Hà Nội sẽ mở thêm 28 tuyến buýt trong năm 2022

Minh Hạnh |

Theo kế hoạch giai đoạn 2020 - 2025, thành phố Hà Nội dự kiến mở mới 90 - 100 tuyến xe buýt. Trong đó, ngay trong năm 2022 sẽ mở 28 tuyến.

Theo thống kê, tính đến thời điểm hiện tại, thành phố Hà Nội đã đưa vào khai thác 136 tuyến buýt (trong đó có 2 tuyến buýt du lịch, 3 tuyến buýt điện). Cùng đó, các tuyến vận tải hành khách khối lượng lớn như tuyến đường sắt đô thị số 2A Cát Linh - Hà Đông, tuyến BRT 01 Kim Mã - Yên Nghĩa được đưa vào hoạt động đã thúc đẩy chuyển đổi thói quen đi lại của người dân, chuyển từ phương tiện cá nhân sang sử dụng giao thông công cộng.

Theo đại diện Tổng công ty Vận tải Hà Nội (Transerco), để nâng cao hiệu quả khai thác phục vụ nhân dân trong việc đi lại bằng phương tiện công cộng, Transerco đã triển khai các mở các tuyến buýt theo từng giai đoạn.

Trong đó, giai đoạn 1: Không có trung tâm, đơn vị hành chính (quận, huyện) nào của Hà Nội “trắng” về xe buýt. Về cơ bản đến nay mục tiêu đã hoàn thành; Giai đoạn 2: Không có trung tâm, thị trấn, khu đô thị, khu công nghiệp và trung tâm liên xã “trắng” về xe buýt; Giai đoạn 3: Đưa xe buýt về tận trung tâm các xã, các điểm thu hút hành khách lớn.

Với loại hình vận tải buýt điện mới được đưa vào vận hành cũng đang được Công ty TNHH Dịch vụ vận tải sinh thái (Vinbus) đẩy nhanh tiến độ mở tuyến. Vinbus đã ký hợp đồng với nhà máy Vinfast cung cấp xe theo tiến độ.

Theo ông Thái Hồ Phương - Phó giám đốc Trung tâm Giao thông công cộng Hà Nội cho biết, trong giai đoạn 2020 - 2025, thành phố dự kiến mở mới 90 -100 tuyến buýt nhằm tăng cường khả năng kết nối, trung chuyển hành khách giữa đường sắt đô thị và hệ thống xe buýt, tạo thuận lợi cho hành khách khi sử dụng phương tiện công cộng. Tăng khả năng tiếp cận, kết nối của xe buýt tới các trung tâm phát sinh nhu cầu: Khu đô thị mới, trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, bến xe, ga đường sắt đô thị, khu công nghiệp, chung cư…

Ngay trong năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ mở 28 tuyến buýt. Cụ thể, đối với buýt điện, sẽ mở thêm 6 tuyến (tuyến E02, E04, E06, E07, E08, E09) nâng tổng số tuyến xe buýt điện lên 9 tuyến (đến tháng 4.2022 đã mở thêm được 2 tuyến xe buýt điện E02, E06). Mở mới 5 tuyến buýt kết nối với tuyến đường sắt đô thị 2A (dự kiến đưa vào hoạt động trong quý II/2022). Mở mới 17 tuyến buýt khác trong năm 2022 (dự kiến triển khai trong quý III và IV/2022).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Từ 13.2, các tuyến buýt trợ giá hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 13.2 toàn bộ 121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội hoạt động với 100% công suất.

Cảnh sắc "quên lối về" nhìn từ tuyến buýt đêm trên sông Sài Gòn

Chân Phúc |

TPHCM - Tối 10.12, tuyến buýt sông Sài Gòn vào ban đêm đầu tiên ở TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Trong buổi tối đầu tiên, đã có hàng trăm lượt khách mua vé trải nghiệm hình thức giao thông đường thủy này.

Hà Nội: Cả tuyến buýt chở một hành khách, cả bến chờ một chuyến xe

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Lãnh đạo bến xe Giáp Báp (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu tiên thành phố nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong đó có vận tải hành khách, bến xe Giáp Bát chỉ được tiếp nhận một chuyến trên tuyến Giáp Bát – Bắc Lạng Sơn. Tuy nhiên, tính đến 11h30, nhà xe này vẫn chưa vào bến và cũng chưa biết chuyến xe này có hoạt động hay không trong ngày hôm nay.


Hà Nội điều chỉnh vận hành 118 tuyến buýt trợ giá

Minh Hạnh |

Kể từ ngày 7.6.2021 đến hết ngày 30.6.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ điều chỉnh tạm thời phương án vận hành đối với 118 tuyến buýt trợ giá trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Hà Nội: Từ 13.2, các tuyến buýt trợ giá hoạt động trở lại

Minh Hạnh |

Theo Trung tâm Quản lý giao thông công cộng thành phố Hà Nội (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, từ ngày 13.2 toàn bộ 121 tuyến buýt trợ giá của Hà Nội hoạt động với 100% công suất.

Cảnh sắc "quên lối về" nhìn từ tuyến buýt đêm trên sông Sài Gòn

Chân Phúc |

TPHCM - Tối 10.12, tuyến buýt sông Sài Gòn vào ban đêm đầu tiên ở TPHCM chính thức đi vào hoạt động. Trong buổi tối đầu tiên, đã có hàng trăm lượt khách mua vé trải nghiệm hình thức giao thông đường thủy này.

Hà Nội: Cả tuyến buýt chở một hành khách, cả bến chờ một chuyến xe

Tùng Giang - Đinh Thiện |

Lãnh đạo bến xe Giáp Báp (Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, trong ngày đầu tiên thành phố nới lỏng một số hoạt động dịch vụ trong đó có vận tải hành khách, bến xe Giáp Bát chỉ được tiếp nhận một chuyến trên tuyến Giáp Bát – Bắc Lạng Sơn. Tuy nhiên, tính đến 11h30, nhà xe này vẫn chưa vào bến và cũng chưa biết chuyến xe này có hoạt động hay không trong ngày hôm nay.


Hà Nội điều chỉnh vận hành 118 tuyến buýt trợ giá

Minh Hạnh |

Kể từ ngày 7.6.2021 đến hết ngày 30.6.2021, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ điều chỉnh tạm thời phương án vận hành đối với 118 tuyến buýt trợ giá trong đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19.