Hà Nội sẽ tổ chức phun khử khuẩn diện rộng

Tùng Giang |

Bí thư Thành ủy Hà Nội đề nghị Sở Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 thành phố giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn.

Ngày 25.7, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng kiểm tra Sở Chỉ huy công tác phòng chống COVID-19 thành phố (trụ sở UBND thành phố, số 4 phố Lê Lai, quận Hoàn Kiếm) và dự họp trực tuyến với sở chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã.

Tại buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh: Nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng còn rất cao, tuyệt đối không chủ quan, nhưng phải thật bình tĩnh để ứng phó.

Khẳng định thành phố tuân thủ tuyệt đối chỉ đạo của Sở Chỉ huy công tác phòng, chống COVID-19 thành phố, ông Đinh Tiến Dũng mong rằng, Sở Chỉ huy thành phố và sở chỉ huy các sở, ngành, quận, huyện, thị xã sẽ phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng và nhân dân tin tưởng giao cho.

Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: PV
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng (giữa) chỉ đạo buổi làm việc. Ảnh: PV

Nói về một số nhiệm vụ cấp bách cần triển khai, Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý, vẫn còn tình trạng vi phạm quy định phòng dịch diễn ra nhiều nơi của tổ chức, cá nhân. Nên các quận, huyện, thị xã phải tăng cường kiểm tra, kiểm soát, xử phạt nghiêm.

Ông Đinh Tiến Dũng đề nghị Sở Chỉ huy thành phố giao cho Bộ Tư lệnh Thủ đô tổ chức phun khử khuẩn tương đối rộng trên địa bàn. Sở Công Thương có phương án bảo đảm nguồn hàng hóa thiết yếu dài hơi hơn. Các cấp, các ngành quan tâm, tạo điều kiện bảo đảm lưu thông hàng hóa.

Hoạt động sản xuất kinh doanh ở các khu công nghiệp cũng phải duy trì tốt để bảo đảm thực hiện “nhiệm vụ kép”. Các công trình trọng điểm phải tiếp tục được triển khai. Nhưng tất cả phải đi kèm với thực hiện tốt quy định phòng, chống dịch.

Bí thư Thành ủy Hà Nội cũng yêu cầu các đơn vị phải thường xuyên rà soát, kịp thời hỗ trợ, không để người dân bị thiếu đói, ốm đau mà không được giúp đỡ. Các cơ quan tham mưu nghiên cứu, cần thiết đề xuất mở rộng, nâng cao khoản hỗ trợ của thành phố so với quy định chung.

Ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh, tầm quan trọng của khoảng thời gian thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND chính là giờ vàng, thời điểm vàng để thực hiện các biện pháp khống chế dịch COVID-19.

Từng cấp, từng ngành, từng cơ quan, đơn vị, địa phương phải chung một ý chí, quyết tâm bằng mọi giải pháp phải duy trì nghiêm kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng nguyên tắc giãn cách để từng bước khống chế dịch.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.

Ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, giá thực phẩm vẫn bình ổn

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, giá ổn định, còn giá hải sản tăng nhẹ.

Ô nhiễm mặt biển chợ cá Hạ Long 1: Ai dám chèo kayak, ăn hải sản

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Chợ cá Hạ Long 1 từ lâu luôn là một trong những địa điểm thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, mua sắm và theo quy hoạch, sẽ là một phần của dự án tuyến phố đi bộ, phố đêm dưới chân núi Bài Thơ với nhiều hoạt động đặc sắc. Tuy nhiên, ô nhiễm mặt nước biển tại khu vực này đã ở mức báo động từ lâu nhưng vẫn chưa có lời giải.

Lý do cần kiểm soát chặt chẽ đồ uống có đường

Thùy Linh |

Theo Bộ Y tế, có bằng chứng gần đây cho thấy mối liên quan giữa tiêu thụ đồ uống có đường với bệnh không lây nhiễm gây ra tổn thất kinh tế, gánh nặng chi phí y tế và tỉ lệ tử vong.

Những lưu ý khi đăng kiểm xe ôtô năm 2023

NHÓM PV |

Đăng kiểm xe ôtô là hoạt động kiểm tra, đánh giá lần đầu và định kỳ tình trạng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường theo các tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy định đối với xe ôtô. Vậy các quy định liên quan đến đăng kiểm xe ôtô mới nhất được quy định ra sao?

U20 Việt Nam và niềm tin về vé dự U20 World Cup

NGUYỄN ĐĂNG |

Màn trình diễn mà U20 Việt Nam đang thể hiện tại Giải U20 Châu Á 2023 có những nét tương đồng so với thế hệ đã giành vé dự FIFA U20 World Cup cách đây 6 năm.

Các tụ điểm giải trí ở Thái Nguyên vẫn công khai kinh doanh bóng cười

NHÓM PV |

Sau khi Báo Lao Động phản về tình trạng kinh doanh, sử dụng bóng cười (khí N2O) tại TP.Thái Nguyên, hiện cơ quan chức năng địa phương mới chỉ đang lên kế hoạch kiểm tra. Trong khi đó, chất gây nghiện này vẫn tiếp tục tràn lan trong các tụ điểm giải trí.

Hà Nội hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19

Vũ Long |

LĐLĐ TP.Hà Nội phối hợp với doanh nghiệp tổ chức Chương trình “Siêu thị 0 đồng” hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng do dịch bệnh COVID-19.

Tiểu thương Hà Nội bỏ tiền túi quây nilon quanh chợ để giãn cách với khách

Tùng Giang |

Chợ Bách Khoa (thuộc phường Bách Khoa, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) đã phòng dịch COVID-19 bằng cách quây các tấm chắn nilon, chia ca cho các tiểu thương khi bán hàng.

Ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, giá thực phẩm vẫn bình ổn

Vũ Long |

Bước sang ngày thứ 2 Hà Nội thực hiện giãn cách, các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn dồi dào, giá ổn định, còn giá hải sản tăng nhẹ.