Hà Nội sẽ mở thêm 17 tuyến xe buýt

Minh Hạnh |

Theo Sở Giao thông Vận tải Hà Nội, đơn vị đang khảo sát hạ tầng để mở mới 17 tuyến xe buýt và điều chỉnh 15 tuyến buýt khác.

Theo đại diện Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị (Sở Giao thông Vận tải Hà Nội), trong năm 2020, Hà Nội sẽ đầu tư mới hơn 500 điểm dừng xe buýt để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Nhằm đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định và đảm bảo tiến độ đề ra, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đang xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu duy tu hạ tầng đối với 68 tuyến buýt theo phê duyệt của Uỷ ban Nhân dân thành phố.

Theo đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội sẽ khảo sát mở rộng vùng hoạt động xe buýt trên địa bàn Thủ đô, nghiên cứu, đề xuất phương án điều chỉnh lộ trình tuyến buýt CNG04 Kim Lũ - Nam Thăng Long và điều chỉnh vị trí điểm đầu cuối tuyến buýt số 101B tại xã Đại Cường, huyện Ứng Hòa.

Đồng thời, Thành phố Hà Nội sẽ rà soát, bố trí hợp lý các điểm dừng đỗ, điểm trung chuyển phục vụ kết nối giữa các loại hình vận tải hành khách công cộng, các điểm giao thông tĩnh với phương tiện giao thông cá nhân; tăng cường kiểm tra giám sát mạng lưới tuyến, phối hợp với các lực lượng chức năng giải tỏa các trường hợp chiếm dụng hạ tầng xe buýt, quảng cáo rao vặt làm mất mỹ quan, chiếm dụng lòng đường, vỉa hè gây khó khăn cho xe buýt ra vào điểm đón khách.

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

Lái phụ xe buýt tăng cường biện pháp chống virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại các phương tiện vận tải công cộng.

Hà Nội: Phát hiện lái xe buýt vi phạm nồng độ cồn vẫn chở khách

Nguyên Anh |

Đội CSGT số 10 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ xe BUS Cầu Bươu Hà Nội do tài xế vi phạm nồng độ cồn và mời hành khách sang xe khác tiếp tục lộ trình.

Hà Nội đầu tư mới trên 500 điểm dừng xe buýt

Minh Hạnh |

Trong năm 2020, thành phố sẽ đầu tư mới trên 500 điểm dừng xe buýt để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Xe buýt Hà Nội: Vô vàn bất cập

Đặng Tiến |

Số lượng điểm dừng xe buýt có nhà chờ trên địa bàn thành phố hiện chiếm tỉ lệ thấp nên đã hạn chế rất nhiều đến khả năng tiếp cận của hành khách. Trước thực tế đó, ngoài việc sử dụng vốn ngân sách đầu tư hơn 300 nhà chờ tại khu vực ngoại thành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận của hành khách, nâng tỉ lệ người dân sử dụng xe buýt, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, UBND TP.Hà Nội đã có chủ trương kêu gọi, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng đồng bộ, hiện đại.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dự phòng 70 xe buýt chở người, vật tư y tế phòng chống dịch COVID-19

VƯƠNG TRẦN |

Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông đô thị Hà Nội đã lên phương án dự phòng 70 xe buýt để phục vụ cho các hoạt động chở người, vật tư y tế khi Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của thành phố và các cơ quan chức năng huy động.

Lái phụ xe buýt tăng cường biện pháp chống virus Corona

Hoa Lê - Hà Anh |

Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) đã lên kế hoạch phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng virus Corona tại các phương tiện vận tải công cộng.

Hà Nội: Phát hiện lái xe buýt vi phạm nồng độ cồn vẫn chở khách

Nguyên Anh |

Đội CSGT số 10 đã tiến hành lập biên bản tạm giữ xe BUS Cầu Bươu Hà Nội do tài xế vi phạm nồng độ cồn và mời hành khách sang xe khác tiếp tục lộ trình.

Hà Nội đầu tư mới trên 500 điểm dừng xe buýt

Minh Hạnh |

Trong năm 2020, thành phố sẽ đầu tư mới trên 500 điểm dừng xe buýt để tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận và sử dụng dịch vụ.

Xe buýt Hà Nội: Vô vàn bất cập

Đặng Tiến |

Số lượng điểm dừng xe buýt có nhà chờ trên địa bàn thành phố hiện chiếm tỉ lệ thấp nên đã hạn chế rất nhiều đến khả năng tiếp cận của hành khách. Trước thực tế đó, ngoài việc sử dụng vốn ngân sách đầu tư hơn 300 nhà chờ tại khu vực ngoại thành, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ, tăng khả năng tiếp cận của hành khách, nâng tỉ lệ người dân sử dụng xe buýt, từng bước hạn chế phương tiện giao thông cá nhân, UBND TP.Hà Nội đã có chủ trương kêu gọi, đa dạng hóa các hình thức đầu tư để phát triển hệ thống điểm dừng, nhà chờ xe buýt theo hướng đồng bộ, hiện đại.