Hà Nội: Phong tỏa tòa nhà hơn 500 hộ dân vì ghi nhận 1 ca COVID-19

QUÁCH DU |

Sau khi ghi nhận 1 ca dương tính với COVID-19 tại tòa nhà Hemisco Xa La, phường Phúc La (Hà Đông- Hà Nội), ngay trong đêm, lực lượng chức năng đã tạm thời tiến hành phong tỏa tòa nhà này.

Ghi nhận vào lúc 21h15, tại tòa nhà Hemisco Xa La, phường Phúc La (Hà Đông- Hà Nội), lực lượng chức năng đã tạm thời tiến hành phong tỏa tòa nhà này, sau khi ghi nhận một trường hợp dương tính với COVID-19.

Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa tòa nhà ngay trong đêm. Ảnh: Q.D
Lực lượng chức năng tạm thời phong tỏa tòa nhà ngay trong đêm. Ảnh: Q.D

Ông Nguyễn Đức Tiến - Chủ tịch UBND phường Phúc La (Hà Đông- Hà Nội) cho biết, việc phong tỏa được thực hiện vào khoảng 19h cùng ngày. Hiện, hơn 500 hộ dân thuộc tòa nhà này được yêu cầu không ra khỏi nhà để lực lượng chức năng tiến hành các biện pháp y tế cần thiết.

Hiện tòa nhà tạm thời bị phong tỏa có khoảng hơn 500 hộ dân. Ảnh: Q.D
Hiện tòa nhà Hemisco Xa La (Hà Đông) có khoảng hơn 500 hộ dân đang tạm thời bị phong tỏa. Ảnh: Q.D

Ngoài ra, việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân trong tòa nhà này đang được triển khai.

Trong đêm, việc tiếp tế nhu yếu phẩm cho các hộ dân vẫn đang được triển khai. Ảnh: Q.D

Trước đó đã ghi nhận một bệnh nhân là nam (39 tuổi, trú tại P2103 Hemisco Xa La, Phúc La, Hà Đông) dương tính với COVID-19.

Lực lượng chức năng tiến hành dựng rào chắn xung quanh tòa nhà. Ảnh: Q.D
Lực lượng chức năng tiến hành dựng rào chắn xung quanh tòa nhà. Ảnh: Q.D

Ngày 2.6, bệnh nhân được Trung tâm y tế Hà Đông lấy mẫu xét nghiệm, kết quả nghi ngờ (Bệnh viện đa khoa Hà Đông thực hiện). Mẫu bệnh phẩm đã được chuyển lên Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội xét nghiệm khẳng định dương tính với SARS-CoV-2. Sơ bộ điều tra được 6 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân bao gồm 5 người trong gia đình và 1 lái xe.

Hiện, bên trong tòa nhà đang được triển khai công tác y tế cần thiết. Ảnh: Q.D
Hiện, bên trong tòa nhà đang được triển khai công tác y tế cần thiết. Ảnh: Q.D

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hà Nội cùng quận Hà Đông đang tiếp tục điều tra, xác minh các trường hợp người tiếp xúc gần để thực hiện các bước y tế cần thiết.

Đổi tên Chương trình “Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân”

Với mong muốn toàn bộ người dân Việt Nam, đặc biệt công nhân, người lao động nghèo được tiêm vaccine phòng COVID-19, quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động đã phát động Chương trình “Triệu liều Vaccine cho công nhân nghèo” từ ngày 23.5.

Ngày 2.6.2021, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam đã họp và quyết định đổi tên Chương trình“Triệu liều vaccine cho công nhân nghèo” thành “Vaccine cho công nhân” nhằm thu hút sự quan tâm, ủng hộ của toàn xã hội nhất là công nhân viên chức lao động và các cấp công đoàn đối với việc đóng góp kinh phí mua vaccine phòng COVID-19 cho công nhân lao động; đồng thời tạo thuận lợi cho việc thanh quyết toán kinh phí.

Toàn bộ kinh phí ủng hộ chương trình sẽ được chuyển tới Quỹ vaccine phòng COVID-19 để mua vaccine, tiêm cho công nhân trên toàn quốc.

Chương trình mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ của các cá nhân, tổ chức trên mọi miền của tổ quốc

Mọi sự giúp đỡ, hỗ trợ chương trình “Vaccine cho công nhân” xin gửi về Quỹ Tấm lòng Vàng Lao Động bằng một trong các hình thức sau đây:

  1. Liên hệ trực tiếp Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    Số 51 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Điện thoại: 024.39232756 - 024.39232748.
    Hoặc các Văn phòng đại diện Báo Lao Động trên toàn quốc.

