Hà Nội phát hiện một số công nhân nghi mắc COVID-19 tại 1 công ty

Phạm Đông |

Hà Nội - Một công ty có quy mô hơn 320 nhân sự trong Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh) vừa bị phong toả do nghi ngờ có một số công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2.

Nhiều công nhân nghi mắc COVID-19

Sáng 22.11, ông Lê Văn Khương - Phó Chủ tịch UBND huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, trên địa bàn huyện vừa phát hiện một số công nhân test nhanh dương tính SARS-CoV-2. Các trường hợp này đang chờ kết quả xét nghiệm khẳng định.

Theo chính quyền địa phương, công ty có quy mô hơn 320 nhân sự này nằm trong Khu công nghiệp Quang Minh (huyện Mê Linh) đã bị phong toả để phục vụ công tác phòng chống dịch. Ngành y tế đã phun khử khuẩn, đồng thời lấy mẫu xét nghiệm PCR cho những công nhân này và các trường hợp liên quan.

“Huyện đang đợi kết quả xét nghiệm PCR khẳng định những trường hợp này. Hiện công ty có quy mô hơn 320 nhân sự này đã tạm dừng hoạt động" - ông Khương nói.

Cũng tại huyện Mê Linh, trước đó, ngày 18.11, 100% người dân thôn Bạch Trữ (xã Tiến Thắng, huyện Mê Linh) nhận kết quả xét nghiệm âm tính lần thứ 5 với SARS-CoV-2. Kết quả xét nghiệm lần này sẽ là cơ sở để Ban chỉ đạo Phòng, chống dịch COVID-19 xã đánh giá tình hình dịch bệnh và cân nhắc điều chỉnh phương án phong tỏa tại ổ dịch này.

Ổ dịch thôn Bạch Trữ đã được kiểm soát.
Ổ dịch thôn Bạch Trữ đã được kiểm soát.

Thường Tín phát hiện 3 ổ dịch với 12 ca bệnh

Đáng chú ý, mới đây huyện Thường Tín phát hiện 3 ổ dịch với 12 ca bệnh mắc COVID-19 ở xã Vạn Điểm.

Chủ tịch UBND xã Vạn Điểm Nguyễn Văn Hà cho biết, chiều 19.11, sau khi nhận được thông tin từ Trung tâm kiểm soát dịch bệnh TP, UBND huyện và Bệnh viện Nông Nghiệp về ông Nguyễn Ngọc D. (SN 1939), chị Vũ Thị H. (SN 1982) con dâu của ông D. và anh Nguyễn Văn Tuấn A. (SN 1986) cháu ruột của ông D. cùng ở thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm mắc COVID-19.

Qua đó, ngày 20.11, UBND huyện và xã mở rộng lấy mẫu xác định thêm tại thôn Đặng Xá có bà Nguyễn Thị V. (SN 1960), cháu Tạ Duy H. (SN 2009) và cháu Nguyễn Thị Bảo T. (SN 2014) cũng có kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Cũng trong ngày 20.11, qua điều tra dịch tễ và cập nhật thông tin từ những ca bệnh, huyện Thường Tín và xã Vạn Điểm mở rộng lấy mẫu diện rộng tại thôn Vạn Điểm còn phát thêm chị Nguyễn Thị V. (SN 1984) là cháu của ông D. cùng 4 người con gồm: Nguyễn Thị L. (SN 2005), Nguyễn Thúy H. (SN 2007), Nguyễn Thúy H. (SN 2007) và Nguyễn Quang H. (SN 2014) cũng cho kết quả dương tính với virus SARS-CoV-2.

Tiếp đó, chiều 21.11, sau khi test nhanh tại thôn Đỗ Xá rồi chính quyền địa phương lấy mẫu gửi lên CDC TP còn phát hiện thêm anh Phạm Bá C. (SN 1989) cũng mắc COVID-19.  

Tính đến tối 21.11, sau khi xác định tại 3 thôn gồm: Đặng Xá, Vạn Điểm và Đỗ Xá trên địa bàn xã có 3 ổ dịch COVID-19 với 12 bệnh nhân đều là người trong một nhà của ông Nguyễn Ngọc D. (SN 1939). Qua điều tra, chính quyền địa phương nghi ngờ nguồn lây bệnh xuất phát từ ổ dịch tại xã Thống Nhất ở liền kề với địa phương được phát hiện trong những ngày qua.

