Hà Nội: Nhiều người lơ là phòng dịch, không đeo khẩu trang tại chợ dân sinh

PHẠM ĐÔNG |

Trong bối cảnh dịch COVID-19 trên thế giới vẫn diễn biến hết sức phức tạp, không loại trừ nguy cơ ảnh hưởng đến Việt Nam bất kỳ lúc nào, thì tại một số chợ dân sinh ở Hà Nội, nhiều người vẫn tỏ ra chủ quan, không đeo khẩu trang phòng dịch.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 25.4, tại một số khu chợ dân sinh trên địa bàn thành phố Hà Nội như chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), chợ Thái Hà (Đống Đa, Hà Nội), chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội)… việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Nhiều người vẫn có tâm lý chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch bệnh.

Tại khu vực chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Ảnh: KA
Tại khu vực chợ Thành Công (Ba Đình, Hà Nội), nhiều người dân vẫn chưa chấp hành nghiêm túc việc đeo khẩu trang. Ảnh: KA

Cụ thể tại khu vực chợ Thành Công, bên cạnh một số người đã đeo khẩu trang đúng cách, tuân thủ quy định thì còn không ít người không đeo khẩu trang hoặc kéo tuột khẩu trang xuống cằm khi nói chuyện với nhau.

Phía bên ngoài lối ra vào cổng chợ, mặc dù có biển khuyến cáo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 như thường xuyên rửa tay đúng cách, đeo khẩu trang khi vào ra chợ,….cùng với dung dịch nước sát khuẩn được đặt ở lối vào - nhưng dường như vẫn bị nhiều người đều “ngó lơ”.

Phía bên ngoài cổng chợ không có người trực nhắc nhở người dân khi ra vào chợ.
Phía bên ngoài cổng chợ không có người trực nhắc nhở người dân khi ra vào chợ.
Người mua và bán đều không đeo khẩu trang.
Người mua và bán đều không đeo khẩu trang.

Chị Đỗ Thị Nga, tiểu thương bán hải sản tại chợ Thành Công cho biết, chị có mang khẩu trang nhưng vẫn chưa quen với việc đeo thường xuyên.

Tương tự, tại khu vực chợ Thái Hà, Ngọc Hà tình trạng người dân không đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện nghiêm túc. Ngay lối ra vào các cổng của chợ Ngọc Hà là những tấm biển khuyến cáo của Ban quản lý chợ số 3 về các biện pháp phòng dịch COVID-19.

Tuy nhiên, phía trong chợ, rất nhiều người mua và người bán không đeo khẩu trang hay đeo khẩu trang không đúng cách.

Tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình, Hà Nội) vẫn còn tình trạng người dân ngó lơ các quy định không đeo khẩu trang.
Tại chợ Ngọc Hà (Ba Đình) vẫn còn tình trạng người dân ngó lơ các quy định không đeo khẩu trang.
Phía bên ngoài chợ là các biển khuyến cáo.
Phía bên ngoài chợ là các biển khuyến cáo.

Chị Đào Lan Phương (49 tuổi, trú tại Thành Công, Ba Đình, Hà Nội) cho biết, chị thường xuyên đi chợ, tuy nhiên thời gian gần đây do nhận thấy tình hình dịch đã được kiểm soát, vì chợ gần nhà nên chị cũng không đeo khẩu trang.

Trước đó, ngày 23.4, Thủ tướng Chính phủ ra công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Trong công điện, Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành, địa phương tiếp tục tăng cường cảnh giác, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã đề ra với phương châm "phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình".