  2. Chuyển khoản về tài khoản của Quỹ XHTT Tấm lòng Vàng:

    • STK: 113000000758 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 0021000303088 - Ngân hàng Vietcombank, chi nhánh Hà Nội.
    • STK: 12410001122556 - Ngân hàng BIDV, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    • STK: 1005755579 - tại SHB, chi nhánh Hà Nội.
    • Số tài khoản USD: 115000196228 - Ngân hàng Vietinbank, chi nhánh Hoàn Kiếm, Hà Nội.
    Nội dung chuyển khoản: Hỗ trợ vaccine

  3. Hỗ trợ qua Ví Momo:

    - Mở Ví Momo .
    - Chọn chương trình “Mỗi ngày một nghìn” .
    - Thực hiện theo hướng dẫn.
    - Nội dung lời nhắn: Hỗ trợ vaccine.

  4. Hoặc hỗ trợ trực tuyến: bằng cách bấm vào nút ỦNG HỘ NGAY bên dưới.

.

QUÁCH DU
TIN LIÊN QUAN

Long An: Dỡ phong tỏa bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước

Kỳ Quan |

Sau hơn 4 ngày bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh BN6909, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước (Long An) đã trở lại hoạt động từ sáng nay 3.6.

Bên trong khu vực phong tỏa ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19, UBND tỉnh Trà Vinh đã thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa tại khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Đồng thời, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ 0h ngày 1.6 cho đến khi có thông báo mới. Dưới đây là hình ảnh PV ghi nhận bên trong khu vực phong tỏa ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh...

Long An tiếp tục phong tỏa một khu chợ

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An tiếp tục phong tỏa 1 khu chợ xã (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) khi 1 sinh viên từ TPHCM về thăm nhà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

XTmobi buôn lậu, khách bóc seal 7 lần không mua được Iphone lành lặn

NHÓM PV |

Công khai thừa nhận bán Iphone lậu, trốn thuế, XTmobi (trước đây là XTmobile Hà Nội) thu hút một lượng lớn khách mua hàng mỗi ngày bởi giá rẻ bất thường. Bất chấp hàng không có nguồn gốc để mua Iphone giá rẻ, có những khách hàng dù đã bóc seal tới 7 lần vẫn không thể chọn được một chiếc điện thoại lành lặn từ XTmobi.

Tuyển Việt Nam gặp bất lợi ở Asian Cup 2023

Thanh Vũ |

Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) đã chính thức công bố nguyên tắc bốc thăm chia bảng và xếp lịch thi đấu vòng chung kết Asian Cup 2023 với sự điều chỉnh về cách phân loại hạt giống. Theo đó, đội tuyển Việt Nam sẽ thuộc nhóm hạt giống số 3 cùng với các đội tuyển có thứ hạng từ 13 đến 18 Châu Á.

Chợ đìu hiu, học sinh 2 năm đi nhờ phà tạm sau vụ ghe lúa tông sập cầu

HOÀNG LỘC |

Cầu Phong Hòa (xã Phong Hòa, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp) mà người dân nơi đây gọi là cầu Bù Húc đã bị ghe chở lúa tông sập cách đây hơn 2 năm. Tuy nhiên, đến nay, cầu này vẫn chưa được xây dựng khiến việc đi lại của người dân và học sinh gặp nhiều khó khăn.

Nóng cuộc chiến bản quyền giữa AI và con người

NGUYỄN ĐĂNG (THEO REUTERS) |

Sự phát triển của trí tuệ nhân tạo (AI) tạo ra những công cụ tiên tiến như ChatGPT, giúp con người có thể tạo ra nội dung như mong muốn. Nhưng nó cũng đặt ra câu hỏi, nội dung này có thật sự do con người tạo ra và có thể đăng ký bản quyền cho nó hay không?

Phát hiện loài cá ở độ sâu kỷ lục

Ngọc Vân |

Các nhà khoa học phát hiện loài cá ở độ sâu hơn 8 km dưới mực nước biển gần Nhật Bản.

Long An: Dỡ phong tỏa bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước

Kỳ Quan |

Sau hơn 4 ngày bị phong tỏa liên quan đến ca bệnh BN6909, Bệnh viện Đa khoa huyện Cần Đước (Long An) đã trở lại hoạt động từ sáng nay 3.6.

Bên trong khu vực phong tỏa ở Trà Vinh

TRẦN LƯU |

Sau khi phát hiện 2 ca nhiễm COVID-19, UBND tỉnh Trà Vinh đã thiết lập vùng cách ly y tế, phong tỏa tại khóm 5 và khóm 6, thị trấn Cầu Kè, huyện Cầu Kè. Đồng thời, ông Lê Văn Hẳn, Chủ tịch UBND tỉnh Trà Vinh cũng đã quyết định thực hiện giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng trên địa bàn toàn tỉnh, bắt đầu từ 0h ngày 1.6 cho đến khi có thông báo mới. Dưới đây là hình ảnh PV ghi nhận bên trong khu vực phong tỏa ở huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh...

Long An tiếp tục phong tỏa một khu chợ

Kỳ Quan |

Tỉnh Long An tiếp tục phong tỏa 1 khu chợ xã (xã Phước Vân, huyện Cần Đước) khi 1 sinh viên từ TPHCM về thăm nhà có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.