Hà Nội: Quận, huyện chủ động việc dạy học trực tiếp cho học sinh lớp 7-12

Phạm Đông |

Hà Nội - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 phù hợp tình hình mới.

Ngày 17.3, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội phòng, chống dịch COVID-19 tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến với Ban Chỉ đạo các quận, huyện, thị xã và xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Thông tin tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Trần Lưu Hoa cho biết, tuần qua, tỉ lệ giáo viên và học sinh mắc COVID-19 giảm mạnh. Tình hình dạy học trực tiếp tại các trường vẫn đảm bảo và duy trì thích ứng linh hoạt theo các hướng dẫn, văn bản chỉ đạo của thành phố và ngành giáo dục.

Trước diễn biến của dịch COVID-19, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị các quận, huyện, thị xã tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục đẩy mạnh tuyên truyền cập nhật thông tin đầy đủ liên quan đến công tác phòng, chống dịch; đồng thời tăng cường chỉ đạo các cơ sở giáo dục kịp thời báo cáo, xây dựng các phương án phù hợp với tình hình thực tế để cho học sinh trở lại trường.

Về nội dung này, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Chử Xuân Dũng yêu cầu Sở Giáo dục và Đào tạo sớm có hướng dẫn cụ thể để các quận, huyện, thị xã căn cứ vào số ca mắc để chủ động quyết định việc dạy học trực tiếp cho học sinh từ lớp 7 đến lớp 12 phù hợp tình hình mới.

Báo cáo tại phiên họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Vũ Cao Cương cho biết, tuần vừa qua (từ ngày 10.3 đến 16.3.2022), Hà Nội trung bình ghi nhận 28.968 ca bệnh/ngày, tương đương kỳ báo cáo trước. Trong đó, ngày cao nhất ghi nhận 31.899 ca, song số ca bệnh có dấu hiệu giảm nhẹ.

Phó Giám đốc Sở Y tế cũng cho biết, thời gian qua số mắc vẫn còn cao nhưng đang có xu hướng giảm, nhưng các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng, chống dịch (kiểm soát tỷ lệ tử vong, chuyển nặng; đảm bảo số mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống) vẫn được đảm bảo, phù hợp với tinh thần thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19.

Tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các quận, huyện gồm Mỹ Đức, Hoàn Kiếm, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Thường Tín, Phú Xuyên… đã báo cáo công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn trong tuần qua.

Trong đó, các địa phương đặc biệt nhấn mạnh đến chiến dịch tiêm chủng vaccine phòng COVID-19 cho người dân; công tác điều trị các F0 thể nhẹ không triệu chứng; việc phân tuyến điều trị cho các bệnh nhân nặng phải chuyển tầng; bảo đảm an toàn cho học sinh đi học trực tiếp tại trường.

Trong đó, lãnh đạo huyện Mỹ Đức cho biết, những ngày qua lượng khách đến tham quan chùa Hương tăng đáng kể nên công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn luôn được chú trọng. Còn lãnh đạo quận Hoàn Kiếm cho biết, quận đã xây dựng các phương án phòng, chống dịch khi mở lại không gian đi bộ trên địa bàn từ ngày 18.3.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Bí thư Đinh Tiến Dũng: 5 ngày ca mắc giảm, Hà Nội đã bắt đầu qua đỉnh dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, số liệu thống kê những ngày gần đây cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới của Hà Nội đã giảm. Thành phố đánh giá có lẽ bắt đầu qua đỉnh dịch.

Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn uống hoạt động sau 21h

Phạm Đông |

Hà Nội cho phép các các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường. Không quy định đóng cửa trước 21h hằng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Nhân viên khỏi COVID-19 đồng loạt quay lại công sở: Dịch ở Hà Nội đạt đỉnh?

Phạm Đông |

Số mắc COVID-19 những ngày vừa qua đã có dấu hiệu chững lại sau nhiều ngày chỉ tăng. Một số chuyên gia đoán định Hà Nội đã đạt đỉnh dịch và sau đó số ca nhiễm sẽ giảm dần.

Rét buốt 13 độ C, người dân vẫn chen chân đến chợ hoa Quảng An ngày cận Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Mặc dù Hà Nội đang rét buốt, nhiệt độ về đêm giảm sâu dưới 13 độ C nhưng chợ hoa Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội) vẫn tấp nập, nhộn nhịp người bán, kẻ mua trong những ngày cận Tết Nguyên đán 2023.

Giờ thứ 9: Điếng người khi biết con nuôi của chồng chính là con riêng (P1)

Nhóm PV |

Trong cuộc sống hiện đại, quan niệm "con nào cũng là con" được rất nhiều người ủng hộ. Và dù rằng là con trai hay gái cũng được yêu thương, chăm sóc như nhau. Tuy nhiên, vẫn có những người còn giữ những tư tưởng cổ hủ, lạc hậu, mong muốn có một cậu con trai để nối dõi và để hương hỏa cho ông bà tổ tiên. Vì lí do đó, nhiều người đã đánh mất niềm hạnh phúc của gia đình và những đứa con của chính họ.

Chương trình Giờ thứ 9 do NSND Khải Hưng là đạo diễn. Giọng đọc: NSND Minh Hòa – NSƯT Phú Thăng. Âm nhạc: Xuân Phương.

Bạn đang có những câu chuyện riêng muốn chia sẻ với độc giả của Báo Lao Động? Hãy liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email: media@laodong.vn.

Bản tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai 19.1

NHÓM PV |

Dự báo thời tiết mới nhất 19.1: Khu vực Nam Bộ ngày mai có mây, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, ngày nắng, đêm không mưa.

Hà Nội: Tết vẫn chưa về đến... làng chài

Kim Sơn |

Hà Nội - Những ngày này không khí xuân đã tràn ngập khắp phố phường, người người nhà nhà ra đường sắm Tết. Tuy nhiên, ở làng chài Văn Đức (Gia Lâm) người dân vẫn đang tất bật mưu sinh, kiếm con tôm con cá cho bữa ăn hàng ngày.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Bí thư Đinh Tiến Dũng: 5 ngày ca mắc giảm, Hà Nội đã bắt đầu qua đỉnh dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo Bí thư Thành uỷ Hà Nội, số liệu thống kê những ngày gần đây cho thấy, số ca mắc COVID-19 mới của Hà Nội đã giảm. Thành phố đánh giá có lẽ bắt đầu qua đỉnh dịch.

Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn uống hoạt động sau 21h

Phạm Đông |

Hà Nội cho phép các các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà hàng, quán ăn, uống được phép hoạt động bình thường. Không quy định đóng cửa trước 21h hằng ngày, đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn.

Nhân viên khỏi COVID-19 đồng loạt quay lại công sở: Dịch ở Hà Nội đạt đỉnh?

Phạm Đông |

Số mắc COVID-19 những ngày vừa qua đã có dấu hiệu chững lại sau nhiều ngày chỉ tăng. Một số chuyên gia đoán định Hà Nội đã đạt đỉnh dịch và sau đó số ca nhiễm sẽ giảm dần.