Hà Nội: Quận Hoàn Kiếm tiếp tục lát đá vỉa hè bền 70 năm

Theo Dân trí |

Để chuẩn bị cho người dân đón Tết, quận Hoàn Kiếm (TP Hà Nội) tiếp tục cho lát đá tự nhiên cho vỉa hè phố Quang Trung, Nguyễn Gia Thiều.

Những ngày gần đây, vỉa hè tuyến phố Quang Trung, Nguyễn Gia Thiều (quận Hoàn Kiếm) lại tiếp tục được đào bới để thực hiện lát đá tự nhiên có độ bền 70 năm. Ông Phạm Tuấn Long, Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, dự án lát đá vỉa hè trên địa bàn quận đang triển khai không thuộc diện các dự án phải tạm dừng triển khai theo chỉ đạo của thành phố.

“Thành phố chỉ tạm dừng các dự án chuẩn bị triển khai, đồng thời rà soát các dự án đã triển khai mà có hiện tượng đá lát vỉa hè bị nứt vỡ, xuống cấp. Còn dự án chúng tôi đang thực hiện là dự án đang triển khai dở dang, vì thế phải tiếp tục làm để chỉnh trang các tuyến phố cho người dân đón Tết, buôn bán làm ăn”, ông Long nói.

Phó Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm cho biết, quận này đang đốc thúc đơn vị thi công hoàn thành việc lát đá vỉa hè hai tuyến phố Quang Trung và Nguyễn Gia Thiều trong tuần này.

Trước hiện tượng hàng loạt dự án lát đá tự nhiên trên vỉa hè tại Hà Nội có hiện tượng nứt vỡ, đầu tháng 12.2017, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có chỉ đạo tạm dừng triển khai các dự án lát đá tự nhiên trên vỉa hè các tuyến phố để thanh, kiểm tra.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu các sở, ngành, quận, huyện phải chấn chỉnh việc cải tạo, chỉnh trang vỉa hè trong thời gian tới. Các dự án đang chuẩn bị triển khai đầu tư, cải tạo xây dựng vỉa hè tạm dừng thực hiện và tiến hành rà soát, trường hợp đủ điều kiện mới tiếp tục.

Lãnh đạo TP Hà Nội cũng yêu cầu Thanh tra TP vào cuộc thanh kiểm tra các dự án lát đá vỉa hè không đảm bảo chất lượng.

Theo Dân trí
TIN LIÊN QUAN

Ông Chung “biết có việc đó” thì phải xử thẳng tay

Lê Thanh Phong |

“Việc lát đá vỉa hè vừa qua, tại sao ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Tôi biết là có việc đó", đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 5.1.

Bí thư Hà Nội truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo vụ lát đá vỉa hè

P.V (Theo Dân Trí) |

Liên quan đến việc vỉa hè Hà Nội được lát đá tự nhiên, theo quảng cáo là “bền 70 năm” nhưng đã nhanh chóng vỡ nát, xô lệch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu truy rõ trách nhiệm các cấp lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị thực hiện dự án.

Vỉa hè trăm tỷ lát đá tự nhiên chờ thanh tra: Người Hà Nội bắc cầu vào nhà

Cường Ngô |

Hà Nội đang tạm dừng các dự án đầu tư, cải tạo vỉa hè để rà soát sau khi xuất hiện tình trạng đá lát bị bong tróc, gãy nát. Nhiều tuyến vỉa hè đợi thanh tra trở thành nơi tập kết vật liệu, gạch đá ngổn ngang. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn.

Dự báo thời tiết đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

AN AN - MINH HÀ |

Cơ quan khí tượng nhận định ít có khả năng xuất hiện thời tiết cực đoan trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán 2023.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Độc đáo hoa mai đỏ giá mềm, hút khách chơi Tết Nguyên đán

Việt Anh - Linh Trang |

Dịp Tết Nguyên Đán năm nay, cây mai đỏ xuất hiện nhiều tại các chợ hoa Hà Nội. Với mức giá khá mềm, thế cây nhỏ độc lạ, mai đỏ trở thành lựa chọn của nhiều người chơi cây cảnh Tết.

Ông Chung “biết có việc đó” thì phải xử thẳng tay

Lê Thanh Phong |

“Việc lát đá vỉa hè vừa qua, tại sao ban quản lý dự án các quận huyện làm không tốt? Quá trình duyệt dự toán thế nào? Có việc "con ông cháu cha" cung cấp vật liệu để hưởng lợi không? Tôi biết là có việc đó", đó là phát biểu của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017, triển khai nhiệm vụ 2018 của Sở Xây dựng Hà Nội ngày 5.1.

Bí thư Hà Nội truy trách nhiệm các cấp lãnh đạo vụ lát đá vỉa hè

P.V (Theo Dân Trí) |

Liên quan đến việc vỉa hè Hà Nội được lát đá tự nhiên, theo quảng cáo là “bền 70 năm” nhưng đã nhanh chóng vỡ nát, xô lệch, Bí thư Thành ủy Hà Nội Hoàng Trung Hải yêu cầu truy rõ trách nhiệm các cấp lãnh đạo, người đứng đầu đơn vị thực hiện dự án.

Vỉa hè trăm tỷ lát đá tự nhiên chờ thanh tra: Người Hà Nội bắc cầu vào nhà

Cường Ngô |

Hà Nội đang tạm dừng các dự án đầu tư, cải tạo vỉa hè để rà soát sau khi xuất hiện tình trạng đá lát bị bong tróc, gãy nát. Nhiều tuyến vỉa hè đợi thanh tra trở thành nơi tập kết vật liệu, gạch đá ngổn ngang. Cuộc sống của người dân bị đảo lộn.