Hà Nội: Siết chặt hoạt động quán ăn, trà đá vỉa hè đảm bảo phòng dịch

Trần Kiều - Tùng Giang |

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các địa phương đặc biệt siết chặt việc kiểm tra, xử phạt công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định; tiếp tục kiểm soát người về từ vùng dịch.

Tại buổi họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của TP. Hà Nội diễn ra chiều ngày 4.3, đại diện các quận, huyện trên địa bàn Hà Nội cho biết, về công tác phòng, chống dịch đều được kiểm soát chặt chẽ, đặc biệt là trong môi trường trường học khi các học sinh trở lại học tập.

Ngoài ra, việc triển khai giám sát dịch tễ bằng ứng dụng quét mã QR Code cũng được triển khai trên 100% các đơn vị có sự giám sát, kiểm tra của đơn vị y tế.

Đặc biệt, từ 1.3 đến nay, các quận, huyện đã phát hiện, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm quy định về phòng, chống dịch.

Cụ thể, huyện Thường Tín đã xử phạt 4 trường hợp không đeo khẩu trang với tổng số tiền phạt là 8 triệu đồng. Huyện Gia Lâm xử phạt 3 cơ sở kinh doanh và 8 trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch. Quận Hai Bà Trưng xử phạt 30 cá nhân, tổ chức không đeo khẩu trang, vi phạm quy định phòng chống dịch với tổng số tiền là 49 triệu đồng...

Cũng tại cuộc họp, bà Trần Thị Nhị Hà – Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, mặc dù Việt Nam đã có vaccine, nhưng Hà Nội vẫn phải kiên định thực hiện các biện pháp phòng dịch, ít nhất là đến hết năm 2021.

"Về tiêm chủng, Chính phủ đã phân công cho Bộ Y tế tiếp nhận, viện trợ, mua, phân bổ cho các địa phương, đến nay, Bộ Y tế chưa có kế hoạch cụ thể về vấn đề này, nên trong thời gian tới, Sở Y tế sẽ có báo cáo cụ thể về kế hoạch tiêm vaccine và hướng dẫn các quận huyện khi có kế hoạch cụ thể từ Bộ Y tế" - bà Hà nhấn mạnh.

Qua nắm bắt tình hình báo cáo của các quận, huyện, kết luận cuộc họp, ông Chử Xuân Dũng – Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, từ hoạt động nới lỏng, giảm giãn cách thì các mức độ vi phạm về phòng, chống dịch sẽ xuất hiện với số lượng, tần suất nhiều hơn.

Đặc biệt, các hoạt động liên quan đến karaoke, quán ăn, vỉa hè, trà đá vỉa hè... thời gian qua đã được báo chí phản ánh nhiều nên ông Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan tổng hợp, đôn đốc nhắc nhở các địa phương siết chặt công tác phòng, chống dịch.

Ông Dũng cũng nói thêm, trong 2 tuần vừa qua, Hà Nội thực hiện một số nội dung liên quan đến giãn cách, dẫn đến người dân rất khó khăn.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đề nghị các địa phương đặc biệt siết chặt việc kiểm tra, xử phạt trong công tác phòng chống dịch theo đúng quy định; tiếp tục kiểm soát người về từ vùng dịch… Yêu cầu người dân thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch.

Đặc biệt, trước đề xuất cho phép mở cửa hoạt động trở lại các di tích lịch sử, văn hoá của đại diện Sở văn hóa và Thể thao thành phố, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho rằng, đây là việc làm cần thiết để đáp ứng nguyện vọng của người dân dịp đầu năm. Tuy nhiên, việc nới lỏng các hoạt động cần thận trọng và dự trên cơ sở phân tích kỹ tình hình trên từng địa bàn cụ thể.

Vì vậy, lãnh đạo thành phố giao Sở Văn hóa và Thể thao, Ban Tôn giáo thành phố cùng các quận, huyện căn cứ tình hình dịch tại địa phương, chủ động quyết định thời gian mở cửa di tích, cơ sở tôn giáo tín ngưỡng, bắt đầu từ 8.3 nhưng "tuyệt đối không tổ chức lễ hội".

Đồng thời, yêu cầu trước 5.3, các địa phương phải hoàn thiện việc triển khai khai báo qua phần mềm QR Code.

Trần Kiều - Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội có thể ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới trong thời gian tới

Tùng Giang - Trần Kiều |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.Hà Nội đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát vẫn ở mức cao bởi nhiều lý do.

Hà Nội: Người dân xếp hàng để “giải cứu” gà Hải Dương

ĐỨC VĂN |

Những ngày gần đây, trên phố Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội), rất đông người dân Thủ đô tập trung xếp hàng chờ tới lượt để “giải cứu” gà đồi của Hải Dương.

Hà Nội chọn đội hạng Nhất làm "quân xanh" trước khi V.League 2021 trở lại

PHẠN ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội chọn tân binh của V.League 2021 làm "quân xanh" trước khi V.League 2021 trở lại vào tuần sau.

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Hà Nội có thể ghi nhận thêm ca mắc COVID-19 mới trong thời gian tới

Tùng Giang - Trần Kiều |

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội, mặc dù tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP.Hà Nội đã được kiểm soát, tuy nhiên, nguy cơ dịch COVID-19 bùng phát vẫn ở mức cao bởi nhiều lý do.

Hà Nội: Người dân xếp hàng để “giải cứu” gà Hải Dương

ĐỨC VĂN |

Những ngày gần đây, trên phố Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội), rất đông người dân Thủ đô tập trung xếp hàng chờ tới lượt để “giải cứu” gà đồi của Hải Dương.

Hà Nội chọn đội hạng Nhất làm "quân xanh" trước khi V.League 2021 trở lại

PHẠN ĐÌNH |

Câu lạc bộ Hà Nội chọn tân binh của V.League 2021 làm "quân xanh" trước khi V.League 2021 trở lại vào tuần sau.