Hà Nội: Tặng 120.000 suất quà dịp kỷ niệm 76 năm Thương binh-Liệt sĩ

Hoa Lệ |

Nhân dịp kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, thành phố Hà Nội dự kiến trao tặng 121.215 suất quà cho nhiều đối tượng có công, các đơn vị, cá nhân tiêu biểu với tổng kinh phí 192.888.000.000 đồng.

UBND thành phố Hà Nội vừa xây dựng Kế hoạch số 67/KH-UBND tổ chức các hoạt động kỉ niệm 76 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ (27.7.1947 – 27.7.2023).

Theo kế hoạch, tổ chức thăm, tặng quà cho các đối tượng. Mức quà cá nhân (bằng tiền mặt) 2.000.000 đồng/người tặng Bà mẹ Việt Nam Anh hùng; thương binh, bệnh binh loại B, người hưởng chính sách như thương binh suy giảm khả năng lao động từ 21% trở lên.

Ngoài ra, thành phố Hà Nội sẽ vận động Quỹ “Đền ơn, đáp nghĩa” đạt 22.980 triệu đồng; tặng 1.254 sổ tiết kiệm “Tình nghĩa”; tu sửa, nâng cấp 53 công trình ghi công liệt sĩ; hỗ trợ tu sửa, nâng cấp nhà ở đối với 143 hộ gia đình người có công…

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác TP thăm và tặng quà người có công tiêu biểu phường Xuân La, quận Tây Hồ. Ảnh: Trần Oanh.
Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội Nguyễn Lan Hương cùng Đoàn công tác TP thăm và tặng quà người có công tiêu biểu phường Xuân La, quận Tây Hồ. Ảnh: Trần Oanh

Với bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 41% trở lên; đại diện thân nhân chủ yếu của liệt sĩ (bố, mẹ, vợ, chồng, con, người có công nuôi) và người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp được tặng quà mức 2.000.000 đồng tiền mặt.

Với các phần quà cá nhân, thành phố Hà Nội dự kiến trao tặng 72 suất quà tiêu biểu, mỗi suất trị giá 6.000.000 đồng. Trong đó, Đoàn lãnh đạo thành phố đi thăm tặng quà 12 cá nhân tiêu biểu là gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tiêu biểu hoặc người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Thành phố cũng ủy quyền UBND các quận, huyện, thị xã thăm, tặng quà tới 60 gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học tiêu biểu hoặc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Nhổn, Ban quản lý nghĩa trang liệt sĩ Ngọc Hồi, Ban quản lý nghĩa trang Mai Dịch cũng sẽ được trao mức quà 11.000.000 đồng/đơn vị.

Cùng với đó, 48 đơn vị được tặng quà trị giá từ 11.000.000 đồng đến 16.000.000 đồng/suất. Trong đó, mức quà 16.000.000 đồng/đơn vị tặng làng Hữu nghị Việt Nam; 7 trung tâm nuôi dưỡng người có công các tỉnh liền kề có đối tượng người có công Hà Nội đang được nuôi dưỡng; Hội Nạn nhân chất độc da cam thành phố; Ban Phục vụ lễ tang Hà Nội; Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng và điều trị nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin thành phố Hà Nội.

Đối với các đơn vị sản xuất kinh doanh được cơ quan có thẩm quyền công nhận sử dụng 30% tổng số trở lên là thương binh, người hưởng chính sách như thương binh, bệnh binh trên địa bàn thành phố được tặng quà trị giá 16.000.000 đồng/suất.

UBND các quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố Hà Nội xây dựng, triển khai thực hiện kế hoạch tặng quà và tổ chức các hoạt động kỉ niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ, đảm bảo hiệu quả, thiết thực, ý nghĩa gắn với các hoạt động tri ân, kỉ niệm của thành phố và cả nước.

Hoa Lệ
TIN LIÊN QUAN

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa thực thiện tốt công tác giảm nghèo

Quách Du |

Với vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu về công tác giảm nghèo của tỉnh, trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Thanh Hóa đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch liên quan đến thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người thương binh già, xây 29 cây cầu giúp dân

Hoàng Bin |

Với tâm niệm, giúp được cho bà con có con đường, cây cầu để đi thì mình cũng nhận lại được niềm vui, phấn khởi không gì bằng, một thương binh ở Quảng Nam đã mang hết tiền dành dụm tuổi già để xây cầu dân sinh, giúp dân với bớt nhọc nhằn.

Doanh nghiệp du lịch kì vọng mùa lễ 30.4 bùng nổ

Thanh Chân - Ngọc Lê |

TPHCM - Theo các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, kì nghỉ lễ 30.4 - 1.5 năm nay kéo dài nhiều ngày nên người tiêu dùng có đa dạng sự lựa chọn tour du lịch. Đến nay, sức mua của du khách tăng cao, nhiều hành trình chỉ còn một vài chỗ trống. Đặc biệt, dịp lễ năm nay, du lịch nước ngoài là xu thế chính của thị trường.

Chất kích thích, chất gây nghiện gặm nhấm tương lai của trẻ nhỏ

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Hiện nay, với sự phát triển của cuộc sống, trẻ em có cơ hội tiếp xúc với nhiều môi trường từ thực phẩm, vui chơi, vật dụng hàng ngày nên ít nhiều sẽ gặp các đồ chứa các chất kích thích. Dù là vô tình hay cố ý, nhưng tất cả đều nguy hiểm và ảnh hưởng trực tiếp đến tương lai của trẻ.

Bệnh nhân K nằm ghép, nhà điều trị xây xong lại khóa cửa vì thiếu thang máy

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau phẫu thuật, các bệnh nhân ung thư ở Khoa Ung bướu - Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị phải nằm 2 người trên 1 giường bệnh. Trong lúc đó, công trình nhà điều trị xây xong vẫn phải đóng cửa vì chưa có… thang máy.

Ông Nguyễn Đức Chung giải trình việc trồng cây xanh ở nhà bố mẹ đẻ

Việt Dũng |

Cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho rằng, không chỉ đạo "miệng" cấp dưới đặt hàng cây xanh của người quen và ông cũng không nhận tiền cảm ơn.

Hàng loạt máy móc, thiết bị đắp chiếu của BV Bạch Mai hoạt động trở lại

Thùy Linh |

Ngay sau khi Nghị định 07 và Nghị quyết 30 của Chính phủ được ban hành đã tháo gỡ được nhiều "nút thắt". Tại Bệnh viện Bạch Mai - một trong những "điểm nóng" về thiếu trang thiết bị y tế, phục vụ người bệnh, hiện nay, sau gần 1 tháng các quy định mới được ban hành, nhiều máy móc đã hoạt động trở lại.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Thanh Hóa thực thiện tốt công tác giảm nghèo

Quách Du |

Với vai trò là cơ quan thường trực, tham mưu về công tác giảm nghèo của tỉnh, trong năm 2022, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Thanh Hóa đã chủ động, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh ban hành và tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả các nghị quyết, quyết định, chương trình, kế hoạch liên quan đến thực hiện chương trình mục tiêu giảm nghèo và thực hiện tốt công tác giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.

Bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

PHẠM ĐÔNG |

Chính phủ đã có các quyết định bổ nhiệm nhân sự Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

Người thương binh già, xây 29 cây cầu giúp dân

Hoàng Bin |

Với tâm niệm, giúp được cho bà con có con đường, cây cầu để đi thì mình cũng nhận lại được niềm vui, phấn khởi không gì bằng, một thương binh ở Quảng Nam đã mang hết tiền dành dụm tuổi già để xây cầu dân sinh, giúp dân với bớt nhọc nhằn.