Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 30 điểm đêm giao thừa Tết Nguyên đán

NH |

UBND thành phố Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện.

Theo đó, xét đề nghị của Sở Văn hóa và Thể thao về việc tổ chức bắn pháo hoa Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND Thành phố đã ban hành văn bản số 5168/UBND-NC ngày 19.11.2019 đồng ý với đề xuất của Sở Văn hóa và Thể thao: Tổ chức bắn pháo hoa tại tất cả 30 quận, huyện, bao gồm 6 điểm bắn tầm cao và 24 điểm bắn tầm thấp.

Thời gian bắn: 15 phút từ 00h00 đến 00h15 ngày 25.1.2020 - đêm giao thừa Tết Nguyên đán Canh Tý. Kinh phí từ nguồn xã hội hóa.

UBND thành phố Hà Nội giao Bộ Tư lệnh Thủ đô tham mưu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Thường trực Thành ủy; chủ trì, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Công an thành phố, Sở Giao thông Vận tải, UBND các quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan tham mưu UBND thành phố chỉ đạo triển khai thực hiện.

NH
TIN LIÊN QUAN

Dịp Tết Nguyên đán 2020 sẽ thiếu 70.000 - 90.000 tấn thịt lợn hơi

PHONG NGUYỄN |

Trước tình trạng nguồn cung thịt lợn bị giảm sút khiến giá thịt lợn bị thương lái đẩy lên cao phi lý, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại tổng đàn, phối hợp với Bộ Công Thương đề xuất với Chính phủ giải pháp nhập khẩu thêm thịt lợn thành phẩm từ các nước có quan hệ thương mại hai chiều.

Yêu cầu 63 địa phương báo cáo tình hình thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) vừa yêu cầu 63 địa phương khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý. Do Tết Nguyên đán năm 2020 về sớm hơn mọi năm nên hạn gửi báo cáo là ngày 20.12.

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

L.NGUYÊN |

Còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Để làm vơi bớt sự vất vả của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn, các cấp CĐ luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Tết Nguyên đán sắp tới được Tổng LĐLĐVN xây dựng có chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” với phương châm “Tất cả CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023. Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Dịp Tết Nguyên đán 2020 sẽ thiếu 70.000 - 90.000 tấn thịt lợn hơi

PHONG NGUYỄN |

Trước tình trạng nguồn cung thịt lợn bị giảm sút khiến giá thịt lợn bị thương lái đẩy lên cao phi lý, ảnh hưởng đến người tiêu dùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ đã yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát lại tổng đàn, phối hợp với Bộ Công Thương đề xuất với Chính phủ giải pháp nhập khẩu thêm thịt lợn thành phẩm từ các nước có quan hệ thương mại hai chiều.

Yêu cầu 63 địa phương báo cáo tình hình thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý

ANH THƯ |

Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội (Bộ LĐTBXH) vừa yêu cầu 63 địa phương khảo sát tình hình nợ lương, thưởng và thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý. Do Tết Nguyên đán năm 2020 về sớm hơn mọi năm nên hạn gửi báo cáo là ngày 20.12.

Tất cả công nhân lao động đều có Tết, vui Tết

L.NGUYÊN |

Còn hơn 2 tháng là đến Tết Nguyên đán Canh Tý - 2020. Để làm vơi bớt sự vất vả của đoàn viên, người lao động (NLĐ), nhất là những trường hợp khó khăn, các cấp CĐ luôn chủ động xây dựng kế hoạch chăm lo. Việc tổ chức các hoạt động chăm lo cho đoàn viên, NLĐ Tết Nguyên đán sắp tới được Tổng LĐLĐVN xây dựng có chủ đề “Tết sum vầy - Mừng Xuân, ơn Đảng” với phương châm “Tất cả CNLĐ đều có Tết, vui Tết”.