Ngay sau khi phát hiện 12 ca bệnh, UBND xã Vạn Điểm đã chỉ đạo các ban, ngành, trạm y tế xã tiến hành phong tỏa ngõ xóm của 3 thôn nơi có 3 ổ dịch, khu vực liền kề nhà các bệnh nhân, đồng thời truy vết các trường hợp F1, F2, F3, phun khử khuẩn toàn bộ khu vực liên quan.

Trước đó, chiều 21.11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 20.11 đến 18 giờ ngày 21.11 Hà Nội ghi nhận 218 ca bệnh trong đó, cộng đồng (100), khu cách ly (89), khu phong tỏa (29).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27.4.2021) là 7.726 ca trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 2.852 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 4.874 ca.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội cho đối tượng F0 nào được điều trị tại trạm y tế lưu động?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế yêu cầu trạm y tế lưu động chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ, bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu để điều trị.

Vì sao F1 ở 4 quận trung tâm Hà Nội không được cách ly tại nhà?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các ca F1 của 4 quận nội đô bao gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chịu trách nhiệm công tác cách ly những quận này.

Toàn cảnh 12 ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội, phường "đỏ" duy nhất qua đỉnh dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch bệnh tại thành phố được đánh giá trong tầm kiểm soát, tuy nhiên đã có 6 ngày, Hà Nội vượt mốc 200 ca mắc COVID-19/ngày. Hiện Hà Nội đang có 12 ổ dịch phức tạp tại nhiều quận, huyện.

Nghệ An: Vì sao thu ngân sách hơn 20 nghìn tỉ nhưng không đủ chi?

QUANG ĐẠI |

Tính đến hết năm 2022, thu ngân sách của tỉnh Nghệ An đạt 21.152 tỉ đồng, tăng 40,9% so với dự toán HĐND tỉnh giao.

Hà Nội: Cận Tết, giá pháo hoa Z121 vẫn ở mức cao

HỮU CHÁNH |

Càng cận Tết Nguyên đán 2023, nhiều dân buôn tích trữ pháo hoa Z121 ồ ạt xả hàng với mức giá rẻ hơn so với tháng trước. Còn pháo hoa ở một số đại lý của Nhà máy Z121 vẫn được bán ở mức giá cao so với niêm yết.

Ông Putin ký luật về cổ đông của các nước "không thân thiện"

Khánh Minh |

Các công ty liên doanh Nga có quyền ra quyết định mà không cần lá phiếu của cổ đông các nước "không thân thiện" - theo sắc lệnh mới của Tổng thống Vladimir Putin.

Sau 772 ngày, Messi và Ronaldo sẽ gặp nhau?

Văn An |

Trong chương cuối sự nghiệp, Messi và Ronaldo sẽ có cơ hội gặp nhau… 

Vợ chồng trẻ đau đầu chuyện biếu Tết nội, ngoại

Phương Trang |

Biếu quà Tết nhà nội, nhà ngoại bao nhiêu là đủ, biếu quà làm sao để không làm mất lòng ai,... luôn là nỗi niềm đau đáu của các gia đình mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

Hà Nội cho đối tượng F0 nào được điều trị tại trạm y tế lưu động?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sở Y tế yêu cầu trạm y tế lưu động chỉ tiếp nhận F0 không có triệu chứng lâm sàng hoặc mức độ nhẹ, bao gồm các triệu chứng lâm sàng không đặc hiệu để điều trị.

Vì sao F1 ở 4 quận trung tâm Hà Nội không được cách ly tại nhà?

Phạm Đông |

Hà Nội - Các ca F1 của 4 quận nội đô bao gồm: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng vẫn tiếp tục thực hiện cách ly y tế tập trung. Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ chịu trách nhiệm công tác cách ly những quận này.

Toàn cảnh 12 ổ dịch COVID-19 tại Hà Nội, phường "đỏ" duy nhất qua đỉnh dịch

Phạm Đông |

Hà Nội - Dịch bệnh tại thành phố được đánh giá trong tầm kiểm soát, tuy nhiên đã có 6 ngày, Hà Nội vượt mốc 200 ca mắc COVID-19/ngày. Hiện Hà Nội đang có 12 ổ dịch phức tạp tại nhiều quận, huyện.