Hà Nội phát hiện 6 ca mắc mới, trong đó 5 ca liên quan đến Bệnh viện Việt Đức

Lệ Hà |

Trưa ngày 9.10, Hà Nội ghi nhận 6 ca dương tính, có 5 ca ở chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức.

Thống kê của Sở Y tế Hà Nội vào 12h00 trưa 9.10 cho biết, trên địa bàn thành phố vừa ghi nhận thêm 6 ca dương tính với SARS-CoV-2 đều là các trường hợp đã được cách ly.

Số ca mắc mới ghi nhận tại Hoàng Mai (02), Hoàn Kiếm (02), Hai Bà Trưng (01), Thanh Trì (01). Liên quan đến chùm ca bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (05) và chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch (01).

Chùm liên quan Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức (05 ca bệnh):

1. Nữ, sinh năm 1967, Đông Mác, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 28.9. Ngày 5.10, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 8.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

2. Nữ, sinh năm 2000, Tam Hiệp, Thanh Trì. Bệnh nhân là người nhà chăm sóc người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 28.9. Ngày 5.10, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 8.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

3. Nữ, sinh năm 1949, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 27.9. Ngày 5.10, bệnh nhân được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn> Ngày 8.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

4. Nam, sinh năm 1985, Hiệp Lực, Ninh Giang, Hải Dương. Bệnh nhân là người nhà người bệnh tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 25.9. Ngày 6.10 được chuyển sang Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 8.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

5. Nam, sinh năm 1963, Xuân Trường, Xuân Trường, Nam Định. Bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức từ ngày 17.9. Ngày 6.10 được chuyển Bệnh viện Thanh Nhàn. Ngày 8.10 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính.

Chùm liên quan đến thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh có dịch có bệnh nhân nam, sinh năm 1987, Hoàng Liệt, Hoàng Mai. Bệnh nhân làm việc tại Dĩ An,  Bình Dương về Hà Nội ngày 6.10, đi cùng trên xe có ghi nhận 01 bệnh nhân dương tính tại Thanh Hóa. Ngày 8.10, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm  kết quả dương tính.

Như vậy, tính từ ngày 29.4 đến nay, trên địa bàn thành phố ghi nhận tổng số 4.037 ca dương tính với SARS-CoV-2, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 1606 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 2.431 ca.

Chùm ca bệnh liên quan đến Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức ghi nhận tổng số 49 ca mắc tại Hà Nội kể từ ngày 30.9 đến nay (bao gồm: 25 F0 sinh sống tại Hà Nội; 24 F0 là người từ tỉnh khác đến điều trị, chăm sóc bệnh nhân). Phân bố bệnh nhân theo nhóm đối tượng, bao gồm 18 bệnh nhân là người nhà chăm sóc bệnh nhân; 23 người là bệnh nhân điều trị trong bệnh viện; 06 bệnh nhân là nhân viên y tế làm việc trong bệnh viện và 02 trường hợp là đối tượng khác.

Lệ Hà
TIN LIÊN QUAN

Bên trong khu tiếp nhận người từ ổ dịch Bệnh viện Việt Đức về điều trị

Phạm Đông |

Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ phối hợp với Bệnh viện Việt Đức để cùng hội chẩn đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bệnh nặng. Những bệnh nhân nặng, bị chấn thương sọ não sẽ được sắp xếp phòng riêng, có nhân viên y tế túc trực chăm sóc.

Bên trong một điểm tiếp nhận người từ ổ dịch BV Việt Đức về điều trị

Tô Thế |

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã liên hệ với một số bệnh viện như Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... để chuyển 1.000 bệnh nhân và người nhà đến điều trị tiếp tục.

Hàng chục ôtô đưa hơn 1.000 người rời khỏi Bệnh viện Việt Đức trong đêm

Phạm Đông |

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang để chuyển người bệnh sang tiếp tục điều trị.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Bên trong khu tiếp nhận người từ ổ dịch Bệnh viện Việt Đức về điều trị

Phạm Đông |

Bệnh viện Thanh Nhàn sẽ phối hợp với Bệnh viện Việt Đức để cùng hội chẩn đưa ra phương án điều trị tốt nhất cho bệnh nhân bệnh nặng. Những bệnh nhân nặng, bị chấn thương sọ não sẽ được sắp xếp phòng riêng, có nhân viên y tế túc trực chăm sóc.

Bên trong một điểm tiếp nhận người từ ổ dịch BV Việt Đức về điều trị

Tô Thế |

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã liên hệ với một số bệnh viện như Bệnh viện Thanh Nhàn, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội... để chuyển 1.000 bệnh nhân và người nhà đến điều trị tiếp tục.

Hàng chục ôtô đưa hơn 1.000 người rời khỏi Bệnh viện Việt Đức trong đêm

Phạm Đông |

Để giải toả và làm sạch bệnh viện, Bệnh viện Việt Đức đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, Bệnh viện Thanh Nhàn và Bệnh viện Đức Giang để chuyển người bệnh sang tiếp tục điều trị.