Hà Nội ra văn bản chấn chỉnh trà đá vỉa hè, hàng quán đón khách sau 21h

Hà Phương |

Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h hàng ngày...).

Ngày 2.7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng ký và ban hành Công điện số hỏa tốc số 2095/UBND-KGVX gửi các sở, ban, ngành thành phố; UBND các quận, huyện, thị xã về việc tăng cường kiểm tra, đôn đốc, nhắc nhở, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố Hà Nội.

Vi phạm quy định nới lỏng hoạt động phòng dịch

Trong văn bản nêu rõ, những ngày gần đây, người dân và cơ quan báo chí phản ánh xuất hiện tình trạng chủ quan, lơ là của một bộ phận người dân, chưa thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch. Cụ thể, tại một số cơ sở nhà hàng ăn, uống trong nhà chưa đảm bảo khoảng cách, chưa có tấm chắn, ngồi quá số người theo quy định, chưa đóng cửa đúng giờ theo quy định.

Tương tự, tại một số địa điểm công cộng đã xuất hiện tình trạng người dân tập trung đông người, chưa thực hiện nghiêm thông điệp 5K.

Tình trạng chợ cóc, chợ tạm, trà đá vỉa hè vẫn hoạt động gây ảnh hưởng đến các biện pháp phòng chống dịch bệnh chung của thành phố.

Yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm

Để tiếp tục chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trên địa bàn Hà Nội, UBND TP yêu cầu các thủ trưởng của sở, ban ngành thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường chỉ đạo, kiểm tra gắn trách nhiệm của các cấp, các ngành, chính quyền cơ sở với việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của thành phố trong điều kiện nới lỏng một số hoạt động.

UBND TP.Hà Nội cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tuyên truyền, có biện pháp phù hợp, không để tình trạng tập trung đông người tại các địa điểm công cộng.

Đặc biệt, Hà Nội yêu cầu kiên quyết xử lý nghiêm các cơ sở kinh doanh, dịch vụ, nhà hàng ăn uống trong nhà không thực hiện các biện pháp phòng chống dịch theo chỉ đạo của thành phố (không đảm bảo giãn cách, không bố trí tấm chắn, mở cửa quá 21h hàng ngày...). Khi nới lỏng các hoạt động, Hà Nội giao các địa phương chỉ đạo lực lượng chức năng kiên quyết giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm lấn chiếm vỉa hè, trà đá và cà phê vỉa hè.

Bên cạnh đó, nếu để phát sinh các trường hợp vi phạm thuộc lĩnh vực, địa bàn được phân công quản lý, người đứng đầu chính quyền cơ sở, thủ trưởng các cơ quan tại cơ sở phải chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã và trước Chủ tịch UBND TP.Hà Nội.

Hà Phương
TIN LIÊN QUAN

Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.6, sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố đã ra văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0h ngày 22.6. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét, quyết định thận trọng trên cơ sở thực tế, nới lỏng nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng. Thành phố sẽ nới lỏng từng dịch vụ, dịch vụ nào thiết yếu, an toàn mở trước; vừa làm vừa đánh giá an toàn để mở thêm các dịch vụ khác.

Đề xuất từ ngày 22.6, Hà Nội sẽ nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến vấn đề nới lỏng hoạt động phòng dịch, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin: "Đề xuất từ ngày 22.6, những cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời ở Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại".

Chưa đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch trong vài ngày tới tại Hà Nội

Hà Phương |

Trước một số ý kiến cho rằng hiện đã có thể nới lỏng hoạt động phòng dịch ở Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố vẫn còn nguy cơ bùng dịch nên chưa thể đề xuất ý kiến như vậy lên cấp cao hơn.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

Không vì nới lỏng mà lơi lỏng công tác phòng dịch ở Hà Nội

Nguyễn Hà |

Ngày 21.6, sau khi xin ý kiến của Thường trực Thành ủy Hà Nội, UBND thành phố đã ra văn bản cho phép mở cửa lại một số dịch vụ từ 0h ngày 22.6. Trao đổi với báo chí về vấn đề này, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, Thường trực Thành ủy đã giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố chỉ đạo xem xét, quyết định thận trọng trên cơ sở thực tế, nới lỏng nhưng tuyệt đối không được lơi lỏng. Thành phố sẽ nới lỏng từng dịch vụ, dịch vụ nào thiết yếu, an toàn mở trước; vừa làm vừa đánh giá an toàn để mở thêm các dịch vụ khác.

Đề xuất từ ngày 22.6, Hà Nội sẽ nới lỏng hoạt động phòng dịch

Hà Phương |

Liên quan đến vấn đề nới lỏng hoạt động phòng dịch, ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông tin: "Đề xuất từ ngày 22.6, những cửa hàng ăn uống trong nhà, những hoạt động tập thể dục, thể thao ngoài trời ở Hà Nội sẽ được hoạt động trở lại".

Chưa đề xuất nới lỏng hoạt động phòng dịch trong vài ngày tới tại Hà Nội

Hà Phương |

Trước một số ý kiến cho rằng hiện đã có thể nới lỏng hoạt động phòng dịch ở Hà Nội để thúc đẩy phát triển kinh tế, ông Khổng Minh Tuấn - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, hiện nay thành phố vẫn còn nguy cơ bùng dịch nên chưa thể đề xuất ý kiến như vậy lên cấp cao hơn.