Hà Nội: Phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 điểm trông giữ xe

Phạm Đông |

Ngày 19.5, Công an TP. Hà Nội vừa có thông tin về việc Tổ công tác số 1 – đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo 197 thành phố Hà Nội phát hiện dấu hiệu vi phạm tại 2 điểm trông giữ xe trên địa bàn phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Cụ thể, ngày 17.5, Tổ công tác số 1 – đoàn kiểm tra liên ngành Ban Chỉ đạo (BCĐ) 197 thành phố Hà Nội kiểm tra việc triển khai thực hiện kế hoạch số 3 về “Tăng cường đôn đốc, kiểm tra, xử lý giải quyết vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ trên địa bàn thành phố đối với BCĐ 197 phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy.

Qua kiểm tra thực tế, đoàn công tác đã phát hiện nhiều dấu hiệu vi phạm. Cụ thể, tại khu đất NT-TH1, khu đô thị Đông Nam, Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa có diện tích khoảng 7.000m2. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không có mặt, đoàn liên ngành ghi nhận khu đất đã bị chia làm nhiều dãy lều lán, khung sắt mái tôn trông giữ xe máy, ôtô, lập nhà xưởng làm kho chứa hàng hóa, sửa chữa và rửa xe ôtô.

Khu đất NT-TH1, khu đô thị Đông Nam, Trần Duy Hưng là dự án xây dựng trường học, do phường Trung Hòa quản lý, nhưng đã để cá nhân, tổ chức chiếm dụng làm nơi trông giữ xe ô tô.
Khu đất NT-TH1, khu đô thị Đông Nam, Trần Duy Hưng là dự án xây dựng trường học, do phường Trung Hòa quản lý, nhưng đã để cá nhân, tổ chức chiếm dụng làm nơi trông giữ xe ôtô.

Tiếp đó, đoàn công tác kiểm tra tại khu đất 113 Trần Duy Hưng (ô đất thuộc dự án Bộ khoa học công nghệ). Tại đây đã được dựng lều lán, khung sắt mái tôn kiên cố thành lập bãi trông giữ xe ô tô trên tổng diện tích 10.000m2.

Bên cạnh đó, tại khu 18 tòa nhà tái định cư thuộc khu đô thị Nam Trung Yên không có bãi trông giữ phương tiện, nên rất nhiều phương tiện đỗ hai bên đường, dẫn đến tình trạng lộn xộn, vi phạm trật tự giao thông, trật tự công cộng, hệ thống PCCC đã bị hỏng, không thể hoạt động được, không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Xe để trên vỉa hè, ảnh hưởng đến TTATGT, TTCC.
Xe để trên vỉa hè, ảnh hưởng đến TTATGT, TTCC.

Về vấn đề này, UBND phường cho biết, đã báo cáo UBND quận có biện pháp xử lý tình trạng trên nhưng đến nay chưa có kết quả giải quyết. Đặc biệt, UBND phường đã nhiều lần báo cáo về nguy cơ xảy ra cháy nổ đối với 18 tòa nhà tái định cư trên, nhưng đến thời điểm hiện tại chính quyền cấp trên vẫn chưa có biện pháp giải quyết.

Ghi nhận tồn tại vi phạm tại 2 cơ sở trên, đoàn kiểm tra liên ngành yêu cầu BCĐ 197 phường Trung Hòa có báo cáo bằng văn bản về tính hợp pháp, nguồn gốc, vi phạm về trật tự xây dựng, lều lán, khung sắt mái tôn thành lập nhà xưởng, bãi trông giữ xe, nghĩa vụ thuế, công tác PCCC đối với các điểm vi phạm trên địa bàn phường.

Khu đất 113 Trần Duy Hưng (ô đất thuộc dự án Bộ khoa học công nghệ) đã thành bãi gửi xe ô tô.
Khu đất 113 Trần Duy Hưng (ô đất thuộc dự án Bộ khoa học công nghệ) đã thành bãi gửi xe ô tô.

Đoàn kiểm tra cũng yêu cầu làm rõ trách nhiệm của chính quyền địa phương, các tổ chức cá nhân để xảy ra tình trạng vi phạm trên, có kết quả, hình thức xử lý, báo cáo kết quả về Thường trực BCĐ 197 thành phố trước ngày 26.5.2019.

Đề nghị BCĐ 197 quận Cầu Giấy kiểm tra, đôn đốc thực hiện nghiêm túc các nội dung theo kế hoạch 3 ngày 7.3.2019 của BCĐ 197 Thành phố, chỉ đạo BCĐ 197 phường Trung Hòa xử lý, giải quyết triệt để các vi phạm nêu trên. Không để tình trạng vi phạm diễn ra kéo dài nhiều năm, gây bức xúc trong dư luận, kiểm điểm làm rõ trách nhiệm đối với cá nhân (nếu có).

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng yêu cầu làm rõ về bãi gửi xe lậu nghìn m2 gầm cầu Thăng Long

Thành Trung |

Sau loạt bài về bãi xe "lậu" dưới gầm cầu Thăng Long đăng trên Báo Lao Động, Thủ tướng đã có văn bản giao UBND TP. Hà Nội làm rõ thông tin trên.

Đút túi hàng tỉ đồng từ bãi gửi xe "lậu" nghìn m2 gầm cầu Thăng Long

Nhóm phóng viên |

Hàng nghìn mét vuông gầm cầu Thăng Long bị chiếm dụng, hô biến thành bãi trông giữ xe trái phép, thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm. Sự việc đang công khai diễn ra ngay tại Hà Nội và không bị bất kì lực lượng nào xử lý.

Bãi gửi xe "dù" mọc lên như nấm quanh khu vực sân Mỹ Đình

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Cách sân vận động khoảng 200m, các bãi gửi xe "dù" mọc lên như nấm, người trông xe xuống đường chèo kéo khách.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thủ tướng yêu cầu làm rõ về bãi gửi xe lậu nghìn m2 gầm cầu Thăng Long

Thành Trung |

Sau loạt bài về bãi xe "lậu" dưới gầm cầu Thăng Long đăng trên Báo Lao Động, Thủ tướng đã có văn bản giao UBND TP. Hà Nội làm rõ thông tin trên.

Đút túi hàng tỉ đồng từ bãi gửi xe "lậu" nghìn m2 gầm cầu Thăng Long

Nhóm phóng viên |

Hàng nghìn mét vuông gầm cầu Thăng Long bị chiếm dụng, hô biến thành bãi trông giữ xe trái phép, thu lời hàng tỉ đồng mỗi năm. Sự việc đang công khai diễn ra ngay tại Hà Nội và không bị bất kì lực lượng nào xử lý.

Bãi gửi xe "dù" mọc lên như nấm quanh khu vực sân Mỹ Đình

TẠ QUANG - CUNG HUYỀN |

Cách sân vận động khoảng 200m, các bãi gửi xe "dù" mọc lên như nấm, người trông xe xuống đường chèo kéo khách.