Ngày 6.1, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh ký ban hành Công điện số 01/CĐ-UBND về phòng, chống dịch COVID-19. Trong đó, Chủ tịch Hà Nội yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng, cơ quan quản lý tăng cường kiểm tra, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn; tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch...
Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.
Nghị định 117/2020 có hiệu lực từ ngày 15.11, cơ quan chức năng tại Hà Nội cũng đã ra quân xử phạt được một số trường hợp không thực hiện đúng quy định.
Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 6.1, tại một số điểm công cộng, tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc.
Tại khu vực chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), vẫn còn trường hợp một số người dân “quên” đeo khẩu trang hoặc kéo tuột khẩu trang xuống cằm khi nói chuyện.
Chị Trần Thị Thùy – một tiểu thương bán hàng khô tại chợ Thành Công, cho biết, nhiều người dân khi ra vào chợ vẫn còn lơ là chủ quan phòng dịch COVID-19. Trước diễn biến mới của dịch COVID-19, ban quản lý chợ cần có những biện pháp tuyên truyền, triển khai công tác phòng dịch để đảm bảo việc quản lý hiệu quả nhất.
Tương tự, tại một số bệnh viện như Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Nhi Trung ương Hà Nội (Đống Đa, Hà Nội), tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang diễn ra khá tốt. Tuy nhiên, vẫn còn một số trường hợp chưa thực hiện nghiêm việc đeo khẩu trang nơi công cộng.
Trong khu vực bệnh viện, biển khuyến cáo người dân chấp hành đeo khẩu trang được bố trí ở hầu hết lối ra vào các khoa khám bệnh. Trước mỗi khu vực có nhân viên y tế kiểm tra, đo thân nhiệt trước khi vào bệnh viện.
Tại các bến xe Nước Ngầm, bến xe Giáp Bát (Hoàng Mai, Hà Nội) công tác phòng chống dịch COVID-19 đã được các đơn vị quản lý ở các bến nhanh chóng triển khai thực hiện nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và cán bộ công nhân viên.
Mặc dù, lượng khách ra vào trong bến không được đông như những ngày trước nhưng không vì thế mà buông lỏng công tác phòng dịch. Ngoài tuyên truyền phòng dịch qua loa và màn hình lớn thì bến xe cũng đã trang bị dung dịch sát khuẩn tại các khu vực cửa ra vào, quầy bán vé… để phục vụ hành khách.
Đa phần hành khách đến bến đều chủ động đeo khẩu trang và tuân thủ nghiêm các giải pháp chống dịch theo hướng dẫn của nhân viên tại bến. Tuy nhiên, vẫn còn vài trường hợp hành khách vẫn chủ quan phòng dịch khi không đeo khẩu trang di chuyển trong khu vực bến xe.
Các khu vực trong bến xe đều được trang bị dung dịch sát khuẩn. Tại các khu vực cửa chính, lực lượng bảo vệ túc trực thường xuyên để kiểm soát, nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang, sát khuẩn.
Theo quan sát, trong khuôn viên bến xe luôn chuẩn bị sẵn dung dịch sát khuẩn tay và có cán bộ của bến túc trực nhắc nhở người dân về việc đeo khẩu trang mặc dù lượng hành khách ra vào bến ngày này không đông. Tuy nhiên, vẫn còn một số người dân vẫn phớt lờ cảnh báo từ lực lượng chức trách trong bến.