Hà Nội: Sở Y tế yêu cầu xử nghiêm người không đeo khẩu trang nơi công cộng

Tùng Giang - Hà Phương |

Sở Y tế Hà Nội đề nghị người dân bắt buộc phải đeo khẩu trang nơi công cộng, tăng cường xử phạt vi phạm chống dịch COVID-19 và đề cao trách nghiệm người đứng đầu.

Chiều 26.4, Ban Chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống dịch COVID-19 TP.Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết: Theo chỉ đạo tại Công điện số 541 ngày 23.4.2021 của Thủ tướng Chính phủ, đơn vị đã tham mưu cho UBND Thành phố để ban hành Công điện chỉ đạo các sở ban ngành, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác phòng chống dịch COVID-19.

Ông Hoàng Đức Hạnh phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TP.Hà Nội.
Ông Hoàng Đức Hạnh phát biểu tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 của TP.Hà Nội.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội nhận định, mặc dù dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội cũng như cả nước đã được kiểm soát tuy nhiên nguy cơ vẫn ở mức cao bởi: Tình hình dịch bệnh được khống chế dẫn đến một số nơi có biểu hiện chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch.

“Đặc biệt trong dịp nghỉ Lễ 30.4 và 1.5 sắp tới dự báo lưu lượng người đi lại, du lịch nhiều hơn, tình trạng tập trung đông người sẽ gia tăng như vậy nguy cơ dịch bệnh sẽ cao hơn”, ông Hạnh nói.

Bên cạnh đó, dịch bệnh trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, chính quyền một số quốc gia đã phải tiếp tục kéo dài lệnh phong tỏa, giới nghiêm nhằm hạn chế sự lây lan dịch bệnh.

Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Tùng Giang
Toàn cảnh buổi họp. Ảnh: Tùng Giang

Trước tình hình trên, ông Hoàng Đức Hạnh đề nghị, các Sở ban ngành Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường cảnh giác với nguy cơ dịch bệnh, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. Thực hiện nghiêm yêu cầu 5K của Bộ Y tế, nhất là đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng, tại các sự kiện có tập trung đông người, trên các phương tiện giao thông công cộng.

Đặc biệt, lãnh đạo Sở Y tế Hà Nội đề nghị, các đơn vị chức năng cần thường xuyên kiểm tra, đôn đốc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch trong phạm vi và trên địa bàn quản lý, nhất là tại các cơ sở y tế, trường học, cơ sở du lịch, cơ sở sản xuất, chợ, siêu thị, sân bay, bến xe...; xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm phòng, chống dịch. Tiếp tục hạn chế các sự kiện, hoạt động tập trung đông người không cần thiết. Phối hợp với các quận, huyện, thị xã tiếp tục tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt II và triển khai tiêm cho các đối tượng thuộc các Bộ, ngành và tổ chức quốc tế trên địa bàn thành phố Hà Nội theo chỉ đạo của UBND TP và Bộ Y tế.

Công an Thành phố, UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục tăng cường hoạt động rà soát, phát hiện nhanh các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn, xử lý nghiêm theo pháp luật các trường hợp nhập cảnh trái phép.

Theo Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, kiểm tra tại các quận huyện cho thấy vẫn còn trường hợp người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng cách tại các điểm công cộng. Việc này diễn ra thường xuyên tại chợ, bến xe, công viên, phố đi bộ.

Bà Trần Thị Nhị Hà báo cáo tại buổi họp. Ảnh: Tùng Giang
Bà Trần Thị Nhị Hà báo cáo tại buổi họp. Ảnh: Tùng Giang

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội đề nghị các quận, huyện cần tăng cường hình thức tuyên truyền, xử phạt nghiêm các trường hợp nêu trên.

Tùng Giang - Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Hà Nội: Công ty có hơn 5.000 nhân viên tăng cường chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước gần Việt Nam, các công ty trong các khu công nghiệp - chế xuất đã tăng cường các công tác phòng chống dịch.

TPHCM: Bảo vệ chợ làm ngơ, tiểu thương, người dân vô tư không khẩu trang

Anh Tú |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

TPHCM phòng COVID -19 ở bến xe: Từ chối chở khách nếu không đeo khẩu trang

MINH QUÂN |

Các bến xe tại TPHCM sẽ từ chối phục vụ hành khách không hợp tác trong việc phòng, chống dịch COVID-19 như: không đeo khẩu trang, không tuân thủ các khuyến cáo, không khai báo y tế...

Hà Nội: Công ty có hơn 5.000 nhân viên tăng cường chống dịch COVID-19

Hà Anh |

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các nước gần Việt Nam, các công ty trong các khu công nghiệp - chế xuất đã tăng cường các công tác phòng chống dịch.

TPHCM: Bảo vệ chợ làm ngơ, tiểu thương, người dân vô tư không khẩu trang

Anh Tú |

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, nhiều người mua và người bán tại các chợ dân sinh trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) vẫn lơ là mang khẩu trang phòng dịch.