Hà Nội tạm dừng các cơ sở massage, spa, phòng tập gym

Tùng Giang |

Hà Nội quyết định tạm dừng các cơ sở massage, spa, phòng tập gym, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người không cần thiết để phòng dịch COVID-19.

Chiều 4.5, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng yêu cầu trong thời gian tới các đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Bộ Y tế, Thành ủy, UBND thành phố.

Đáng chú ý, ông Dũng yêu cầu tạm dừng các cơ sở massage, spa, phòng tập gym, hạn chế tối đa các sự kiện tập trung đông người không cần thiết, các bữa liên hoan ăn uống đông người (đám cưới, đám giỗ, sinh nhật, khai trương...); trường hợp để xảy ra lây nhiễm dịch ngoài cộng đồng trên địa bàn thì tuỳ mức độ sẽ bị xem xét, xử lý trách nhiệm theo đúng quy định.

Đồng thời chỉ đạo các đơn vị mở rộng xét nghiệm trên diện rộng đối với các trường hợp có biểu hiện ho, sốt, khó thở, hoặc các biểu hiện nghi ngờ nhiễm bệnh COVID-19 khác và các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm cao trong cộng đồng.

Tiếp tục chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường việc phân luồng, khám sàng lọc, chủ động rà soát các trường hợp bệnh nhân đến khám có biểu hiện sốt, ho, khó thở... và tổ chức xét nghiệm để phát hiện kịp thời ca bệnh.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội yêu cầu các nhà thuốc khi thấy những người có biểu hiện sốt, ho, khó thở... đến mua thuốc cần báo ngay cho Trạm Y tế trên địa bàn để được hướng dẫn xử trí kịp thời.

Công an Thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện, thị xã/xã, phường, thị trấn thường xuyên rà soát, nắm bắt địa bàn xử lý nghiêm các đối tượng nhập cảnh trái phép và chủ các cơ sở lưu trú có chứa người nhập cảnh trái phép.

Chỉ đạo Công an cơ sở chủ trì, phối hợp tổ COVID-19 cộng đồng lập danh sách người dân quay trở lại Thành phố trên địa bàn sau kỳ nghỉ Lễ 30.4 và 1.5 để giám sát, quản lý, xử lý nghiêm những tổ chức, cá nhân không khai báo y tế hoặc khai báo y tế không trung thực.

Các quận, huyện, thị xã khẩn trương khoanh vùng, thần tốc truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, thực hiện cách ly tập trung tất cả những trường hợp tiếp xúc gần với trường hợp mắc bệnh F1, F2.

Đối với các khu vực đã phong tỏa cần kiểm soát chặt chẽ không cho người dân ra, vào theo đúng tinh thần “nội bất xuất – ngoại bất nhập”. Bên trong khu cách ly: các hộ gia đình phải cách ly giữa nhà với nhà, người dân không được giao lưu.

Ông Chử Xuân Dũng cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ việc nhập cảnh, cách ly, theo dõi y tế sau cách ly đối với người nhập cảnh trên địa bàn; quản lý, giám sát chặt chẽ các cơ sở cách ly người nhập cảnh, phòng ngừa lây chéo và lây lan dịch bệnh ra cộng đồng. Tăng cường quản lý các đối tượng đã hoàn thành cách ly tập trung trở về địa phương cư trú.

Thủ đoạn đưa người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam

Cũng tại cuộc họp, ông Trần Ngọc Dương - Phó Giám đốc Công an Thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian từ ngày 2 đến 3.5, công an đã phát hiện 2 vụ nhập cảnh trái phép với số lượng 52 người ở quận Cầu Giấy và quận Nam Từ Liêm, cơ quan công an đã khởi tố vụ án để điều tra.

Thông tin sơ bộ về thủ đoạn đưa người nhập cảnh trái phép, ông Dương cho hay, đơn vị cũng thông tin để các quận, huyện nắm được về thủ đoạn của số đối tượng nhập cảnh trái phép là đưa một người vào trước theo con đường doanh nghiệp, vào trước với visa tương đối dài, sau đó thuê nhà rồi lần lượt đưa người vào.

Các quận, huyện cần hết sức lưu ý thủ đoạn của những người này là lựa chọn thuê chung cư mới khi ban quản trị tòa nhà chưa có, khi nhập cảnh trái phép vào thì các đối tượng nhập cảnh trên hạn chế hoặc rất ít ra ngoài.

Hiện nay Công an Hà Nội đã chỉ đạo tổng rà soát người nhập cảnh tại các chung cư, đồng thời vận động nhân dân tố cáo người nhập cảnh trái phép.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Một bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2, F1 rải rác ở nhiều quận huyện

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về một bác sĩ thuộc bệnh viện Trung ương có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, F1 của ca này rải rác ở rất nhiều quận, huyện tại thành phố.

Hà Nội kiến nghị việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch.

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm phòng chống dịch

Tùng Giang |

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 từ thành phố đến cơ sở đã phát huy được vai trò của 25.694 Tổ COVID-19 cộng đồng và thực hiện quyết liệt, chủ động, không ngừng nghỉ kể cả dịp nghỉ lễ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Hà Nội: Một bác sĩ dương tính với SARS-CoV-2, F1 rải rác ở nhiều quận huyện

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội vừa thông tin về một bác sĩ thuộc bệnh viện Trung ương có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2. Đáng chú ý, F1 của ca này rải rác ở rất nhiều quận, huyện tại thành phố.

Hà Nội kiến nghị việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch

Tùng Giang |

Sở Y tế Hà Nội kiến nghị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 về việc xem xét nhập cảnh từ các quốc gia đang bùng phát dịch.

Hà Nội: Kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm phòng chống dịch

Tùng Giang |

Thời gian qua, công tác phòng chống dịch COVID-19 từ thành phố đến cơ sở đã phát huy được vai trò của 25.694 Tổ COVID-19 cộng đồng và thực hiện quyết liệt, chủ động, không ngừng nghỉ kể cả dịp nghỉ lễ.