Hà Nội: Nơi chấp hành, chỗ ngó lơ quy định đeo khẩu trang phòng COVID-19

Phạm Đông - Đức Giang |

Quy định đeo khẩu trang 5 nơi công cộng phòng dịch COVID-19 được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Ngô Văn Quý đưa ra trong cuộc họp chiều 11.11. Tuy nhiên, hiện nay, đang xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan trong công tác phòng, chống dịch bệnh.

Tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 11.11, ông Ngô Văn Quý yêu cầu các đơn vị và các quận huyện tiếp tục quyết liệt kiểm tra chuyên đề đeo khẩu trang trong tuần tới. Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh “5 nơi là: bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ phải bố trí người kiểm soát chặt chẽ. Ai không có khẩu trang không cho vào, bố trí điểm bán khẩu trang ngay ở cửa”.

Theo ghi nhận của Lao Động ngày 14.11, tại một số địa điểm công cộng, việc đeo khẩu trang của người dân chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Tại chợ Đồng Xuân (Hà Nội) biển báo nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh được dựng ngay giữa lối vào.

iBển báo nhắc nhở người dân tuân thủ các quy định phòng chống dịch bệnh được dựng ngay giữa lối vào. Ảnh: V.Đ

Đa phần người dân vẫn chấp hành quy định khi vào cửa vẫn rửa tay và đeo khẩu trang. Tuy nhiên, khi vào tới chợ một số người dân vô tư đi lại, mua bán trong chợ mà không hề đeo khẩu trang hay giữ khoảng cách an toàn. Ngay cả các tiểu thương kinh doanh ở trong chợ cũng phớt lờ những quy định mới của UBND Thành phố Hà Nội.

Người dân ngó lơ Quy định đeo khẩu trang. Ảnh:V.Đ

Một người dân vào chợ Đồng Xuân cho biết: “Quy định đeo khẩu trang ở nơi công cộng là quyết định đúng đắn của UBND TP để phòng, chống dịch COVID-19 như hiện nay.

Tôi luôn nghiêm túc tuân thủ quy định này nhưng khi vào chợ thấy nhiều người vẫn chủ quan không đeo khẩu trang hay đeo khẩu trang không đúng cách khiến tôi thấy tương đối bất an”.

Một số người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định. Ảnh: Đ.V
Một số người không đeo khẩu trang hoặc đeo khẩu trang không đúng quy định. Ảnh: Đ.V

Ngược lại, tại các bến xe buýt thì việc đeo khẩu trang được thực hiện nghiêm túc nhất. Ghi nhận tại trạm trung chuyển xe buýt Long Biên, người dân trong lúc chờ xe đến vẫn tuân thủ nghiêm ngặt việc phòng chống dịch. Các hành khách luôn đeo khẩu trang trong quá trình chờ đợi, cùng với đó việc giữ khoảng cách an toàn cũng được người dân tại đây tương đối chấp hành.

Người dân khi đứng chờ xe buýt vẫn chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch. Ảnh: V.Đ
Người dân khi đứng chờ xe buýt vẫn chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch. Ảnh: V.Đ
Người dân khi đứng chờ xe buýt vẫn chấp hành nghiêm túc quy định phòng dịch. Ảnh: V.Đ

Bên cạnh các hành khách chờ xe thì các tài xế xê ôm công nghệ cũng tuân thủ chặt chẽ việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng.

Tài xế xe ôm công nghệ cũng nghiêm túc chấp hành. Ảnh: V.Đ
Tài xế xe ôm công nghệ cũng nghiêm túc chấp hành. Ảnh: V.Đ

Còn khi lên xe, hành khách sẽ được nhân viên trên tuyến xe buýt nhắc nhở việc đeo khẩu trang trong suốt thời gian ở trên xe và lưu ý giữ đúng khoảng cách an toàn.

Tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm sáng 14.11, bên ngoài lối vào, các đơn vị chức năng đã dựng biển đề nghị những người không đeo khẩu trang không được vào khu vực phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Bên trong phố đi bộ, nhiều người dân chấp hành khá tốt quy định đeo khẩu trang phòng dịch COVID-19.

Quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tùng Giang
Quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm. Ảnh: Tùng Giang

Trước đây, hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp bị áp dụng mức xử phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100-300 ngàn đồng (theo Khoản 1, Điều 11, Nghị định 176/2013/NĐ-CP ngày 14.11.2013 về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế).

Tuy nhiên, từ ngày 15.11, thời điểm Nghị định 117 chính thức có hiệu lực, hành vi trên sẽ bị phạt tiền với mức phạt tăng gấp 10 lần.

Phạm Đông - Đức Giang
TIN LIÊN QUAN

5 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng COVID-19 ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Hà Nội: Ở khu tập thể thao công cộng hầu như người dân không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

5 đoàn kiểm tra của Hà Nội vừa có báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ, bến xe, bệnh viện

Phạm Đông |

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

5 địa điểm bắt buộc phải đeo khẩu trang phòng COVID-19 ở Hà Nội

Văn Thắng - Nhật Huy |

Lãnh đạo thành phố Hà Nội đã chỉ rõ 5 nơi công cộng bắt buộc phải đeo khẩu trang để phòng dịch COVID-19 là: Bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.

Hà Nội: Ở khu tập thể thao công cộng hầu như người dân không đeo khẩu trang

Phạm Đông |

5 đoàn kiểm tra của Hà Nội vừa có báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại 30 quận, huyện, thị xã trên địa bàn thành phố.

Hà Nội: Không đeo khẩu trang sẽ không được vào chợ, bến xe, bệnh viện

Phạm Đông |

Chiều 11.11, Phó Chủ tịch UBND TP Ngô Văn Quý cho biết, để phòng, chống dịch COVID-19, thời gian tới, nếu người dân không có khẩu trang không được vào bệnh viện, bến bãi đỗ xe, phương tiện công cộng, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ.