Hà Nội ở cấp độ 2 về phòng chống dịch, có 19 quận huyện chuyển "vùng xanh"

Phạm Đông |

Hà Nội - Theo đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, thành phố hiện vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng). Cùng với đó, 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 trong phòng, chống dịch COVID-19.

UBND TP.Hà Nội vừa có thông báo số 816/TB-UBND về đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo thông báo được UBND thành phố Hà Nội công bố, kết quả đánh giá cấp độ dịch mới nhất cập nhật tới ngày 26.11, Hà Nội có điều chỉnh cấp độ dịch thuộc cấp quận, huyện, thị xã và cấp xã, phường so với báo cáo đánh giá 7 ngày trước.

Cụ thể, hiện thành phố vẫn ở cấp độ 2 (nguy cơ trung bình, tương ứng với màu vàng) trong phòng, chống dịch COVID-19 như cách đây 1 tuần. Cùng với đó, 19 quận, huyện, thị xã ở cấp độ 1 (nguy cơ thấp tương ứng với màu xanh) (tăng 15 quận, huyện so với công bố vào ngày 19.11).

11 quận, huyện ở cấp độ 2 (giảm 15 quận, huyện). Về cấp xã, phường, có 535 địa phương ở cấp độ 1 (tăng 58 xã, phường); 42 xã, phường ở cấp độ 2 (giảm 57 xã, phường) và 2 xã, phường ở cấp độ 3 (nguy cơ cao tương ứng với màu cam) (giảm 1 xã) và không có địa bàn nào cấp độ 4.

Theo đó, 11 quận, huyện ở cấp độ 2 bao gồm: Ba Đình, Bắc Từ Liêm, Đống Đa, Gia Lâm, Hà Đông, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, Long Biên, Mê Linh, Nam Từ Liêm, Quốc Oai.

Trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố ghi nhận 3.292 ca mắc COVID-19, trong đó có 1.124 ca cộng đồng, tương ứng với tỷ lệ 20 ca cộng đồng/100.000 dân/tuần.

Ngoài ra, trong 14 ngày gần đây, trên địa bàn thành phố có 2 xã, phường ghi nhận nhiều ca bệnh trong cộng đồng, đó là phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm (có 115 ca); xã Xuy Xá, huyện Mỹ Đức (có 20 ca). Theo đánh giá cấp độ dịch, 2 xã/phường này ở cấp độ 3.

Còn lại, trong số 577 xã, phường, thị trấn, có 535 xã, phường ở cấp độ 1 và 42 xã, phường ở cấp độ 2. Hiện tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 liều vaccine phòng COVID-19 trên địa bàn thành phố là 93,9% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 70%); tỷ lệ người từ 50 tuổi trở lên được tiêm đủ liều vaccine là 81,2% (đã đạt tỷ lệ tối thiểu là 80%).

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27.4 đến ngày 26.11) là 9.096 ca; trong đó, số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng là 3.456 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 5.640 ca.

Chiều 27.11, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, từ 18 giờ ngày 26.11 đến 18 giờ ngày 27.11 Hà Nội ghi nhận 272 ca bệnh trong đó, cộng đồng (146), khu cách ly (88), khu phong tỏa (38).

Cũng theo CDC Hà Nội, ngày 27.11, TP Hà Nội bắt đầu triển khai tiêm vaccine COVID-19 cho trẻ 14 tuổi. Kết quả tiêm được 38.233 mũi tiêm, sử dụng 38.964 liều vaccine. Kết quả tiêm cho trẻ 15-17 tuổi, trong ngày 11.466 mũi tiêm. Cộng dồn tới 17 giờ 30 phút ngày 27.11 toàn thành phố tiêm được 277.747 mũi tiêm, sử dụng 276.816 liều vaccine.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội phân loại F1, F2 theo nguy cơ, đặc thù đô thị lớn thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố giao Sở Y tế tổng hợp, phân loại các trường hợp F1, F2, đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp theo đặc thù của những đô thị lớn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hà Nội: Một học sinh từng đi tiêm vaccine ở trường dương tính SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Hà Nội - Một trường hợp học sinh lớp 12, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26.11. Học sinh này có đến Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), tiêm vaccine vào buổi sáng ngày 24.11.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Hà Nội phân loại F1, F2 theo nguy cơ, đặc thù đô thị lớn thế nào?

Phạm Đông |

Hà Nội - Thành phố giao Sở Y tế tổng hợp, phân loại các trường hợp F1, F2, đánh giá phân tích các nguy cơ trong một số trường hợp theo đặc thù của những đô thị lớn trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Hà Nội: Một học sinh từng đi tiêm vaccine ở trường dương tính SARS-CoV-2

Phạm Đông |

Hà Nội - Một trường hợp học sinh lớp 12, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2 vào ngày 26.11. Học sinh này có đến Trường THPT Lê Lợi (Hà Đông), tiêm vaccine vào buổi sáng ngày 24.11.

Hình ảnh ngày đầu Hà Nội tiêm vaccine COVID-19 cho học sinh lớp 9

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ sáng nay (27.11), Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho học sinh lớp 9 và giảm dần độ tuổi đến 12 tuổi như lộ trình đề ra cũng như theo lượng vaccine mà Bộ Y tế phân bổ.