Hà Nội: Quận Đống Đa nói về khuyến cáo người dân hạn chế ra đường

Phạm Đông |

Hà Nội - Đại diện quận Đống Đa đã có thông tin về việc tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch.

Mới đây, UBND TP.Hà Nội đã có thông báo đánh giá dịch ở quận Đống Đa thuộc cấp độ 3, trong đó có 7 phường cấp độ 3, 13 phường cấp độ 2 và một phường cấp độ 1. Trong đó, trên địa bàn quận xuất hiện các khu vực dân cư có số ca mắc tăng nhanh tại các phường: Khâm Thiên, Trung Phụng, Quốc Tử Giám, Văn Miếu, Phương Liên, Khương Thượng và Thổ Quan.

Để kịp thời triển khai các biện pháp an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn, đồng thời ngăn chặn dịch lây lan diện rộng, UBND quận Đống Đa yêu cầu từ 12h ngày 13.12, các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hàng ngày.

Đồng thời, UBND quận Đống Đa giao UBND 21 phường tuyên truyền, vận động người dân không ra khỏi nhà khi không cần thiết. Trường hợp ra khỏi nhà phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch (đeo khẩu trang, không tập trung đông người, thực hiện khai báo y tế). Khi có dấu hiệu nghi ho, sốt, khó thở… phải thông báo ngay cho cơ quan y tế để được hướng dẫn, khám và điều trị kịp thời.

Về việc này, bà Lê Ngọc Hân - Chánh Văn phòng UBND quận Đống Đa cho biết, việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 3 để phòng chống dịch COVID-19 áp dụng cho người dân, các cơ quan đơn vị trên địa bàn quận. Trong đó quận chỉ tuyên truyền, vận động người dân trên địa bàn quận hạn chế ra đường.

Cũng theo bà Hân, bên cạnh người dân địa phương, với những người dân ở  các quận/huyện khác cũng được khuyến cáo hạn chế đi lại, giao lưu, tiếp xúc trên địa bàn quận Đống Đa. Bởi hiện nay, quận Đống Đa là vùng cam - khu vực nguy cơ cao nên công tác phòng chống dịch cũng phải nâng cao hơn so với các địa bàn khác.

Quận Đống Đa cũng giao cho các đơn vị chức năng tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền để nâng cao ý thức, trách nhiệm phòng chống dịch trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Quận cũng bảo đảm nguồn lương thực, thực phẩm cho nhân dân trong khu vực phong tỏa, cách ly y tế.

Quận cũng giao Công an quận chỉ đạo các lực lượng công an 21 phường tăng cường tuần tra, giám sát tại địa bàn, phối hợp xử lý các trường hợp vi phạm. Giao Ban Chỉ đạo 197 quận và Ban Chỉ đạo 197 các phường ra quân xử lý các hoạt động kinh doanh, buôn bán lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, giải tỏa các chợ cóc, chợ tạm.

Để phòng chống dịch, quận Đống Đa cũng hạn chế các hoạt động hội họp, sự kiện tập trung trên 20 người trong một phòng; không tụ tập từ 10 người trở lên ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện. Những người được tham gia các hoạt động phải là người đã tiêm đủ liều vaccine hoặc khỏi bệnh COVID-19, có kết quả xét nghiệm âm tính SARS-CoV-2 trong vòng 72 giờ.

UBND quận Đống Đa cũng yêu cầu dừng triệt để các nghi lễ, tôn giáo, hoạt động có tập trung từ 20 người trở lên tại các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; dừng tất cả các hoạt động văn hóa, thể thao, giải trí tại các địa điểm công cộng.

Đồng thời, các hoạt động kinh doanh buôn bán tại chợ cóc, chợ tạm sẽ bị cấm…

Trước đó, ngày 11.12, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đã gửi thông báo, cho phép quận Đống Đa cho học sinh lớp 9 và 12 tạm dừng đến trường học trực tiếp, chuyển sang phương án dạy, học trực tuyến kể từ ngày 13.12 cho đến khi có thông báo mới. 

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn tại chỗ từ 12h ngày 13.12

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi chuyển sang cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Đồng thời, địa phương này cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết.

Hà Nội phong toả hàng loạt tuyến phố cổ vì số ca mắc COVID-19 tăng cao

Hà Phương |

Hà Nội - 2 tuần này, mỗi ngày thành phố ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, nhiều tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô bị phong toả để phòng dịch.

Hà Nội: Quận Đống Đa chuyển "nguy cơ cao", học sinh có được đến trường?

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố, quận Đống Đa là địa phương duy nhất chuyển cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc về việc học sinh khối 12 của quận có được đến trường học trực tiếp.

Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tưởng niệm đồng chí Nguyễn Đức Cảnh

TRUNG DU |

Sáng ngày 18.1, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam làm trưởng đoàn đã đến dâng hương kính viếng, tưởng nhớ đồng chí Nguyễn Đức Cảnh tại TP Hải Phòng và tại quê nhà đồng chí ở tỉnh Thái Bình.

Nhiều lý do để trừ, cắt thưởng Tết của người lao động

Bảo Hân |

Vụ việc một công ty tại Bạc Liêu có thông báo về việc cắt thưởng cuối năm do không like, share bài của giám đốc đang thu hút sự chú ý của dư luận.

Giải cứu thành công người đàn ông ở dưới giếng sâu 25m trong 4 ngày

BẢO TRUNG |

Ngày 18.1, Công an huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk thông tin, đã phối hợp với phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh giải cứu thành công một người đàn ông sau 4 ngày rơi xuống giếng sâu 25m trong rẫy vắng.

Lái buôn quất cảnh: Tết năm nay không có bánh chưng

Thiều Trang |

Thẫn thờ nhìn bầu trời Hà Nội mang sắc xám, anh Trần Duy Toàn - lái buôn quất cảnh thở dài: "Năm nay gia đình tôi không có bánh chưng".

Đoàn tàu metro số 1 TPHCM chạy thử nghiệm với hệ thống bảo vệ tàu tự động

Phương Ngân |

TPHCM - Ngày 18.1, ông Nguyễn Quốc Hiển - Phó Trưởng ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM đã trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và chạy thử nghiệm 1 đoạn trên cao với hệ thống bảo vệ tàu tự động (ATP) của tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên).

Hà Nội: Quận Đống Đa dừng bán hàng ăn tại chỗ từ 12h ngày 13.12

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi chuyển sang cấp độ 3, UBND quận Đống Đa đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống chỉ được phép bán hàng mang về. Đồng thời, địa phương này cũng vận động người dân không ra đường khi không cần thiết.

Hà Nội phong toả hàng loạt tuyến phố cổ vì số ca mắc COVID-19 tăng cao

Hà Phương |

Hà Nội - 2 tuần này, mỗi ngày thành phố ghi nhận hàng trăm ca mắc COVID-19, nhiều tuyến phố cổ ở trung tâm Thủ đô bị phong toả để phòng dịch.

Hà Nội: Quận Đống Đa chuyển "nguy cơ cao", học sinh có được đến trường?

Phạm Đông - Tường Vân |

Hà Nội - Theo thông báo mới nhất của UBND thành phố, quận Đống Đa là địa phương duy nhất chuyển cấp độ 3 (nguy cơ cao - màu cam). Điều này đã khiến nhiều người thắc mắc về việc học sinh khối 12 của quận có được đến trường học trực tiếp.