Hà Nội phát hiện gần 4.000 xe vi phạm tốc độ

Minh Hạnh |

Đại diện Sở Giao thông - Vận tải Hà Nội cho biết, qua khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin trong tháng 10.2020 - 1.2021, trên địa bàn thành phố phát hiện hàng nghìn xe vi phạm tốc độ, thời gian làm việc của lái xe và truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Chiều 30.3.2021, Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội - ông Đào Việt Long - đã ký văn bản yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn thành phố và các đơn vị cung cấp thiết bị giám sát hành trình chấn chỉnh công tác quản lý lái xe, bộ phận quản lý an toàn giao thông và thực hiện nghiêm việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình.

Đại diện Sở GTVT Hà Nội cho hay, qua khai thác dữ liệu trên hệ thống thông tin (từ tháng 10.2020 đến hết tháng 1.2021), Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho thấy, trong tháng 10.2020, trên địa bàn thành phố có 42 đơn vị với tổng số 79 xe vi phạm về tốc độ; 1.812 đơn vị với 12.352 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 10.765 đơn vị với 65.867 xe vi phạm về truyền dữ liệu (không truyền dữ liệu giám sát hành trình từ 10 ngày trở lên).

Trong tháng 11.2020, có 249 đơn vị với tổng số 536 xe vi phạm về tốc độ; 1.929 đơn vị với 12.438 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 10.945 đơn vị với 70.080 xe vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 12.2020, có 536 đơn vị với tổng số 1.599 xe vi phạm về tốc độ; 4.072 đơn vị với 29.989 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 10.917 đơn vị với 67.415 xe vi phạm về truyền dữ liệu.

Trong tháng 1.2021, có 549 đơn vị với tổng số 1.508 xe vi phạm về tốc độ; 4.976 đơn vị với 35.517 xe vi phạm về thời gian làm việc của lái xe; 11.027 đơn vị với 68.905 xe vi phạm về truyền dữ liệu.

Để thực hiện nghiêm việc chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ôtô, Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ôtô trên địa bàn thành phố thực hiện ngay việc truyền dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của các ôtô thuộc quyền quản lý lên hệ thống thông tin, khai thác và sử dụng dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình thuộc Tổng cục Đường bộ Việt Nam; tăng cường công tác quản lý lái xe, kiên quyết xử lý, chấn chỉnh, kiểm điểm đối với các lái xe thường xuyên vi phạm tốc độ, vi phạm về thời gian làm việc, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ của bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị.

Sở GTVT Hà Nội yêu cầu các đơn vị vi phạm trước ngày 5.4.2021 phải báo cáo Sở GTVT Hà Nội về việc sử dụng, khắc phục các thiết bị giám sát hành trình bị lỗi không truyền dữ liệu theo quy định; chấn chỉnh lái xe vi phạm về tốc độ thời gian làm việc, bộ phận (cán bộ) quản lý và theo dõi an toàn giao thông của đơn vị. Sau thời gian trên, đơn vị nào không gửi báo cáo, sở sẽ xử lý theo quy định.

Trường hợp các đơn vị ngừng kinh doanh đối với các xe ôtô không truyền dữ liệu thì yêu cầu báo cáo về Sở GTVT Hà Nội (nộp kèm theo phù hiệu).

Minh Hạnh
TIN LIÊN QUAN

Vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, tài xế bị phạt 42 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Vào buổi sáng, tài xế 37 tuổi điều khiển ôtô bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra vì vi phạm tốc độ thì bị phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn cao.

Lâm Đồng: Thu hồi phù hiệu 50 xe vi phạm tốc độ

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định thu hồi phù hiệu đối với 50 xe của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Khởi tố hai thanh niên vi phạm tốc độ tông trọng thương cảnh sát giao thông

Anh Tú |

Điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép nhưng khi thấy hiệu lệnh dừng xe, Vĩ và Hải đã lao xe vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến một cảnh sát bị thương.

Podcast: Con yêu sớm, cha mẹ trăn trở

Nhóm PV |

Việc có nên đồng ý cho con yêu sớm hay không là nỗi trăn trở của biết bao người làm cha mẹ. Có những người chọn đồng hành cùng con, đồng ý cho con có những trải nghiệm tình cảm thời học sinh. Nhưng có những người lại không.

Nên làm gì khi bị ngân hàng ép mua bảo hiểm?

Thái Mạnh |

Ngân hàng Nhà nước cho biết, thời gian gần đây, một số phương tiện thông tin đại chúng phản ánh tình trạng nhân viên của một số ngân hàng giới thiệu, chào mời, ép buộc khách hàng mua bảo hiểm tại các ngân hàng bắt đầu xuất hiện trở lại. Theo đó khiến tình trạng này vẫn tiếp tục tái diễn và chưa có dấu hiệu chấm dứt hoàn toàn.

Phá án vụ giết người 5 thập kỷ từ ADN trên điếu thuốc

Thanh Hà |

Tháng 7.1971, Rita Curran, giáo viên 24 tuổi sống ở Burlington, Vermont, Mỹ, được người bạn tìm thấy đã chết trong nhà, trong tình trạng bị bóp cổ. Kẻ giết người không được tìm ra và vụ án rơi dần vào quên lãng.

Novaland muốn hoán đổi trái phiếu lấy bất động sản: Cẩn thận dao hai lưỡi

Đức Mạnh |

Một số doanh nghiệp hiện nay đã đàm phán thanh toán gốc, lãi trái phiếu bằng cổ phần hoặc sản phẩm bất động sản. Tuy nhiên giải pháp "hàng đổi hàng" này lại được các chuyên gia cho rằng rất cần lưu ý.

Bế tắc tìm việc làm

LƯƠNG HẠNH |

Đã hơn 1 tháng sau Tết Nguyên đán, chị Thắm vẫn chưa tìm được công việc phù hợp. Rơi vào bế tắc, thậm chí, chị đã nảy sinh ý định xuất khẩu lao động để thoát cảnh thất nghiệp.

Vi phạm tốc độ và nồng độ cồn, tài xế bị phạt 42 triệu đồng

HƯNG THƠ |

Vào buổi sáng, tài xế 37 tuổi điều khiển ôtô bị lực lượng chức năng dừng kiểm tra vì vi phạm tốc độ thì bị phát hiện trong hơi thở có nồng độ cồn cao.

Lâm Đồng: Thu hồi phù hiệu 50 xe vi phạm tốc độ

Nhiệt Băng |

Ông Nguyễn Văn Gia - Phó Giám đốc Sở GTVT tỉnh Lâm Đồng vừa ký quyết định thu hồi phù hiệu đối với 50 xe của các đơn vị kinh doanh vận tải.

Khởi tố hai thanh niên vi phạm tốc độ tông trọng thương cảnh sát giao thông

Anh Tú |

Điều khiển xe chạy quá tốc độ cho phép nhưng khi thấy hiệu lệnh dừng xe, Vĩ và Hải đã lao xe vào tổ CSGT đang làm nhiệm vụ, khiến một cảnh sát bị thương.