Hà Nội siết quy định giấy đi đường: Đường phố vẫn nườm nượp người đi lại

Phạm Đông |

Sáng đầu tuần (9.8), nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn tấp nập người tham gia giao thông dù Thành phố đã yêu siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.

Tối 8.8, UBND TP Hà Nội đã có thông báo về việc siết chặt việc cấp và sử dụng Giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội theo Công điện số 18/CĐ-UBND ngày 6.8.2021 của Chủ tịch UBND Thành phố. Theo đánh giá của UBND TP, trong thời gian vừa qua có nhiều trường hợp cấp và sử dụng Giấy đi đường không đúng mục đích, không đúng đối tượng, có một số chốt kiểm soát chưa siết chặt việc kiểm tra.

Việc cấp giấy đi đường không đúng quy định đã dẫn đến tình trạng đông người đi lại trên đường, không thực hiện nghiêm việc giãn cách, ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn Thành phố. Do đó, theo quy định mới, khi lưu thông, người dân phải xuất trình giấy đi đường kèm lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Người và xe lại qua lại tấp nập như chưa có lệnh “giãn cách xã hội”.
Chốt kiểm soát trên đường Xuân Thuỷ sáng 9.8.

Theo ghi nhận sáng 9.8, tại chốt kiểm soát đầu đường Xuân Thuỷ của phường Dịch Vọng Hậu (Cầu Giấy), lượng người và phương tiện vẫn lưu thông đông đúc vào giờ đi làm sáng đầu tuần.

Tại đây, lực lượng công an phường, được sự hỗ trợ của dân quân, tổ dân phố phải căng mình vừa phân làn giao thông, vừa kiểm tra kỹ giấy tờ của người tham gia giao thông.

Lực lượng công an dừng phương tiện, kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Lực lượng công an dừng phương tiện, kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Lực lượng công an dừng phương tiện, kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Lực lượng công an dừng phương tiện, kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Một cán bộ tại chốt kiểm soát cho biết, lưu lượng người dân tham gia giao thông sáng nay vẫn rất đông dù Thành phố đã siết chặt quy định cấp giấy đi đường. Ngược lại, lực lượng tại các chốt kiểm soát của phường mỏng nên việc kiểm tra mất nhiều thời gian hơn.

Lượng người di chuyển theo hướng vào nội thành vẫn rất đông đúc.
Lượng người di chuyển theo hướng vào nội thành vẫn rất đông đúc.

Tiếp đó, tại chốt kiểm soát đầu đường Kim Mã, Nguyễn Chí Thanh (Ngọc Khánh, Ba Đình), rất nhiều xe máy, ô tô vẫn nườm nượp nối đuôi nhau lưu thông.

Chốt kiểm soát COVID-19 của phường Ngọc Khánh hiện nay hoạt động từ 6h-22h hàng ngày. Để đảm bảo chốt hoạt động thông suốt, các cán bộ chiến sĩ Công an phường, các tổ chức đoàn thể, dân quân tự vệ phải nỗ lực hết mình. Tuy nhiên, mật độ giao thông, đặc biệt đầu giờ sáng rất căng thẳng.

Người và xe lại qua lại tấp nập như chưa có lệnh “giãn cách xã hội”.
Người và xe lại qua lại tấp nập như chưa có lệnh “giãn cách xã hội”.
Người và xe lại qua lại tấp nập trên đường Kim Mã như chưa có lệnh “giãn cách xã hội”.

Theo lực lượng công an, do thông báo của Thành phố được ban hành tối ngày cuối tuần nên nhiều người dân không xin cấp văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị được ngay. Do đó, sáng nay lực lượng chức năng chỉ kiểm soát giấy đi đường và giấy tờ tuỳ thân. Bắt đầu từ trưa nay, đơn vị sẽ kiểm soát chặt chẽ cả lịch trực, văn bản phân công nhiệm vụ của mỗi người.

Lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh kiểm tra giấy đi đường của người dân.
Lực lượng chức năng phường Ngọc Khánh kiểm tra giấy đi đường của người dân.

Ông Lê Việt Cường - Chủ tịch MTTQ phường Ngọc Khánh đề nghị cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm quy định giãn cách xã hội của Thành phố. Đồng thời các lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, kiểm soát trên địa bàn xử lý nghiêm các trường hợp ra ngoài mà không có lý do chính đáng, không đúng quy định.

Ngoài ra, các cụm dân cư sử dụng hệ thống truyền thanh để tuyên truyền, nhắc nhở hằng ngày cho người dân thực hiện đúng quy định về giãn cách xã hội góp phần an toàn cho người dân trên địa bàn.

