao tặng danh hiệu "Thành phố vì hòa bình" 1999-2019, thành phố này vinh dự được tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2. Đây được xem là hội nghị "vì hòa bình" mở ra cơ hội hòa bình trên bán đảo Triều Tiên.

Ngày 16.7.1999, tại La Paz - Thủ đô Bolivia, Hà Nội được UNESCO trao tặng danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Thời điểm đó, Hà Nội là thành phố duy nhất của Châu Á vinh dự được nhận danh hiệu cao quý này.

Đến nay, sau 20 năm, "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình" vinh dự được tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều Tiên lần thứ 2 từ ngày 27-28.2. Đây được xem là hội nghị "vì hòa bình" mở ra cơ hội hòa bình, chấm dứt hoàn toàn chiến tranh bán đảo Triều Tiên.

Hình ảnh Chủ tịch Triều Tiên - ông Kim Jong-un hạ kính chống đạn, vẫy tay chào người dân Việt Nam khi đến ga Đồng Đăng (Lạng Sơn), trước sự chứng kiến của đông đảo truyền thông quốc tế chưa từng có tiền lệ. Điều này cho thấy, nhà lãnh đạo Triều Tiên rất tin tưởng vào khả năng đảm bảo an ninh của phía Việt Nam.

Hay, trước đó, hình ảnh Tổng thống Mỹ Barack Obama ngồi ăn bún chả tại quán bình dân trong chuyến công du Việt Nam năm 2016; Tổng thống Pháp Francois Hollande tản bộ tại khu phố cổ Hà Nội trong chuyến thăm Việt Nam năm 2016; Thủ tướng Australia John Howard chạy bộ buổi sáng quanh hồ Gươm nhân dịp tới dự Hội nghị Cấp cao diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á - Thái Bình Dương (APEC) lần thứ 14 năm 2006,... Những hình ảnh này đã làm nức lòng người dân Hà Nội nói chung và Việt Nam nói riêng và tin tưởng Hà Nội - một điểm đến hòa bình.

Chen Ke, phóng viên Tập đoàn truyền thông Thâm Quyến (Shenzhen Media Group), Trung Quốc tác nghiệp Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ - Triều cho Lao Động biết, anh thấy "ghen tị" vì Hà Nội được lựa chọn để đăng cai một hội nghị có tầm quan trọng như vậy.

Nam phóng viên này hi vọng, trong thời gian diễn ra hội nghị, anh sẽ tìm khoảng thời gian trống nào đó để dạo quanh những con phố xinh đẹp và yên bình, thưởng thức những món ăn được truyền thông thế giới nhắc nhiều như nem, phở, những món ăn đặc trưng của "Hà Nội - Thành phố vì hòa bình".

Chen Ke, phóng viên Tập đoàn truyền thông Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: V.A
Chen Ke, phóng viên Tập đoàn truyền thông Thâm Quyến, Trung Quốc. Ảnh: V.A

Cổng thông tin điện tử Bộ Công an dẫn chia sẻ của nữ nhà báo nổi tiếng thế giới Scottie Nell Hughes (hãng tin RT America) về việc những năm qua, Việt Nam luôn được coi là điểm thu hút đối với du khách quốc tế bởi sự an toàn.

Đặc biệt là Hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều là một trong những hội nghị quan trọng, được bảo vệ an ninh mức độ cao nhất, nhưng anh thấy những người dân ở đây không phải chịu sự cách ly mà vẫn sinh sống và làm việc thoải mái như thường nhật.

"Điều này cho tôi một cảm giác rất khác lạ khi tác nghiệp tại Việt Nam. Lực lượng Công an Việt Nam đã làm rất tốt công việc của mình, đảm bảo an toàn nhưng vẫn cho tôi được gần gũi với cuộc sống của người dân nơi đây".

Lực lượng Công binh Việt Nam dò mìn tại khách sạn Marriott trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều.
Công binh Việt Nam dò bom mìn tại khách sạn Marriott trước thềm Thượng đỉnh Mỹ - Triều.

Nhà báo Scottie Nell Hughes chia sẻ thêm, cô thấy thật tuyệt vời khi người dân ở Hà Nội có thể thoải mái chào đón, biểu thị lòng mến khách đối với lãnh đạo các nước như thế, trong khi an ninh vẫn được đảm bảo tuyệt đối. Điều này tạo ra không khí thân thiện thích hợp cho các cuộc đàm phán về hòa bình.

Đây có thể coi là một hình mẫu để các nước khác học tập nếu muốn trở thành địa điểm tổ chức các sự kiện mang tầm quốc tế.

Anh Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai.

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Nhà hàng Hà Nội sáng tạo đồ uống ăn theo thượng đỉnh Mỹ Triều

Khánh Minh |

Ăn theo hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội, một nhà hàng ở thủ đô đã sáng tạo ra loại cocktail đặc biệt mang tên “Peace Negronations" - đàm phán hoà bình.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Ngoại trưởng Mỹ cảm ơn Việt Nam tổ chức thượng đỉnh Mỹ Triều

Thanh Hà |

Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo cảm ơn và đánh giá cao Việt Nam cung cấp địa điểm cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ- Triều Tiên lần thứ hai.

Miễn phí du lịch cho PV quốc tế tác nghiệp thượng đỉnh Mỹ Triều

Nguyễn Hà - Đặng Chung - Tạ Quang |

Phóng viên quốc tế đang tác nghiệp sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều diễn ra tại Việt Nam có cơ hội trải nghiệm du lịch tại Hà Long, Ninh Bình… miễn phí. Đây là một trong những kế hoạch mà Tổng cục Du lịch đưa ra nhằm quảng bá hình ảnh, đất nước, con người Việt Nam nhân sự kiện quốc tế này.

Nhà hàng Hà Nội sáng tạo đồ uống ăn theo thượng đỉnh Mỹ Triều

Khánh Minh |

Ăn theo hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 sắp diễn ra ở Hà Nội, một nhà hàng ở thủ đô đã sáng tạo ra loại cocktail đặc biệt mang tên “Peace Negronations" - đàm phán hoà bình.