Hà Nội: Những phường nào ở quận Hoàn Kiếm được bán hàng ăn uống tại chỗ?

Phạm Đông |

Hà Nội - UBND quận Hoàn Kiếm cho phép nhà hàng, quán ăn các phường đang ở cấp độ 2 trong phòng chống dịch COVID-19 được phục vụ tại chỗ.

Tối 7.1, Chủ tịch UBND quận Hoàn Kiếm Phạm Tuấn Long ban hành thông báo số 217 về việc điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng cấp độ 2 để phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Tính theo quy mô cấp quận/huyện/thị xã, quận Hoàn Kiếm đang ở cấp độ 3 - màu cam, nguy cơ cao trong phòng chống dịch.

Theo đó, căn cứ báo cáo số 29/BC-KSBT của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội ngày 7.1 về kết quả đánh giá cấp độ dịch trong phòng, chống dịch COVID-19, hiện nay trên địa bàn quận Hoàn Kiếm có 5 phường: Phan Chu Trinh, Trần Hưng Đạo, Hàng Trống, Tràng Tiền, Hàng Bạc được đánh giá ở trạng thái cấp độ dịch số 2.

Để kịp thời điều chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, UBND quận Hoàn Kiếm đề nghị UBND các phường đang ở trạng thái cấp độ dịch số 2 được triển khai một số hoạt động tương ứng với cấp độ dịch, cụ thể như sau:

- Một số hoạt động tập trung trên 30 người: Khuyến khích làm trực tuyến, trong trường hợp tổ chức trực tiếp phải xây dựng kế hoạch đảm bảo phòng, chống dịch, báo cáo UBND quận phê duyệt trước khi thực hiện.

- Đối với các hoạt động tập luyện thể dục, thể thao trong nhà chỉ được phép sử dụng công suất tối đa 50% và không quá 30 người trong cùng thời điểm.

- Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ các cơ sở kinh doanh rượu, bia, bia hơi) được bán hàng tại chỗ, không quá 50% công suất chỗ ngồi, đảm bảo giãn cách, chủ nhà hàng và nhân viên được tiêm đủ liều vaccine/đã khỏi bệnh COVID-19; đóng cửa trước 21h hằng ngày.

- Chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch.

- Thời gian điều chỉnh trạng thái trong vòng 48 giờ kể từ 12h00 ngày 8.1 cho đến khi có phân loại cấp độ dịch mới.

UBND quận yêu cầu UBND các phường tăng cường công tác tuyên truyền để người dân tự giác chấp hành các quy định về công tác phòng chống dịch và nghiêm túc thực hiện.

Trước đó, như Lao Động đã đưa tin, tối 7.1, UBND TP.Hà Nội có thông báo số 24 đánh giá cấp độ trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn. Tính theo quy mô cấp quận, huyện, thị xã thì thành phố đang có 8 địa phương có dịch ở cấp độ 3; 20 địa phương ở cấp độ 2 (tức vùng vàng) và 2 địa phương có dịch ở cấp độ 1 (tức vùng xanh).

So với lần công bố ngày 31.12.2021, quận Tây Hồ, Hai Bà Trưng, Thanh Trì đã chuyển từ màu cam sang màu vàng. Còn quận Cầu Giấy chuyển từ vàng sang cam.

Riêng 8 địa phương "vùng cam" gồm: Ba Đình, Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Hoàng Mai, Long Biên, Nam Từ Liêm, Thanh Xuân và huyện Gia Lâm.

Đáng chú ý, sau khi xác định dịch ở cấp độ 2, UBND quận Tây Hồ và huyện Thanh Trì đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ.

Phạm Đông
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Từ 8h ngày 10.1, nhà hàng, quán ăn ở Cầu Giấy chỉ được bán mang về

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ 8h ngày 10.1, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy chỉ được phép bán hàng mang về sau khi 7/8 phường trên địa bàn ở mức độ nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Quận, huyện nào ở Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi được xác định có dịch ở cấp độ 1 và 2, thành phố có 22 quận, huyện và thị xã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng, hàng quán được bán tại chỗ.

Hà Nội: Tây Hồ, Thanh Trì nới lỏng hoạt động, được bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi xác định dịch ở cấp độ 2, UBND quận Tây Hồ và huyện Thanh Trì đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ.

Hàng trăm khách Việt có mặt ở Thái Lan cổ vũ trận chung kết AFF Cup

Ý Yên |

Từ 17h, không khí bên ngoài sân vận động Thammasat đã nóng lên với tiếng reo hò cổ vũ của hàng trăm cổ động viên trước trận chung kết AFF Cup giữa Việt Nam và Thái Lan.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

Hà Nội: Từ 8h ngày 10.1, nhà hàng, quán ăn ở Cầu Giấy chỉ được bán mang về

Phạm Đông |

Hà Nội - Từ 8h ngày 10.1, các cơ sở kinh doanh ăn uống trên địa bàn quận Cầu Giấy chỉ được phép bán hàng mang về sau khi 7/8 phường trên địa bàn ở mức độ nguy cơ cao về dịch COVID-19.

Quận, huyện nào ở Hà Nội cho phép nhà hàng, quán ăn phục vụ tại chỗ?

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi được xác định có dịch ở cấp độ 1 và 2, thành phố có 22 quận, huyện và thị xã áp dụng các biện pháp hành chính tương ứng, hàng quán được bán tại chỗ.

Hà Nội: Tây Hồ, Thanh Trì nới lỏng hoạt động, được bán hàng ăn uống tại chỗ

Phạm Đông |

Hà Nội - Sau khi xác định dịch ở cấp độ 2, UBND quận Tây Hồ và huyện Thanh Trì đã điều chỉnh các biện pháp hành chính tương ứng, nới lỏng nhiều hoạt động và cho phép hàng quán được bán hàng tại chỗ.