Hà Nội: Phố đi bộ Hồ Gươm vắng vẻ trong ngày đầu mở cửa trở lại

ĐỨC ĐÔNG |

Sau thời gian tạm dừng hoạt động để phòng dịch COVID-19, phố đi bộ Hồ Gươm đã mở cửa trở lại vào tối 12.3.

Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống COVID-19 của UBND TP Hà Nội diễn ra vào chiều 8.3, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã nhất trí với đề nghị của UBND quận Hoàn Kiếm về cho phép mở lại phố đi bộ quanh hồ Hoàn Kiếm từ ngày 12.3.2021.

Phố đi bộ được mở cửa trở lại từ 19h ngày 12.3. Ảnh: Văn Đức
Phố đi bộ được mở cửa trở lại từ 19h ngày 12.3. Ảnh: Văn Đức
Phố đi bộ được mở cửa trở lại từ 19h ngày 12.3. Ảnh: Văn Đức

Ghi nhận ngày 12.3, tại khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm, ngay từ 19h lực lượng chức năng đã tiến hành lập rào chắn đế ngăn các phương tiện di chuyển vào khu vực này.

Đúng 19h rào chắn được lực lượng chức năng dựng lên.
Đúng 19h rào chắn được lực lượng chức năng dựng lên.
Đúng 19h rào chắn được lực lượng chức năng dựng lên.
Đúng 19h rào chắn được lực lượng chức năng dựng lên.

Một vài người dân vẫn di chuyển bằng xe máy được yêu cầu dắt xe nhanh chóng ra khỏi khu vực phố đi bộ. Tuy phố đi bộ được mở lại nhưng để đảm bảo ngăn ngừa dịch COVID-19, cơ quan chức năng vẫn mở loa kêu gọi người dân khi di chuyển trong khu vực này phải đeo khẩu trang.

Ngay từ phía rào chắc, công an phường đã tiến hành nhắc nhở việc đeo khẩu trang trước khi vào phố đi bộ.
Ngay từ phía rào chắc, công an phường đã tiến hành nhắc nhở việc đeo khẩu trang trước khi vào phố đi bộ.
Ngay từ phía rào chắc, công an phường đã tiến hành nhắc nhở việc đeo khẩu trang trước khi vào phố đi bộ.

Lực lượng liên ngành bao gồm công an, y tế và lực lượng dân phòng được chia thành nhiều chốt để tiến hành nhắc nhở và xử phạt người dân đi vào phố đi bộ mà không đeo khẩu trang.

Lực lượng liên ngành của phường Tràng Tiền thường xuyên nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang.
Lực lượng liên ngành của phường Tràng Tiền thường xuyên nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang.
Lực lượng liên ngành của phường Tràng Tiền thường xuyên nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang.

Trao đổi với Lao Động, bà Nguyễn Thị Ngọc Anh - Phó Chủ tịch UBND phường Tràng Tiền cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, phường đã chỉ đạo những lực lượng nòng cốt mở 3 chốt tuyên truyền ở trên các tuyến phố trong không gian phố đi bộ. Tuyên truyền tới người dân khi vào phố đi bộ phải tuân thủ khuyến cáo "5K" của Bộ Y tế.

Bà Ngọc Anh có mặt tại phố đi bộ để chỉ đạo công tác tuyên truyền và kiểm tra của lực lượng liên ngành.

"Bên cạnh việc tuyên truyền, phường cũng đã chỉ đạo tất cả các cửa hàng kinh doanh trong phố đi bộ đều phải thực hiện đăng kí mã QR Code để phục vụ công tác truy vết nếu cần. Ngoài ra, từ đầu năm đến nay, phường cũng đã tiến hành xử phạt 20 trường hợp không đeo khẩu trang ở nơi công cộng với tổng số tiền là 40 triệu đồng", bà Ngọc Anh thông tin thêm.

Phố đi bộ khá vắng vẻ.
Phố đi bộ khá vắng vẻ.
Phố đi bộ khá vắng vẻ.

Theo quan sát, do là ngày đầu tiên mở cửa trở lại sau thời gian tạm đóng cửa phòng dịch nên người dân tới đây chưa được đông. Bên cạnh những người dân rất tuân thủ việc đeo khẩu trang thì không ít người dân vẫn có tư tưởng chủ quan việc phòng dịch.

Các hàng kinh doanh trên phố đi bộ vẫn ế ẩm.
Các hàng kinh doanh trên phố đi bộ vẫn ế ẩm

Anh Diệp Văn Quỳnh (29 tuổi, trú tại Mỹ Đình) cho biết, trước khi có dịch, anh vẫn thường cùng bạn gái lên đây đi chơi, sau một khoảng thời gian mới trở lại đây, anh thấy rất vui vì nhịp sống thường nhật đã quay lại.

Theo anh Quỳnh, người dân tới đây đã ý thức hơn về việc phòng dịch. Bên cạnh đó, lực lượng chức năng thường xuyên nhắc nhở, tuyên truyền việc phòng dịch nên anh rất yên tâm dạo chơi ở đây.

Do ngày đầu được mở lại nên lượng người tới đây cũng không được đông.
Do ngày đầu được mở lại nên lượng người tới đây cũng không được đông.
Do ngày đầu được mở lại nên lượng người tới đây không được đông.

Thực hiện chỉ đạo UBND thành phố, không gian đi bộ khu vực hồ Hoàn Kiếm và phụ cận duy trì hoạt động từ 19h thứ sáu đến 24h chủ Nhật. Tuyến phố Hàng Đào – Hàng Giấy – chợ đêm Đồng Xuân, 6 tuyến phố đi bộ mở rộng trong khu vực bảo tồn cấp I – khu Phố cổ Hà Nội, các tuyến phố đi bộ mở rộng kết nối phía Nam khu phố cổ với khu vực hồ Hoàn Kiếm duy trì hoạt động vào 3 tối cuối tuần thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật.

ĐỨC ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân viên bến xe Mỹ Đình

Tùng Giang - Phạm Đông |

Chiều 12.3, khoảng 100 cán bộ, nhân viên bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.

Hà Nội: Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tới đây sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị Thành phố cho mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Hà Nội: Xét nghiệm sàng lọc COVID-19 cho nhân viên bến xe Mỹ Đình

Tùng Giang - Phạm Đông |

Chiều 12.3, khoảng 100 cán bộ, nhân viên bến xe Mỹ Đình (Nam Từ Liêm, Hà Nội) được xét nghiệm sàng lọc COVID-19.

Phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3

Tùng Giang |

Hà Nội đồng ý cho phố đi bộ Hồ Gươm được hoạt động trở lại từ ngày 12.3, tuy nhiên phải đảm bảo tuân thủ các quy định phòng dịch COVID-19 của Ban chỉ đạo TP. Hà Nội.

Hà Nội: Hoàn Kiếm đề nghị mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ ngày 2.3

Phạm Đông |

Quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết tới đây sẽ có văn bản báo cáo, đề nghị Thành phố cho mở lại hoạt động phố đi bộ Hồ Gươm từ tuần sau.