Hà Nội: Sẵn sàng sẽ tiếp nhận gần 900 công dân ở Đà Nẵng về trong ngày 12.8

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, ngày 12.8 tới đây đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan tiếp nhận gần 900 công dân về từ Đà Nẵng cách ly tập trung tại Trường Quân sự Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội để phòng, chống dịch COVID-19.

Chiều 10.8, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Thành phố Hà Nội, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội Đỗ Thái Sơn cho biết, trong những ngày vừa qua đơn vị đã phối hợp với các đơn vị rà soát các trường hợp F1, F2 liên qua đến bệnh nhân 751, đến nay đã rà soát xong. Đồng thời Bộ Tư lệnh Thủ đô cũng phối hợp với lực lượng công an nắm chặt tình hình trên địa bàn.

Theo Thiếu tướng Đỗ Thái Sơn, Bộ Tư lệnh Thủ đô hiện nay đang chăm sóc, cách ly 1018 công dân tại các doanh trại quân đội trên địa bàn thành phố. Đồng thời đơn vị cũng phối hợp với Sở Du lịch, Sở Giao thông vận tải làm mọi công tác chuẩn bị để sẵn sàng tiếp nhận gần 900 công dân ở Đà Nẵng về trong ngày 12.8. Những trường hợp này sẽ được đưa về và cách ly tại trường quân sự của Bộ Tư lệnh Thủ đô. Bên cạnh đó, đơn vị này cũng chuẩn bị theo kế hoạch 913 của Bộ Quốc phòng để đón số công dân về từ Ăng-gô-la trong ngày 14.8.

Cũng tại cuộc họp, Công an Thành phố Hà Nội cho biết, trong thời gian vừa qua đơn vị đã chỉ đạo các công an quận, huyện về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong giai đoạn mới. Các đơn vị không chủ quan, tiếp tục thực hiện phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”, phối hợp cung cấp thông tin với ngành y tế. Làm tốt công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn, rà soát, quản lý và giám sát chặt chẽ những trường hợp nhập cảnh, đi từ nước ngoài về.

Công an thành phố tiếp tục xử lý nghiêm những trường hợp nhập cảnh trái phép và các đơn vị tổ chức, cá nhân có vi phạm trong công tác phòng chống dịch COVID-19. Chỉ đạo công an các quận, huyện, thị xã thành lập các tổ kiểm tra, phối hợp với các ngành chức năng tuần tra kiểm soát, truyên truyền vận động người dân thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Thành phố.

Từ đó lực lượng Công an Thành phố đã kịp thời xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm liên quan đến phòng chống dịch COVID-19. Trong đó các đơn vị đã tập trung vào hành vi mở cửa hàng các dịch vụ kinh doanh đang bị dừng hoạt động theo chỉ đạo của UBND Thành phố, từ đó xử lý 5 trường hợp vi phạm.

Trong thời gian tới, Công an Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc đợt cao điểm tấn công và trấn áp tội phạm trên địa bàn, trong thời gian diễn ra các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, chuẩn bị tiến tới bảo vệ Đại hội Đảng các cấp. Tổ chức nắm tình hình, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong công tác phòng chống dịch bệnh, đăng tin sai sự thật, tăng giá, gom hàng và buôn lậu…

Cũng theo Công an Thành phố Hà Nội, đơn vị này đã chỉ đạo công an các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoài Đức, Phúc Thọ duy trì các chốt để đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ cách ly tạm thời liên quan đến dịch COVID-19. Hiện tại Bệnh viện Công an Thành phố đang tổ chức cách ly cho 104 trường hợp.

Đặc biệt, Công an Thành phố cũng đề nghị thành phố có những quy định cụ thể về việc cách ly đông người, đeo khẩu trang nơi công cộng. Hiện tại cơ quan công an chưa xử phạt trường hợp nào không đeo khẩu trang, vẫn đang tiếp tục tuyên truyền nên cũng đề nghị thành phố có quy định cụ thể hơn.

Nguyễn Hà - Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp xét nghiệm 3 lần mới dương tính

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bệnh nhân số 812 mới công bố là trường hợp F1, thứ phát, lây từ bệnh nhân 447. Bệnh nhân này 2 lần được xét nghiệm PCR đã âm tính nhưng lần 3 thì dương tính. Ông Chung đánh giá ca bệnh này phức tạp, vì thế đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất cao.

Hà Nội: Tiến độ lấy mẫu xét nghiệm chưa đáp ứng được chỉ tiêu đặt ra

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ngày hôm qua (8.8) ngành y tế mới lấy được 1.021 mẫu xét nghiệm PCR, trong khi đó thành phố đang yêu cầu 1 ngày phải lấy được ít nhất 10.000 mẫu. Do đó, ông Quý đề nghị các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa và chú trọng việc giám sát cách ly.

Chủ tịch Hà Nội: Rà soát hết các F1 để ngăn chặn nguy cơ lây lan cộng đồng

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sáng 9.8 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Chủ tịch Hà Nội nói về trường hợp xét nghiệm 3 lần mới dương tính

Nguyễn Hà - Phạm Đông |

Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung, bệnh nhân số 812 mới công bố là trường hợp F1, thứ phát, lây từ bệnh nhân 447. Bệnh nhân này 2 lần được xét nghiệm PCR đã âm tính nhưng lần 3 thì dương tính. Ông Chung đánh giá ca bệnh này phức tạp, vì thế đòi hỏi nỗ lực quyết tâm rất cao.

Hà Nội: Tiến độ lấy mẫu xét nghiệm chưa đáp ứng được chỉ tiêu đặt ra

Phạm Đông |

Theo Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Ngô Văn Quý, ngày hôm qua (8.8) ngành y tế mới lấy được 1.021 mẫu xét nghiệm PCR, trong khi đó thành phố đang yêu cầu 1 ngày phải lấy được ít nhất 10.000 mẫu. Do đó, ông Quý đề nghị các đơn vị cần đẩy nhanh tiến độ hơn nữa và chú trọng việc giám sát cách ly.

Chủ tịch Hà Nội: Rà soát hết các F1 để ngăn chặn nguy cơ lây lan cộng đồng

Phạm Đông - Nguyễn Hà |

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, sáng 9.8 Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung, Trưởng Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 TP Hà Nội đã chủ trì phiên họp trực tuyến với các quận huyện để tiếp tục triển khai các biện pháp không để dịch bệnh lây lan.