Hà Nội: Test COVID-19 với bảo vệ nhà hàng tử vong chưa rõ nguyên nhân

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa thông tin chính thức vụ việc công dân tử vong tại nhà hàng Slovilla địa chỉ số 16 Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh.

Theo đó, vào hồi 7h ngày 16.8.2021, UBND và Công an phường Phan Chu Trinh (quận Hoàn Kiếm) nhận được tin báo về việc công dân tử vong tại địa điểm số 16 phố Lý Thường Kiệt.

UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, Trung tâm Y tế quận phối hợp với UBND và Công an phường Phan Chu Trinh kiểm tra, xác minh, bảo vệ hiện trường tại địa điểm 16 phố Lý Thường Kiệt.

Qua xác minh ban đầu, trường hợp tử vong là ông V.V.K, sinh ngày 20.10.1970. Quê quán: phường Quỳnh Xuân, thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An. Nghề nghiệp: Nhân viên bảo vệ tại nhà hàng Slovilla - 16 phố Lý Thường Kiệt, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm.

Khi được phát hiện, nạn nhân đã tử vong không rõ nguyên nhân.

UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận, Trung tâm Y tế quận, UBND phường Phan Chu Trinh triển khai phun khử khuẩn phía ngoài, dựng barie bảo vệ hiện trường và triển khai lấy mẫu xét nghiệm test nhanh COVID-19 đối với ông V.V.K và người cháu ở cùng là N.Q.N (sinh ngày 26.6.2006, quê tại Thái Nguyên hiện đã có kết quả test nhanh âm tính với SARS-CoV-2); đồng thời đã lấy mẫu PCR đang chờ kết quả.

UBND phường Phan Chu Trinh đã chuyển tử thi sang Bệnh viện đa khoa Đức Giang vào hồi 9h và tiếp tục phun khử khuẩn tại số 16 phố Lý Thường Kiệt.

Hiện nay, UBND quận Hoàn Kiếm đã chỉ đạo Công an quận điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân tử vong.

Nguyễn Hà
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Dừng cấp giấy đi đường tại phường Chương Dương

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông tin liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội tại phường Chương Dương sau khi điều chỉnh khu vực cách ly y tế.

Hà Nội: Chi tiết mức hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước tình hình cấp bách thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và hỗ trợ tới các nhóm đối tượng yếu thế và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hà Nội phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc

Nguyễn Hà |

Từ ngày 9.8 đến nay, thành phố Hà Nội đã lấy được 313.010 mẫu để xét nghiệm, phát hiện 29 ca dương tính.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Hà Nội: Dừng cấp giấy đi đường tại phường Chương Dương

Nguyễn Hà |

UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) vừa có thông tin liên quan đến việc cấp, sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội tại phường Chương Dương sau khi điều chỉnh khu vực cách ly y tế.

Hà Nội: Chi tiết mức hỗ trợ cho các đối tượng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19

Nhóm PV |

Trước tình hình cấp bách thực hiện các giải pháp phòng chống dịch và hỗ trợ tới các nhóm đối tượng yếu thế và nhân dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, Thường trực HĐND Thành phố đã ban hành Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù của thành phố Hà Nội hỗ trợ đối tượng bị ảnh hưởng, gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Hà Nội phát hiện 29 ca dương tính SARS-CoV-2 qua xét nghiệm sàng lọc

Nguyễn Hà |

Từ ngày 9.8 đến nay, thành phố Hà Nội đã lấy được 313.010 mẫu để xét nghiệm, phát hiện 29 ca dương tính.