Hà Nội: Quán game thực hiện phòng dịch nghiêm ngày đầu mở cửa trở lại

HẠNH HOÀNG THIỆN |

Từ 0h ngày 16.3, các quán game trên địa bàn thành phố Hà Nội được phép mở cửa trở lại. Các biện pháp phòng chống dịch được chủ quán và khách chơi game nghiêm túc thực hiện.

Sáng ngày 16.3, theo ghi nhận của phóng viên, nhiều quán game trên địa bàn TP.Hà Nội đã bắt đầu mở cửa trở lại sau khi UBND TP. Hà Nội quyết định nới lỏng điều kiện kinh doanh.

Do đã phải ở nhà chơi game lâu, anh Nguyễn Văn Tùng chia sẻ rất vui mừng khi quán game được mở lại. "Ở nhà cũng chơi được nhưng không khí sẽ không bằng ngoài quán", anh Tùng nói. Ảnh: Huy Hoàng.

Chị Đỗ Thị Lan (quản lý một đại lý internet trên đường Sông Nhuệ, quận Bắc Từ Liêm) chia sẻ: “Ngày đầu trở lại, quán đã yêu cầu các nhân viên vệ sinh sạch sẽ bàn ghế, chuẩn bị khẩu trang và nước sát khuẩn. Bên cạnh đó, khách khi vào quán chơi game đều phải đeo khẩu trang và giữ khoảng cách ít nhất 1 mét".

Chị Lan
Việc phải đóng cửa trong một thời gian dài khiến chị Lan hết sức lo lắng cho tình hình kinh doanh của cả gia đình. Ảnh: Huy Hoàng.
Chị Lan tâm sự, khoảng thời gian nghỉ dịch nhiều khách hàng có nhu cầu muốn chơi game. Nhưng cơ sở của chị đã chấp hành việc đóng cửa nên từ chối. Ảnh: Huy Hoàng.
Chị Lan tâm sự, khoảng thời gian nghỉ dịch nhiều khách hàng có nhu cầu muốn chơi game nhưng cơ sở của chị đã chấp hành việc đóng cửa nên từ chối. Ảnh: Huy Hoàng.
Tại cửa hàng của chị Lan, việc trang bị nước rửa tay và khẩu trang không chỉ trong diến biến phức tạp của dịch mà cả trong những ngày bình thường. Ảnh: Huy Hoàng.
Mỗi một khách hàng đến sử dụng dịch vụ đều phải sát khuẩn sau đó mới được vào. Ảnh: Huy Hoàng.

Chị H.T.B (quản lý một cơ sở game trên đường Lê Văn Hiến, quận Bắc Từ Liêm) cho biết: “Ngày đầu tiên, lượng khách đến khá đông nhưng chúng tôi vẫn phải đảm bảo việc khử khuẩn tay cho tất cả mọi người”.

Tuy rất mất thời gian vì phải xử lý việc đảm bảo an toàn cho khách hàng nhưng chị B vẫn chấp hành, bảo vệ khách hàng và cũng là bảo vệ chính cơ sở kinh doanh. Ảnh: Minh Thiện.

Chia sẻ về quãng thời gian phải đóng cửa để phòng dịch, chị H.T.B cho biết, rất buồn và lo lắng vì liên quan đến vấn đề kinh tế. Rất nhiều thứ phải chi trả như mặt bằng, cho nhân viên nghỉ tạm thời... Đến khi được mở lại, chị phải tìm nhân viên khác. Tuy nhiên, do đây là tình hình chung nên chị và mọi người đều chấp hành.

Một cơ sở game khác tại đường Trần Hiền (quận Hoàng Mai, Hà Nội) đã mở cửa từ sớm đón khách.
Anh Trịnh Hoàng Việt (nhân viên phục vụ của quán game) chia sẻ: “Để thu hút khách trở lại, quán đã phải giảm giá dịch vụ. Tuy nhiên, vẫn sẽ phải mất vài tháng để có lại lượng khách ban đầu”. Ảnh: Minh Thiện
Anh Trịnh Hoàng Việt (nhân viên phục vụ của quán game) cho biết: “Để thu hút khách trở lại, quán đã phải giảm giá dịch vụ. Tuy nhiên, sẽ mất vài tháng để có lại lượng khách ban đầu”. Ảnh: Minh Thiện
HẠNH HOÀNG THIỆN
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quán game, internet được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho quán game, internet được hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.

Hải Phòng phạt 17,5 triệu đồng chủ quán game vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Chủ điểm kinh doanh Game online ở Lê Chân (Hải Phòng) bị phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và điều kiện hoạt động của điểm kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Hải Phòng: Quán game hoạt động bất chấp quy định phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng vừa kiểm tra đột xuất, phát hiện quán game hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2021 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Hà Nội: Quán game, internet được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho quán game, internet được hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.

Hải Phòng phạt 17,5 triệu đồng chủ quán game vi phạm quy định phòng dịch

Mai Dung |

Chủ điểm kinh doanh Game online ở Lê Chân (Hải Phòng) bị phạt 17,5 triệu đồng do vi phạm quy định về phòng, chống dịch COVID-19 và điều kiện hoạt động của điểm kinh doanh cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử trên mạng.

Hải Phòng: Quán game hoạt động bất chấp quy định phòng dịch COVID-19

Đặng Luân |

Lực lượng chức năng TP.Hải Phòng vừa kiểm tra đột xuất, phát hiện quán game hoạt động vi phạm quy định phòng chống dịch COVID-19.