Hà Nội: Quán game, internet được phép hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho quán game, internet được hoạt động trở lại từ 0h ngày 16.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.

Chiều 15.3, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội tiếp tục phiên họp trực tuyến với các quận, huyện, thị xã; xã, phường thị trấn về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Hoàng Đức Hạnh cho biết, Hà Nội đã qua 28 ngày không ghi nhận ca mắc mới. TP cũng đã tiêm vaccine ngừa COVID-19 cho 90 cán bộ y tế tuyến đầu phòng dịch và tiếp tục thực hiện theo kế hoạch ở các quận huyện; tất cả đều có sức khỏe bình thường. Thành phố cũng xét nghiệm 1.391/4.000 mẫu ở các khu vực có nguy cơ; tất cả đều âm tính.

Tiếp đó, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội - Trần Thị Nhị Hà cho hay, các đơn vị không thể chủ quan vì các chuyên gia cảnh báo thế giới đang có nhiều biến chủng của virus mà phải chủ động xét nghiệm sàng lọc tại cộng đồng để chủ động phòng ngừa. Theo bà Hà, đây là nhiệm vụ rất quan trọng.

"Thành phố sẽ hoàn thành tiêm chủng đợt 1 vaccine mũi một cho 8.000 người theo kế hoạch với mục tiêu đảm bảo tuyệt đối an toàn...", bà Hà khẳng định.

Nói về đón du khách đến với Chùa Hương, lãnh đạo huyện Mỹ Đức thông tin, sau 3 ngày mở cửa trở lại, di tích Chùa Hương đã đón hơn 3 vạn du khách. Huyện đã bố trí 650 người thành lập các chốt phòng dịch; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, loa tay và bố trí thuyền tuyên truyền lưu động trên Suối Yến; bố trí các 3 trạm giám sát với 20 máy khử khuẩn, xét nghiệm với các trường hợp nghi ngờ, khi âm tính phải có giấy xác nhận mới được vào di tích.

Cũng tại cuộc họp, bà Trần Thị Vân Anh - Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội thông tin, từ báo chí phản ánh, các tồn tại trong việc thực hiện công tác phòng chống dịch tại di tích Chùa Hương ở huyện Mỹ đức; đền Quán Thánh (quận Ba Đình), Văn Miếu – Quốc Tử Giám (quận Đống Đa) đã được khắc phục ngay và trong ngày 14.3. Sở đã kiểm tra và các cơ sở này đã thực hiện tốt.

Bà Trần Thị Vân Anh lưu ý, từ nay hết tháng 2 âm lịch, có ngày 19.2 Âm lịch là ngày lễ quan trọng của Phật Giáo, lượng khách đến chùa dự kiến sẽ rất đông. Vì vậy, các quận huyện cần có phương án chi tiết hơn và tổ chức diễn tập để rút kinh nghiệm.

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội - Chử Xuân Dũng nhấn mạnh nguy cơ về dịch bệnh với Hà Nội vẫn cao và nhắc nhở người dân có dấu hiệu chủ quan với bệnh dịch: "Dù áp dụng các biện pháp nới lỏng hoạt động để đời sống xã hội quay trở lại bình thường, phát triển kinh tế nhưng phải kiểm soát chặt các biện pháp phòng dịch. Nếu không thực hiện nghiêm để 1 ca nhiễm thì cuộc sống, an sinh xã hội sẽ rất khó khăn”.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội giao Sở Y tế Hà Nội tiếp tục triển khai xét nghiệm với các trường hợp có nguy cơ cao, ưu tiên khu đông dân cư, khu công nghiệp; tránh việc chủ quan trong giám sát, thực hiện; tiếp tục tiêm vaccine cho các đối tượng ưu tiên cho các đối tượng ưu tiên, theo dõi phản ứng sau khi tiêm, đảm bảo tuyệt đối an toàn.

Trước ý kiến của thị xã Sơn Tây về việc một số người dân có lo lắng trong việc tiêm vaccine ngừa COVID-19, ông Chử Xuân Dũng yêu cầu: “Sở Y tế và các địa phương phải thực hiện nghiêm, đúng quy trình tiêm vaccine làm sao đảm bảo an toàn nhất”.

Đồng thời Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội khẳng định, thành phố sẽ giao ban công tác phòng chống dịch 1 tuần 1 lần với các đơn vị. Các quận huyện duy trì giao ban 2 buổi 1 tuần và các đơn vị báo cáo một ngày 1 lần vào lúc 17h.

Từ tình hình thực tế, ông Chử Xuân Dũng quyết định nới lỏng hoạt động một số dịch vụ. Cụ thể, từ 0h ngày 16.3, các tuyến xe liên tỉnh cho phép hoạt động trở lại bình thường với số hành khách vận chuyển đúng với quy định, sở Giao thông Vận tải phải có hướng dẫn về phòng dịch, khai báo.

Bên cạnh đó, quán game, internet được hoạt động nhưng phải đảm bảo phòng chống dịch, người đến sử dụng phải khai báo y tế, đảm bảo giãn cách tối thiểu 1 mét hoặc phải có tấm chắn.

Những hoạt động khác, thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục nghiên cứu và có chỉ đạo sau.

Tùng Giang
TIN LIÊN QUAN

CDC Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại 3 quận, huyện

Tùng Giang |

Ngày 15.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 1.391 đối tượng (tại 3 quận, huyện thuộc Hà Nội) có nguy cơ cao tại cộng đồng .

Sinh viên từ Hải Dương trở lại Hà Nội phải cách ly tại nhà 14 ngày

Tùng Giang |

Theo đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, tất cả học sinh, sinh viên từ Hải Dương về Thủ đô đều được yêu cầu cách ly tại nhà, phòng trọ đủ 14 ngày.

Phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

CDC Hà Nội công bố kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 tại 3 quận, huyện

Tùng Giang |

Ngày 15.3, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) Hà Nội thông báo kết quả xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho 1.391 đối tượng (tại 3 quận, huyện thuộc Hà Nội) có nguy cơ cao tại cộng đồng .

Sinh viên từ Hải Dương trở lại Hà Nội phải cách ly tại nhà 14 ngày

Tùng Giang |

Theo đại diện Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP Hà Nội, tất cả học sinh, sinh viên từ Hải Dương về Thủ đô đều được yêu cầu cách ly tại nhà, phòng trọ đủ 14 ngày.

Phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.