Hà Nội: Nhiều người đổ về quận “vùng vàng” Cầu Giấy ăn uống ngày cuối năm

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Nhiều quận trung tâm Thành phố là "vùng cam", không được ăn uống tại chỗ nên nhiều người dân đã đổ về quận Cầu Giấy - "vùng vàng" để ăn uống, liên hoan trong ngày cuối năm 2021.

Ghi nhận của PV Báo Lao Động, nhiều hàng quán trên địa bàn quận Cầu Giấy tấp nập người ra vào ăn uống trong tối 31.12.2021.

Dọc tuyến đường Trần Thái Tông, nơi tập trung nhiều hàng ăn uống nhất khu vực, hầu hết nhà hàng chật kín chỗ ngồi, nhiều nhóm vào ra liên tục, thậm chí còn có nhiều nhóm đến phải xếp hàng chờ đợi để được nhận bàn.

Theo ghi nhận, khách hàng đến những địa chỉ này ăn uống đều được yêu cầu quét mã QR code, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn.

Một nhà hàng khá đông khách trong ngày cuối năm. Ảnh: PV
Một nhà hàng khá đông khách trong ngày cuối năm. Ảnh: PV
 
Quét mã Qr code khai báo y tế ở một nhà hàng trên đường Tô Hiệu. Ảnh: PV.
Đo thân nhiệt khi vào ăn ở nhà hàng. Ảnh: PV.
Đo thân nhiệt khi vào ăn ở nhà hàng. Ảnh: PV.

Theo nhân viên một nhà hàng trên đường Duy Tân, do hôm nay là ngày cuối năm nên số lượng khách đến ăn uống trong buổi tối tấp nập hơn so với ngày thường. Theo nhân viên này, nhiều hội nhóm, công ty từ các quận khác như Đống Đa, Tây Hồ, Ba Đình nay dồn về khu vực Cầu Giấy đặt bàn dẫn đến tình trạng “cháy” bàn.

Những tuyến đường khác trên địa bàn quận Cầu Giấy như Nguyễn Phong Sắc, Tô Hiệu, Trung Hòa cũng tấp nập khách hàng, nhiều nhà hàng số lượng nhân viên không đủ để phục vụ thực khách.

Bên cạnh đó, một số quán ăn do không đủ chỗ ngồi nên khó giữ được khoảng cách an toàn, thậm chí không yêu cầu khách hàng khai báo y tế, giữ khoảng cách.

Một quán ăn không đủ chỗ, khách ngồi tràn ra vỉa hè. Ảnh: PV
Một quán ăn không đủ chỗ, khách ngồi tràn ra vỉa hè. Ảnh: PV

Trao đổi với phóng viên, anh Phan Hải (20 tuổi, Đống Đa) cho biết, do ở các quán ăn ở khu vực Đống Đa không cho ăn uống tại chỗ nên Hải cùng nhóm bạn di chuyển qua Cầu Giấy để ăn tất niên cuối năm.

Hải chia sẻ: "Dù khá lo lắng vì tình hình dịch bệnh căng thẳng, nhưng bản thân cũng tuân thủ các quy định phòng chống dịch như quét mã QR code, đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn... để đảm bảo an toàn cho mình và mọi người".

Đi cùng nhóm bạn từ Tây Hồ sang Cầu Giấy liên hoan cuối năm, Trần Quang Huy (25 tuổi) nói: “Tình hình dịch bệnh vẫn đang phức tạp ở Hà Nội nên tâm lý chung của mọi người thì cũng khá lo lắng, nhưng giờ xác định sống chung với dịch thì mình cũng cố gắng hạn chế tối đa nhất có thể. Ngoài ra vẫn tuân thủ quy tắc 5K của Bộ Y tế".

Tuy vậy, nam thanh niên này cho rằng việc cấm bán hàng tại chỗ theo từng quận không có tác dụng phòng dịch.

Theo ghi nhận, đến 21h, phần lớn tất cả các nhà hàng tại quận Cầu Giấy đều yêu cầu người dân ra về, tuân thủ các quy định về phòng chống dịch.

HỮU CHÁNH
TIN LIÊN QUAN

Người từ "vùng cam" có thể vào du lịch Điện Biên, Hà Giang và Lào Cai?

An Trịnh |

Khách du lịch tới từ "vùng cam" cần lưu ý khai báo y tế, có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72h trước chuyến đi.

Vụ cháy cạnh chợ Ninh Hiệp: Xuất phát từ sự cố cháy quán ăn gà Mạnh Hoạch

Phạm Đông |

Hà Nội - Báo cáo của Công an huyện Gia Lâm cho biết, có hơn 100 cảnh sát đã được huy động tham gia chữa cháy lớn xảy ra ở gần sát chợ Ninh Hiệp tối 30.12. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Hà Nội: Chỉ bán mang về, hàng quán ăn uống quận Đống Đa lại "đìu hiu"

Hà Giang |

Hà Nội - Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát quận Đống Đa rơi vào tình trạng vắng khách khi chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hằng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người từ "vùng cam" có thể vào du lịch Điện Biên, Hà Giang và Lào Cai?

An Trịnh |

Khách du lịch tới từ "vùng cam" cần lưu ý khai báo y tế, có chứng nhận xét nghiệm âm tính với COVID-19 trong vòng 72h trước chuyến đi.

Vụ cháy cạnh chợ Ninh Hiệp: Xuất phát từ sự cố cháy quán ăn gà Mạnh Hoạch

Phạm Đông |

Hà Nội - Báo cáo của Công an huyện Gia Lâm cho biết, có hơn 100 cảnh sát đã được huy động tham gia chữa cháy lớn xảy ra ở gần sát chợ Ninh Hiệp tối 30.12. Thiệt hại về tài sản đang được lực lượng chức năng thống kê.

Hà Nội: Chỉ bán mang về, hàng quán ăn uống quận Đống Đa lại "đìu hiu"

Hà Giang |

Hà Nội - Các nhà hàng, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, giải khát quận Đống Đa rơi vào tình trạng vắng khách khi chỉ được phép bán hàng mang về, đóng cửa trước 21h hằng ngày.