Hà Nội nới lỏng giãn cách, người dân xếp hàng chờ đăng ký xe ô tô

Phạm Đông |

Chỉ trong 4 ngày đầu Hà Nội mở lại đăng ký xe, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội đã đăng ký cho gần 1.000 phương tiện ô tô trên địa bàn.

Vừa mua xong chiếc xe ô tô hồi tháng 7, anh Nguyễn Đình Cường (SN 1999, quận Ba Đình, Hà Nội) không thể làm thủ tục đăng ký xe vì giãn cách xã hội.

Sáng nay (24.9), anh đến cơ sở đăng ký xe trên phố Thái Hà từ rất sớm với mong muốn đăng ký mới và chờ có biển số cho chiếc xe mới để phục vụ công việc.

Dù đã sang ngày thứ 4 Hà Nội nới lỏng giãn cách nhưng vì sợ đông đúc nên đến hôm nay, anh Cường mới dám đi đăng ký xe. Tuy nhiên, sáng nay đến, anh vẫn phải xếp hàng chờ tới gần trưa mới tới lượt.

Người dân xếp hàng chờ đăng ký xe.
Người dân xếp hàng chờ đăng ký xe.
Lượng người tới đăng ký tăng cao khi Hà Nội hết giãn cách
Lượng người tới đăng ký tăng cao khi Hà Nội hết giãn cách
 
Anh Nguyễn Đình Cường chờ tới gần trưa mới làm được thủ tục đăng ký xe.

Còn anh Nguyễn Nhật Huy (Đống Đa) cho hay: "Tôi đặt mua xe từ tháng 8 khi giãn cách xã hội. Đến giữa tháng 9 thì nhận xe, sau gần 1 tuần thì đã đăng ký được biển số xe với thủ tục nhanh gọn, bảo đảm phòng chống dịch".

Theo ghi nhận, tại đây, Phòng CSGT đã bố trí cán bộ, chiến sĩ phục vụ nhu cầu đăng ký của người dân. Tại điểm đăng ký đã bố trí riêng 1 phòng có cán bộ, chiến sĩ hướng dẫn người dân làm thủ tục, chờ đăng ký phương tiện. Trước khi vào làm thủ tục, các chủ xe đều phải khai báo y tế qua mã QR code.

Các nữ chiến sĩ CSGT hướng dẫn người dân đến làm thủ tục.
Các nữ chiến sĩ CSGT hướng dẫn người dân đến làm thủ tục.
Các nữ chiến sĩ CSGT hướng dẫn người dân đến làm thủ tục.

Bên trong phòng tiếp dân, các vị trí ngồi được giãn cách để đảm bảo quy định phòng chống dịch. Sau khi hoàn thiện thủ tục tại đây, người dân được hướng dẫn sang phòng trả kết quả để hoàn thiện những bước cuối cùng.

Thiếu tá Phạm Ngọc Thành, Đội trưởng Đội Đăng ký và quản lý phương tiện, Phòng CSGT Công an TP.Hà Nội thông tin, từ chiều 21.9, 5 điểm đăng ký phương tiện của Phòng CSGT bắt đầu mở cửa làm việc sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội.

 
Chủ xe chờ đến lượt làm thủ tục.
 
Người dân được hướng dẫn kiểm tra kỹ thông tin trước khi bấm biển.

Trong 2 ngày đầu tiên, lượng ô tô đi đăng kiểm tăng đột biến, nhiều xe phải xếp hàng chờ đến lượt.

Từ chiều 21.9 đến 11h ngày 24.9 đã có 939 trường hợp đăng ký xe tại 5 cơ sở (ngày 21.9 có 162 trường hợp, ngày 22.9 có 476 trường hợp, ngày 23.9 có 205 trường hợp, đến 11h ngày 24.9 có 96 trường hợp).

Cán bộ, chiến sĩ 5 cơ sở đăng ký, quản lý phương tiện khi nhận đủ hồ sơ kịp thời giải quyết ngay trong ngày và hướng dẫn những người dân xếp hàng chưa đến lượt giải quyết vào những ca làm việc sau, tránh hiện tượng tập trung đông người khi cùng vào làm thủ tục.

Người dân được trả biển số xe tại phòng trả kết quả.
Người dân được trả biển số xe tại phòng trả kết quả.
Người dân được trả biển số xe tại phòng trả kết quả.

Tiếp đó, cũng theo ghi nhận, tại cơ sở cấp đổi, gia hạn giấp phép lái xe 16 phố Cao Bá Quát (Ba Đình), nhiều người xếp hàng chờ đến lượt làm thủ tục. Tại đây, lực lượng chức năng đã bố trí cán bộ kiểm tra, đo thân nhiệt và yêu cầu người dân khai báo y tế ngay từ cổng vào.

Phía bên trong, lực lượng chức năng cũng bố trí ghế ngồi tại sân đảm bảo giãn cách cho người dân.

Người dân khai báo y tế khi đến cấp đổi giấy phép lái xe.
Người dân khai báo y tế khi đến cấp đổi giấy phép lái xe.
Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi đảm bảo giãn cách, nhưng lượng người đến làm dịch vụ khá đông.
Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi đảm bảo giãn cách, nhưng lượng người đến làm dịch vụ khá đông.
Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi đảm bảo giãn cách, nhưng lượng người đến làm dịch vụ khá đông.
Lực lượng chức năng đã bố trí ghế ngồi đảm bảo giãn cách, nhưng lượng người đến làm dịch vụ khá đông.
Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Người dân Hà Nội nườm nượp lấy số, xếp hàng làm giấy tờ đất đai ngày 21.9

Phạm Đông |

Số lượng người dân đến văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội sáng 21.9 tăng đột biến trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Người dân Hà Nội xếp hàng chờ đến lượt cắt tóc trong ngày đầu mở cửa lại

Hoài Anh |

Sau 2 tháng tạm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội đã mở cửa. Từ sáng, nhiều người dân đã xếp hàng chờ đến lượt mình vào cắt tóc.

Người dân có phải đến cơ quan Công an sau khi đã đăng ký xe online?

Thế Kỷ |

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục "Đăng ký, khai báo phương tiện" trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT với đầy đủ tất cả các thông tin, và các nội dung liên quan đến đăng ký xe...

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Người dân Hà Nội nườm nượp lấy số, xếp hàng làm giấy tờ đất đai ngày 21.9

Phạm Đông |

Số lượng người dân đến văn phòng đăng ký đất đai của Hà Nội sáng 21.9 tăng đột biến trong ngày đầu tiên thực hiện Chỉ thị số 22/CT-UBND của UBND TP.Hà Nội.

Người dân Hà Nội xếp hàng chờ đến lượt cắt tóc trong ngày đầu mở cửa lại

Hoài Anh |

Sau 2 tháng tạm đóng cửa do dịch bệnh COVID-19, nhiều cửa hàng cắt tóc tại Hà Nội đã mở cửa. Từ sáng, nhiều người dân đã xếp hàng chờ đến lượt mình vào cắt tóc.

Người dân có phải đến cơ quan Công an sau khi đã đăng ký xe online?

Thế Kỷ |

Mới đây, Cục Cảnh sát giao thông đã mở chuyên mục "Đăng ký, khai báo phương tiện" trên Cổng Thông tin điện tử Cục CSGT với đầy đủ tất cả các thông tin, và các nội dung liên quan đến đăng ký xe...