Tình hình dịch bệnh bên ngoài đang diễn biến rất phức tạp, riêng khu vực châu Á, số ca nhiễm mới trong tuần qua tăng hơn 30%. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh rất lớn khi mùa du lịch hè đã bắt đầu sôi động; nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người sẽ được tổ chức; tâm lý xã hội chủ quan.
Tình hình dịch bệnh bên ngoài đang diễn biến rất phức tạp, riêng khu vực châu Á, số ca nhiễm mới trong tuần qua tăng hơn 30%. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh rất lớn khi mùa du lịch hè đã bắt đầu sôi động; nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người sẽ được tổ chức; tâm lý xã hội chủ quan.
Tình hình dịch bệnh bên ngoài đang diễn biến rất phức tạp, riêng khu vực châu Á, số ca nhiễm mới trong tuần qua tăng hơn 30%. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh rất lớn khi mùa du lịch hè đã bắt đầu sôi động; nhiều sự kiện, lễ hội tập trung đông người sẽ được tổ chức; tâm lý xã hội chủ quan.
Tình hình dịch bệnh bên ngoài đang diễn biến rất phức tạp, riêng khu vực châu Á, số ca nhiễm mới trong tuần qua tăng hơn 30%. Chính vì vậy, nguy cơ dịch bệnh trong nước vẫn còn rất lớn khi có tâm lý xã hội chủ quan.

Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, luật sư Vũ Tuấn (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cấp huyện, cấp phường/ xã các địa phương sẽ phải chịu trách nhiệm chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn mình.

Theo luật sư, nơi nào nếu để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị, địa phương mình mắc bệnh COVID-19 do lỗi lơ là, chủ quan, không gương mẫu tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch, không kiểm soát tốt, buông lỏng quản lý, thì người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm theo quy định.

PHẠM ĐÔNG
TIN LIÊN QUAN

Dân vẫn lơ là phòng dịch COVID-19, ngày mai Hà Nội chốt phương án chi tiết

Tùng Giang |

Sau Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Nhiều người thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe Hà Nội

Phạm Đông |

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội tại các bến xe cho thấy, nhiều người dân đã có sự thờ ơ, lơ là việc phòng chống dịch bệnh khi chưa chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội tiêm vaccine đợt 2: 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm

Tùng Giang |

Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 19.164 người, trong đó ghi nhận 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm và chưa có trường hợp gặp biến cố nghiêm trọng.

Huấn luyện viên Troussier ra mắt vào ngày 27.2

AN NGUYÊN |

Lễ ra mắt tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam - ông  Philippe Troussier sẽ diễn ra vào ngày 27.2 tới đây.

Bóng đá nam SEA Games 32: Cơ hội và thách thức cho U22 Việt Nam

AN NGUYÊN |

Quy định không sử dụng cầu thủ quá tuổi ở môn bóng đá nam tại SEA Games 32 vừa là cơ hội nhưng cũng là thách thức cho U22 Việt Nam.

Số phận của hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Nga - Mỹ

Khánh Minh |

Nga tuyên bố đình chỉ New START - hiệp ước kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng với Mỹ nhằm ngăn chặn ngày tận thế hạt nhân.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Dân vẫn lơ là phòng dịch COVID-19, ngày mai Hà Nội chốt phương án chi tiết

Tùng Giang |

Sau Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23.4.2021 về tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh COVID-19 của Thủ tướng Chính phủ, một số địa điểm công cộng trên các tuyến phố tại Hà Nội xuất hiện tình trạng người dân lơ là, chủ quan phòng dịch.

Nhiều người thờ ơ với quy định phòng chống dịch COVID-19 tại bến xe Hà Nội

Phạm Đông |

Ghi nhận về công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn TP Hà Nội tại các bến xe cho thấy, nhiều người dân đã có sự thờ ơ, lơ là việc phòng chống dịch bệnh khi chưa chấp hành nghiêm quy định đeo khẩu trang nơi công cộng.

Hà Nội tiêm vaccine đợt 2: 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm

Tùng Giang |

Hà Nội đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 đợt 2 cho 19.164 người, trong đó ghi nhận 1.115 người gặp phản ứng thông thường sau tiêm và chưa có trường hợp gặp biến cố nghiêm trọng.