Hà Nội phòng, chống dịch do virus Corona: Coi chống dịch như “chống giặc"

T.VƯƠNG -N.H |

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội nêu rõ:“Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đườn hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Ngày 2.2, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa có Chỉ thị số 01 về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Chỉ thị 01, đến thời điểm hiện tại, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp mắc bệnh nCoV; có 26 trường hợp nghi ngờ với triệu chứng ho, sốt và có tiền sử đi từ vùng dịch về. Hiện tại, sức khỏe của tất cả các trường hợp này đều ổn định, không có bệnh nhân nặng, 15 trường hợp đã có kết quả xét nghiệm âm tính với bệnh nCoV, số trường hợp còn lại đang được theo dõi cách ly chặt chẽ.

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona có diễn biến phức tạp, nguy hiểm, khó lường. Do vậy công tác phòng, chống dịch không thể chủ quan, phải chủ động các phương án sẵn sàng để giảm thiểu thiệt hại. Trước diễn biến phức tạp ngày càng gia tăng của dịch bệnh, thực hiện Chỉ thị và Quyết định công bố dịch của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã ra Chỉ thị số 01.

Theo đó, Chỉ thị yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các đoàn thể, tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm, quyết liệt các chỉ đạo của Thường trực Ban Bí thư; Công điện, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra.

Chỉ thị nêu rõ: “Phải coi công tác phòng, chống dịch bệnh như “chống giặc”, kiên quyết ngăn chặn dịch bệnh viêm đườn hô cấp do chủng mới của virus Corona gây ra; bảo đảm an toàn tính mạng, sức khỏe người dân, hạn chế thấp nhất tử vong; phải chủ động, bình tĩnh, xử lý kiên quyết và phải có phương án, kế hoạch cụ thể để kiểm soát tốt nhất dịch bệnh này theo phương châm 4 tại chỗ, không để lan rộng.

Chỉ thị của UBND thành phố Hà Nội cũng giao nhiệm vụ cụ thể tới các cơ quan Sở Y tế, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Văn hóa và Thể thao, Cục Quản lý Thị trường, Công an thành phố Hà Nội, Bộ Tư lệnh Thủ đô; UBND các quận, huyện, thị xã,… trong việc phòng chống dịch bệnh này.

Trước đó, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 1.2.2020 về việc thành lập Ban Chỉ đạo công tác Phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV).

Theo đó, Ban Chỉ đạo có 34 thành viên, gồm lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố do Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung làm Trưởng ban và Phó Chủ tịch UBND thành phố Ngô Văn Quý làm Phó Trưởng ban Thường trực.

T.VƯƠNG -N.H
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Công an phát 100.000 khẩu trang cho người dân phòng virus Corona

HÀ ANH CHIẾN |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ tiến hành phát 100.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Đây là hành động nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

13 tỉnh/thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 19h ngày 2.2, trên cả nước đã có 12 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học từ 3.2 để phòng lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Phòng dịch virus Corona: 1,7 triệu học sinh TPHCM được nghỉ đến 9.2

Anh Nhàn - Minh Quân |

TPHCM vừa quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học 1 tuần để phòng, tránh dịch bệnh do virus corona gây ra.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Đồng Nai: Công an phát 100.000 khẩu trang cho người dân phòng virus Corona

HÀ ANH CHIẾN |

Công an TP.Biên Hòa (Đồng Nai) sẽ tiến hành phát 100.000 khẩu trang y tế miễn phí cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa. Đây là hành động nhằm góp phần chung tay phòng chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV) gây ra.

13 tỉnh/thành trên cả nước cho học sinh nghỉ học phòng virus Corona

Đặng Chung |

Theo ghi nhận của Lao Động, đến 19h ngày 2.2, trên cả nước đã có 12 địa phương thông báo cho học sinh nghỉ học từ 3.2 để phòng lây lan của dịch bệnh do virus Corona gây ra.

Phòng dịch virus Corona: 1,7 triệu học sinh TPHCM được nghỉ đến 9.2

Anh Nhàn - Minh Quân |

TPHCM vừa quyết định cho tất cả học sinh các cấp được nghỉ học 1 tuần để phòng, tránh dịch bệnh do virus corona gây ra.