Đường Nguyễn Chí Thanh đông đúc người và xe.
Đường Nguyễn Chí Thanh đông đúc người và xe.
Đường Nguyễn Chí Thanh đông đúc người và xe.
Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Hà Nội siết chặt việc cấp và sử dụng giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Người đàn ông bị xử phạt 2 triệu đồng vì không có giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Người đàn ông bị xử phạt 2 triệu đồng vì không có giấy đi đường trong thời gian giãn cách xã hội.
Chốt kiểm soát tại phường Thành Công (Ba Đình).
Chốt kiểm soát tại phường Thành Công (Ba Đình).
Theo Công an TP Hà Nội, từ 12h ngày 7.8 đến 12h ngày 8.8, lực lượng chức năng phát hiện, lập hồ sơ tham mưu chính quyền các cấp xử phạt vi phạm hành chính các hành vi vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 là 1.256 trường hợp, với số tiền hơn 1,8 tỉ đồng.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hôm nay, Hà Nội xử phạt vi phạm giãn cách, phòng chống dịch hơn 1,8 tỉ đồng

Quang Việt |

Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, song nhiều người vẫn ra đường, vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 và bị xử phạt nghiêm.

Đền, chùa ở Hà Nội đóng cửa giãn cách, nhiều người vẫn ra đường vái vọng

Phạm Đông |

Mặc dù dịch COVID-19 tại Hà Nội đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng người dân vẫn đến đền chùa vái vọng từ xa, bất chấp quy định giãn cách xã hội.

Bác bỏ tin đồn thất thiệt sinh viên Đại học Ngoại ngữ - Tin học bị hiếp dâm

Tuệ Nhi |

Trước những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội về việc sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TPHCM (HUFLIT) đang học quân sự, Trung tâm Giáo dục Quốc phòng và An ninh - Trường Quân sự Quân khu 7 đã có phản hồi chính thức về thông tin trên.

Người lao động rơi nước mắt khi về quê đón Tết trên chuyến bay 0 đồng

KHÁNH LINH - ANH TÚ |

TPHCM - Đêm 11.1 và rạng sáng 12.1, hàng trăm công nhân, người lao động đang làm việc tại TPHCM, tỉnh Bình Dương, Đồng Nai và Long An được về quê đón Tết trên 2 chuyến bay miễn phí do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam và Công ty Tài chính TNHH HD SAISON cùng Vietjet tổ chức.

Đại hạ giá loạt siêu xe mạ vàng, du thuyền, biệt thự của đại gia Việt Nam

Trà My |

Một số chiếc siêu xe và du thuyền là tài sản thế chấp cho các khoản nợ quá hạn của đại gia vẫn chưa tìm được chủ nhân mới.

Sự thật vụ đồ đạc tự bốc cháy ở Hậu Giang: Do gia đình tự đốt

PHONG LINH |

Liên quan vụ việc được cho là đồ đạc tự bốc cháy ở huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang, hồi cuối tháng 11.2022, sau thời gian điều tra, công an xác định nguyên nhân đồ đạc trong nhà anh Nguyễn Văn Mừng bị cháy là do... người nhà tự đốt.

Sai phạm ở Trung tâm đăng kiểm: Chi hàng trăm triệu đồng cho Cục trưởng

Chân Phúc |

TPHCM - Theo Công an TPHCM, để thành lập các Trạm đăng kiểm và dẫn tới các sai phạm, các đối tượng đã chung chi hàng trăm triệu đồng theo tháng, theo quý cho các lãnh đạo phòng ban và đặc biệt là cho đối tượng Đặng Việt Hà, Cục trưởng Cục Đăng kiểm.

Hà Nội siết chặt cấp giấy đi đường, yêu cầu xuất trình cả lịch làm việc

Nguyễn Hà |

Ngoài Giấy đi đường, người dân Hà Nội ra đường phải xuất trình kèm theo căn cước công dân/chứng minh thư nhân dân, lịch trực, lịch làm việc, văn bản phân công nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Hôm nay, Hà Nội xử phạt vi phạm giãn cách, phòng chống dịch hơn 1,8 tỉ đồng

Quang Việt |

Hà Nội đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, song nhiều người vẫn ra đường, vi phạm công tác phòng chống dịch COVID-19 và bị xử phạt nghiêm.

Đền, chùa ở Hà Nội đóng cửa giãn cách, nhiều người vẫn ra đường vái vọng

Phạm Đông |

Mặc dù dịch COVID-19 tại Hà Nội đang có những diễn biến hết sức phức tạp nhưng người dân vẫn đến đền chùa vái vọng từ xa, bất chấp quy định giãn cách xã hội.