Hà Nội: Phát hiện thi thể nổi giữa hồ Linh Đàm lúc sáng sớm

Cao Nguyên |

Nhiều người dân đi tập thể dục quanh hồ Linh Đàm (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, Hà Nội) hoảng hốt khi phát hiện một thi thể đang nổi lên ở hồ, phía gần đường Nguyễn Hữu Thọ.

Theo đó, vào khoảng 6h40 phút sáng nay (16.7), nhiều người dân đi tập thể dục phát hiện có mùi khó chịu quanh khu vực hồ Linh Đàm. Khi nhìn xuống khu vực hồ, nhiều người bất ngờ khi phát hiện một thi thể đang lập lờ trên mặt nước.

Thấy vậy, ngay lập tức những người dân đã thông báo cho cơ quan chức năng.

Xác chết nổi trên hồ Linh Đàm được người dân phát hiện vào sáng sớm. Ảnh Quốc Sang

Theo ghi nhận, đến 8h20 sáng nay, lực lượng chức năng đang chuẩn bị tiến hành vớt thi thể lên bờ để khám nghiệm, phục vụ điều tra.

Dọc đường Nguyễn Hữu Thọ có rất đông người dân và người đi đường đã dừng lại để theo dõi lực lượng chức năng làm việc khiến đường này bị ùn tắc.

Hiện sự việc đang được điều tra làm rõ.

 

Cao Nguyên
TIN LIÊN QUAN

Hải Dương: Xác chết đang phân hủy trong ngôi nhà hoang

Tiến Nguyễn |

Người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ ngôi nhà hoang nên lại gần xem thì tá hỏa phát hiện một xác nam giới đang trong quá trình phân hủy, liền báo cơ quan chức năng.

Cục đá giữa đường và tờ tiền lẻ bên xác chết

Anh Đào |

Một ngày nọ, dưới sảnh chung cư nơi tôi sống có một dòng cáo phó dán kèm ảnh một nữ sinh 16-17 tuổi với khuôn mặt thiên thần và nụ cười trong veo. Trên đường trở về nhà, vì phải tránh những chiếc xe rác để trên đường Phạm Văn Đồng, cô bé bị một chiếc xe tải từ phía sau phóng tới...

Dưa hấu trưng Tết 700.000 đồng/cặp, bưởi Tài-Lộc giá gấp 3 vẫn đắt hàng

Văn Sỹ |

Sau ngày đưa ông Táo về trời (23 tháng Chạp), trên nhiều tuyến đường ở TP Cần Thơ, hàng chục loại trái cây trưng Tết cũng đã xuống phố phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân. Trong đó, dưa hấu hoàng kim, một trong những trái cây trưng Tết phổ biến của các gia đình ở miền Tây có giá khá đắt, từ 500.000 đến 700.000 đồng/cặp.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hà Nội: Đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài trước ngày thông xe

Tô Thế |

Hà Nội - Theo dự kiến, đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài (quận Đống Đa) sẽ chính thức thông xe vào sáng 17.1.2023 sau hơn 20 năm triển khai.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Hải Dương: Xác chết đang phân hủy trong ngôi nhà hoang

Tiến Nguyễn |

Người dân ngửi thấy mùi hôi thối nồng nặc phát ra từ ngôi nhà hoang nên lại gần xem thì tá hỏa phát hiện một xác nam giới đang trong quá trình phân hủy, liền báo cơ quan chức năng.

Cục đá giữa đường và tờ tiền lẻ bên xác chết

Anh Đào |

Một ngày nọ, dưới sảnh chung cư nơi tôi sống có một dòng cáo phó dán kèm ảnh một nữ sinh 16-17 tuổi với khuôn mặt thiên thần và nụ cười trong veo. Trên đường trở về nhà, vì phải tránh những chiếc xe rác để trên đường Phạm Văn Đồng, cô bé bị một chiếc xe tải từ phía sau phóng tới...