Hà Nội: Phát hiện 4 hố chôn vật thể lạ ở trụ sở huyện Phú Xuyên

CAO NGUYÊN |

Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên (Hà Nội) đã có báo cáo lãnh đạo về sự việc bảo vệ phát hiện 4 hố xây bằng gạch cùng một số vật thể lạ tại trụ sở huyện này.

Tại trụ sở của Huyện ủy và UBND huyện Phú Xuyên vừa xuất hiện vụ chôn một số vật thể lạ ngay tại cơ quan này.

Theo tìm hiểu của PV, sự việc trên đã được tổ bảo vệ phát giác và báo cáo lên cấp trên xin ý kiến chỉ đạo. Ngay sau khi nhận được thông tin từ tổ bảo vệ, ông Nguyễn Thành Chung, Phó Chánh văn phòng HĐND, UBND huyện đã cùng tổ bảo vệ tiến hành lập biên bản làm việc.

Bản báo cáo nhanh về việc phát hiện vụ việc tại khu làm việc của UBND huyện Phú Xuyên vào chiều ngày 26.3.2019.
Bản báo cáo nhanh về việc phát hiện vụ việc tại khu làm việc của UBND huyện Phú Xuyên vào chiều ngày 26.3.2019.

Ngoài ra, ông Nguyễn Thành Chung cũng đã có báo cáo gửi lãnh đạo huyện xem xét, chỉ đạo về việc này. Báo cáo nêu rõ, vào hồi 18h45 ngày 26.3.2019, tại vị trí Đông Bắc (khu nhà làm việc của Thanh tra huyện) phát hiện 1 hố đã đào và xây gạch quanh có kích thước 40x40, sâu khoảng 40cm. Tại vị trí phía Tây Bắc (giáp ranh giữa nhà làm việc Ban QLDA và tường rào nhà làm việc của Viện kiểm sát Nhân dân huyện) phát hiện 2 hố đã đào và xây gạch quanh có kích thước 40x40, sâu khoảng 40cm.

Tại vị trí phía Tây Nam (góc tường rào, bên phải hội trường HU, hướng đi từ cổng UBND huyện vào) có 1 hố xây gạch xung quanh, kích thước khoảng 40x40cm, sâu 40cm, bên trong có một viên đá trắng đục hình lục giác.

Ngoài ra, còn phát hiện 2 tờ giấy màu vàng, bề mặt in chữ không phải chữ quốc ngữ. Thời điểm phát hiện sự việc có một người là nam giới, khoảng trên 50 tuổi, không biết tên đã bỏ đi ra ngoài UBND huyện.

Trước sự việc việc nghiêm trọng này, Văn phòng UBND huyện Phú Xuyên đã có báo cáo xin ý kiến lãnh đạo Ủy ban huyện, đồng thời bàn giao hiện trường cho Công an Thị trấn Phú Xuyên bảo vệ nguyên hiện trạng.

CAO NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Thủ tướng nhắc vụ "thỉnh vong" ở chùa Ba Vàng, nữ sinh Hưng Yên đánh bạn

Theo Dân Trí |

Bên cạnh việc điều hành kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ về những vấn đề xã hội quan tâm nổ ra thời gian qua như chuyện mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), vụ nữ sinh lớp 9 đánh bạn dã man ở Hưng Yên…

Vụ chùa Ba Vàng: Xem xét kỷ luật sư trụ trì vào tháng 4

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động sáng nay (29.3), Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng Ban trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh – cho biết, khi chưa có quyết định chính thức từ Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thì vai trò của Đại đức Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng – không có gì thay đổi.

Toàn cảnh vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng gây rúng động

Nhóm PV Báo Lao Động |

Phóng sự điều tra về hoạt động "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng đăng tải trên Báo Lao Động đang gây rúng động dư luận. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra những xử lý ban đầu.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thủ tướng nhắc vụ "thỉnh vong" ở chùa Ba Vàng, nữ sinh Hưng Yên đánh bạn

Theo Dân Trí |

Bên cạnh việc điều hành kinh tế, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhắc nhở các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ về những vấn đề xã hội quan tâm nổ ra thời gian qua như chuyện mê tín dị đoan ở chùa Ba Vàng (Quảng Ninh), vụ nữ sinh lớp 9 đánh bạn dã man ở Hưng Yên…

Vụ chùa Ba Vàng: Xem xét kỷ luật sư trụ trì vào tháng 4

Nguyễn Hùng |

Trả lời Lao Động sáng nay (29.3), Thượng tọa Thích Đạo Hiển – Phó Trưởng Ban trị sự, Chánh thư ký Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh Quảng Ninh – cho biết, khi chưa có quyết định chính thức từ Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam (GHPGVN) thì vai trò của Đại đức Thích Trúc Thái Minh – trụ trì chùa Ba Vàng – không có gì thay đổi.

Toàn cảnh vụ “thỉnh vong báo oán” tại chùa Ba Vàng gây rúng động

Nhóm PV Báo Lao Động |

Phóng sự điều tra về hoạt động "thỉnh vong báo oán" tại chùa Ba Vàng đăng tải trên Báo Lao Động đang gây rúng động dư luận. Các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc và đưa ra những xử lý ban đầu.