Hà Nội sẽ dành gần 3.000 biên chế cho giáo viên thuộc đối tượng đặc cách?

Nguyễn Hà - Cường Ngô |

UBND thành phố Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp thành phố Hà Nội năm 2020.

Theo UBND thành phố Hà Nội, xuất phát từ yêu cầu nhiệm vụ của Thành phố trong năm 2020, UBND Thành phố báo cáo HĐND Thành phố xem xét về tổng biên chế hành chính, sự nghiệp của Thành phố năm 2020 như sau:

Đối với biên chế hành chính: 9.479 biên chế, trong đó: Biên chế công chức: 8.042 biên chế, giảm 185 biên chế so với năm 2019. Số giao đúng theo biên chế của Bộ Nội vụ giao năm 2020 tại Quyết định số 717/QĐ-BNV ngày 4.9.2019.

Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 1.437 chỉ tiêu, giữ nguyên so với năm 2019. Lao động định mức: 0 chỉ tiêu, giảm 242 chỉ tiêu so với năm 2019.

Về biên chế sự nghiệp: 142.564 biên chế, trong đó:

Biên chế viên chức: 122.765 biên chế (dự phòng: 2.793 biên chế), giảm 1.000 biên chế so với năm 2019, gồm:

Giảm 3.721 biên chế hưởng lương ngân sách do chuyển 19 đơn vị sự nghiệp chuyển sang tự chủ chi thường xuyên. Giảm 51 biên chế tại đơn vị sự nghiệp khác (theo tỷ lệ giảm 2%).

Tăng 2.692 biên chế để bố trí cho giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách theo Công văn số 5378/BNV-CCVC ngày 5.11.2014 của Bộ Nội vụ và một phần dự phòng phát sinh năm 2020, tạm thời đưa vào Quỹ dự phòng biên chế và sẽ phân bổ cho các trường trên cơ sở định mức và kết quả thực tế tuyển dụng đối với các giáo viên thuộc đối tượng xét tuyển đặc cách còn tiếp tục phải giải quyết.

Tăng 80 biên chế viên chức bổ sung vào dự phòng phát sinh trong năm. Lao động hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP: 10.869 chỉ tiêu, giảm 40% chỉ tiêu so với năm 2019. Lao động hợp đồng theo định mức: 8.930 chỉ tiêu, không thay đổi so với năm 2019.

Nguyễn Hà - Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Tăng học phí, tổng biên chế và những nghị quyết nóng kỳ họp 11 HĐND Hà Nội

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc ngày 3.12, với 19 nghị quyết dự kiến được thông qua.

Sẽ có nghị định riêng giải quyết bất cập về tinh giản biên chế giáo viên

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, khiến nhiều nơi bị thiếu giáo viên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ một Nghị định riêng để giải quyết bất cập này.

Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về tinh giản biên chế, bất cập thi nâng ngạch

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Tinh giản biên chế; thi nâng ngạch, thăng hạng, tuyển dụng bổ nhiệm, chế độ chính sách; đánh giá, xử lý vi phạm với công chức... là những nhóm vấn đề các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm nay - 7.11.

Người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê ăn Tết

PHẠM ĐÔNG - HỮU CHÁNH |

28 Tết, tại các bến xe lớn Hà Nội như Mỹ Đình, Nước Ngầm, Giáp Bát... bắt đầu nhộn nhịp, người dân khăn gói đồ đạc về quê nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Đầu tư chứng khoán dài hạn có hiệu quả hơn gửi tiết kiệm?

LÂM ANH |

VN-Index kết năm 2022 giảm gần 33% dẫn đến tỉ suất sinh lời của các nhà đầu tư trên kênh này bị kéo tụt đáng kể. Trong khi đó, cuộc đua tăng lãi suất tiền gửi đang ngày một nóng lên khiến kênh đầu tư chứng khoán đang ngày càng lép vế hơn trong cuộc đua hút dòng tiền.

Người dân lỉnh kỉnh hành lý về quê ăn Tết, có chặng xe về miền Tây hết vé

Chân Phúc |

Lượng khách tăng đột biến tại Bến xe Miền Tây (quận Bình Tân) trong sáng ngày 19.1. Một số chặng từ TPHCM đi các tỉnh miền Tây đã rơi vào tình trạng hết vé.

Người lao động Việt Nam ở nước ngoài: Luôn khắc khoải nỗi nhớ Tết quê nhà

Vương Trần |

Tết Nguyên đán Quý Mão đến nhưng ở nơi xa xứ, nhiều lao động Việt Nam vẫn đang ngược xuôi, mưu sinh với công việc. Xa quê, nơi xứ người, nhiều lao động không khỏi bồi hồi, nhớ hương vị Tết quê.

Interactive: Bạn có hiểu đúng về cách bày mâm ngũ quả 3 miền?

Nhóm PV |

Bày mâm ngũ quả ngày Tết là nét văn hóa lâu đời của người Việt Nam. Tùy theo vùng miền, mâm ngũ quả lại được bài trí với nhiều loại quả khác nhau. Vậy mâm ngũ quả mỗi miền gồm những quả gì và ý nghĩa của nó là gì, cách chưng ra sao? Tham gia chương trình truyền hình tương tác của Báo Lao Động bằng cách theo dõi câu hỏi, bấm vào phương án trả lời mà bạn cho là đúng ngay trên màn hình video tương tác dưới đây.

Tăng học phí, tổng biên chế và những nghị quyết nóng kỳ họp 11 HĐND Hà Nội

Nguyễn Hà - Nhật Huy |

Kỳ họp 11 HĐND thành phố Hà Nội sẽ khai mạc ngày 3.12, với 19 nghị quyết dự kiến được thông qua.

Sẽ có nghị định riêng giải quyết bất cập về tinh giản biên chế giáo viên

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về vấn đề tinh giản biên chế trong ngành giáo dục, khiến nhiều nơi bị thiếu giáo viên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho biết sắp tới, Bộ Nội vụ sẽ trình Chính phủ một Nghị định riêng để giải quyết bất cập này.

Chất vấn Bộ trưởng Nội vụ về tinh giản biên chế, bất cập thi nâng ngạch

Đặng Chung - Cao Nguyên |

Tinh giản biên chế; thi nâng ngạch, thăng hạng, tuyển dụng bổ nhiệm, chế độ chính sách; đánh giá, xử lý vi phạm với công chức... là những nhóm vấn đề các đại biểu Quốc hội sẽ chất vấn Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân hôm nay - 7.11.