Hà Nội sẽ tổ chức quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP

THANH-HIỀN |

Chiều ngày 17.6, tại Văn phòng Điều phối nông thôn mới Thành phố Hà Nội diễn ra buổi họp báo tuyên truyền về sự kiện trưng bày, quảng bá và hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP thành phố Hà Nội năm 2020 (lần thứ nhất).

Thực hiện văn bản số 2040/UBND-KT, Kế hoạch số 34/KH-SNN, Kế hoạch số 35/KH-SNN, Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới Thành phố phối hợp với Hiệp hội Các Nhà bán lẻ Việt Nam tổ chức buổi họp báo nhằm kịp thời thông tin, tuyên truyền các tổ chức, cá nhân đến tham quan, mua sắm, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP.

Đại biểu tham gia buổi họp báo.
Đại biểu tham gia buổi họp báo.

Buổi họp báo có sự tham dự của các đại biểu: Ông Nguyễn Văn Chí – Phó Chánh Văn phòng Thường trực – Văn phòng điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội; bà Hoàng Thị Huyền – Phó Chánh Văn phòng Chuyên trách - Văn phòng điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội, bà Vũ Thị Hậu – Chủ tịch Hiệp hội Các Nhà bán lẻ Việt Nam

Phát biểu tại buổi họp báo, bà Vũ Thị Hậu – Chủ tịch Hiệp hội bán lẻ Việt Nam nhấn mạnh: “Tất cả các sản phẩm sản xuất ra phải có sự kết nối giao thương thì mới có thể đưa ra thị trường, đưa đến tay người tiêu dùng. Hiệp hội bán lẻ sẽ chịu trách nhiệm đầu ra cho các sản phẩm OCOP. Trên thực tế một số sản phẩm OCOP đã có mặt tại các siêu thị và một số nhà bán lẻ. Trong hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP sắp tới sẽ là cơ hội để các nhà bán lẻ gặp gỡ trực tiếp nhà sản xuất để từ đó có sự liên kết, hợp tác, giảm thiểu tối đa nhất chi phí bán ra của sản phẩm khi tới tay người tiêu dùng.”

Ông Nguyễn Văn Chí giải đáp các thắc mắc tại buổi họp báo.
Ông Nguyễn Văn Chí giải đáp các thắc mắc tại buổi họp báo.

Phó Chánh Văn phòng Thường trực – Văn phòng điều phối Nông thôn mới Thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Văn Chí cho rằng, trong sự kiện trưng bày sản phẩm OCOP lần này sẽ chỉ trưng bày các sản phẩm của thành phố Hà Nội. Sự kiện năm nay sẽ kết nối 3 nhóm chính là nhóm siêu thị và trung tâm thương mại; các cửa hàng tiện lợi, kinh doanh nông sản, thực phẩm an toàn trên địa bàn toàn quốc và các trang thương mại bán hàng điện tử.

Sự kiên OCOP 2020 dự kiến diễn ra trong 3 ngày từ 26.6-28.6.2020, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô với các hoạt động chính: Trưng bày, quảng bá, kết nối giao thương các sản phẩm OCOP; Công bố Quyết định công nhận sản phẩm OCOP Thành phố; Hội thảo kết nối giao thương các sản phẩm OCOP, sản phẩm tiềm năng tham gia chương trình OCOP.

THANH-HIỀN
TIN LIÊN QUAN

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.