Hà Nội sẽ sáp nhập hai phòng cảnh sát giao thông

CAO NGUYÊN |

Công an TP. Hà Nội quyết định sáp nhập Phòng CSGT đường bộ, đường sắt và Phòng CSGT đường thủy thành Phòng CSGT đường bộ - đường thủy.

Đại tá Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội cho biết, trong tháng 8.2018 sẽ tiến hành sáp nhập xong Phòng CSGT đường bộ đường sắt (PC67) và Phòng CSGT đường thủy (PC68).

“Thường vụ Đảng ủy và Ban Giám đốc Công an TP. Hà Nội thống nhất giữ nguyên 33 Phòng và sáp nhập 18 Phòng thành 9 Phòng, giải thể 1 Phòng. Trong có sáp nhật PC67 và PC68 thành làm 1 Phòng gọi là Phòng CSGT đường bộ - đường thủy”, Đại tá Đào Vịnh Thắng nói.

Trong phương án sáp nhập đó, từ ngày 16 đến 20.8 này sẽ tập hợp các công việc liên quan đến công tác sáp nhật và triển khai xong trước ngày 31.8.2018.

Trong quá trình rà soát kiện toàn lại bộ máy để sắp xếp bố trí cán bộ cho phù hợp theo Nghị định của Chính phủ và làm thận trọng khách quan, làm đến đâu chắc đến đó và hạn chế đến mức thấp nhất việc xáo trộn ảnh hưởng đến hoạt động cuả các đơn vị quận, huyện.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được

LÊ HOA |

Với các trường cao đẳng và trung cấp, cần mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường hoạt động kém hiệu quả. Sắp xếp lại hệ thống trường nghề với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chứ không phải chạy theo thành tích cắt giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp.

Hàng chục dự án “đất vàng nghìn tỉ” ở Mê Linh bị bỏ hoang sau 10 năm Hà Nội sáp nhập

VƯƠNG TRẦN |

Hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) bị bỏ hoang, cỏ mọc đầy. Gần chục năm trời, không hề có bất kỳ công trình, nhà xưởng hay khu đô thị nào như tên gọi của những dự án đã được giao đất cách đây 10 năm.

Sáp nhập bộ máy cần tránh “Giữ người nhà, mất người tài”

TRẦN VƯƠNG |

Thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, một số địa phương đang tiến hành sáp nhập các đơn vị, sở, ngành tương đồng về chức năng. 

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường nghề không tuyển sinh được

LÊ HOA |

Với các trường cao đẳng và trung cấp, cần mạnh dạn giải thể, sáp nhập các trường hoạt động kém hiệu quả. Sắp xếp lại hệ thống trường nghề với mục đích nâng cao chất lượng đào tạo, chứ không phải chạy theo thành tích cắt giảm đầu mối đơn vị sự nghiệp.

Hàng chục dự án “đất vàng nghìn tỉ” ở Mê Linh bị bỏ hoang sau 10 năm Hà Nội sáp nhập

VƯƠNG TRẦN |

Hàng trăm hecta “đất vàng” của huyện Mê Linh (Hà Nội) bị bỏ hoang, cỏ mọc đầy. Gần chục năm trời, không hề có bất kỳ công trình, nhà xưởng hay khu đô thị nào như tên gọi của những dự án đã được giao đất cách đây 10 năm.

Sáp nhập bộ máy cần tránh “Giữ người nhà, mất người tài”

TRẦN VƯƠNG |

Thực hiện Nghị quyết số 18, Hội nghị Trung ương 6, khóa XII về “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”, một số địa phương đang tiến hành sáp nhập các đơn vị, sở, ngành tương đồng về chức năng.