Hà Nội: Nhiều người dân vẫn chủ quan, không đeo khẩu trang ở nơi công cộng

Phạm Đông - Kim Anh |

Dù mức xử phạt những người không đeo khẩu trang lên đến 3 triệu đồng, trên thực tế nhiều người vẫn thờ ơ không chấp hành công tác phòng chống dịch COVID-19, đặc biệt là trong thời điểm Tết Tân Sửu cận kề.

Để chủ động phòng, chống dịch bệnh hiệu quả trong thời điểm quan trọng, chuẩn bị các điều kiện tốt nhất tổ chức thành công Đại hội XIII của Đảng; đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 an toàn, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị, ngành chức năng tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thành phố.

Theo ghi nhận của Lao Động, ngày 24.1, tại một số địa điểm công cộng, tình hình chấp hành việc đeo khẩu trang vẫn chưa được thực hiện một cách nghiêm túc. Nhiều người vẫn còn lơ là không đeo khẩu trang hay đeo khẩu trang không đúng quy cách.

Trong khu vực phố đi bộ, nhiều người dân vẫn chưa nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang.
Trong khu vực phố đi bộ, nhiều người dân vẫn chưa nghiêm túc thực hiện việc đeo khẩu trang. Ảnh: Kim Anh

Tại khu vực phố đi bộ Hồ Gươm (Hoàn Kiếm), ngày chủ nhật cuối tuần, thời tiết nắng đẹp là điều kiện thích hợp để nhiều gia đình, thanh niên ra phố đi bộ chụp ảnh. Tuy nhiên, việc tuân thủ đeo khẩu trang dường như đã bị “lãng quên”, không chấp hành các quy định.

Phố Đinh Tiên Hoàng vẫn còn một số người dân vẫn không chấp hành công tác phòng dịch.
Phố Đinh Tiên Hoàng vẫn còn một số người dân tới vui chơi nhưng không chấp hành công tác phòng dịch.

Ngay khu vực ở gần bờ hồ, biển khuyến cáo “Cảnh báo phòng chống dịch COVID-19” được đặt tại nơi mọi người đi qua có thể dễ quan sát và nhận thấy nhất. Tại đây có quy định bắt buộc đeo khẩu trang khi đến không gian khu vực phố đi bộ, ghi rõ mức xử phạt từ 1 đến 3 triệu đồng với những cá nhân vi phạm. Phớt lờ với những biển khuyến cáo đó, nhiều người vẫn không đeo khẩu trang.

Biển báo được đặt tại nhiều vị trí xung quanh bờ hồ nhưng người dân vẫn “ngó lơ“.
Biển báo được đặt tại nhiều vị trí xung quanh bờ hồ nhưng người dân vẫn “ngó lơ“.
Nhiều người tụ tập đông người không đeo khẩu trang trong phố đi bộ.
Nhiều người tụ tập đông người không đeo khẩu trang trong phố đi bộ.
Nhiều nhóm tụ tập đông nhưng không đeo khẩu trang trong phố đi bộ.

Anh Nguyễn Công Văn (32 tuổi, trú tại Ba Đình) chia sẻ, ngày cuối tuần, anh tranh thủ đưa gia đình ra không gian phố đi bộ chơi. Để đảm bảo phòng dịch trong dịp Tết đến cận kề, anh vẫn đảm bảo việc đeo khẩu trang cho gia đình và những người thân. Tuy nhiên, khi ra vào trong khu vực, vẫn có nhiều người nói chuyện, vui đùa mà quên đeo khẩu trang.

Nhiều người đi mua sắm, vui chơi tại phố Hàng Mã nhưng “quên” đeo khẩu trang.
Nhiều người đi mua sắm, vui chơi tại phố Hàng Mã nhưng “quên” đeo khẩu trang.
Nhiều người đi mua sắm, vui chơi tại phố Hàng Mã nhưng “quên” đeo khẩu trang.

Tương tự, tại khu vực phố Hàng Mã (Hoàn Kiếm, Hà Nội), những ngày này luôn tấp nập đông đúc người qua lại mua sắm, chụp ảnh. Theo quan sát, người mua, người bán vẫn thản nhiên không đeo khẩu trang. Nhiều người cho rằng, việc đeo khẩu trang hơi “bất tiện” đối với công việc của họ.

Bên cạnh đó, tại một số khu chợ cóc như chợ Thành Công, Ngọc Hà,… vẫn còn khá nhiều người bán và người mua không đeo khẩu trang. Đây là những khu chợ cóc, việc quản lý giám sát vẫn chưa được siết chặt, vì vậy mà người dân vẫn còn lơ là.

Trước đó, tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Hà Nội chiều 21.1, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã yêu cầu UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra, nhắc nhở, xử lý vi phạm các quy định về phòng, chống dịch. Đặc biệt, có việc bắt buộc đeo khẩu trang nơi công cộng.

Khu vực chợ Thành Công không khó để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang và tụ tập đông đúc.
Khu vực chợ Thành Công không khó để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang và tụ tập đông đúc.
Khu vực chợ Thành Công không khó để bắt gặp cảnh người dân không đeo khẩu trang và tụ tập đông đúc.

Theo Điểm a, Khoản 1, Điều 12, Nghị định 117/2020/NĐ-CP, hành vi không thực hiện biện pháp bảo vệ cá nhân đối với người tham gia chống dịch và người có nguy cơ mắc bệnh dịch theo hướng dẫn của cơ quan y tế sẽ bị phạt tiền từ 1 đến 3 triệu đồng.

Phạm Đông - Kim Anh
TIN LIÊN QUAN

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đi "săn" hàng Tết

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người bị phạt 2 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, các cơ quan của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phạt nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch với mức 2 triệu đồng/người.

Hà Nội: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường đón năm mới

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.

Khởi tố, bắt tạm giam thiếu tướng Đỗ Hữu Ca

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh hôm nay (22.2) đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Đỗ Hữu Ca – nguyên Giám đốc Công an TP.Hải Phòng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản", quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Khởi tố, bắt giam kẻ dùng tuýp sắt dài hơn một mét đánh shipper gãy 2 tay

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Chỉ vì phí ship 30.000 đồng dẫn đến tranh cãi mà một cặp vợ chồng ở Quảng Ngãi đã dùng tuýp sắt, ghế inox đánh một nam shipper gãy 2 tay.

Chưa có đường tránh phục vụ mở rộng Sân bay Điện Biên

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Một tuyến đường dân sinh có hàng nghìn phương tiện lưu thông mỗi ngày sẽ bị đóng để làm Sân bay Điện Biên. Tuy nhiên, hiện đường tránh vẫn chưa được xây dựng.

Đàm phán giá thành công 64 biệt dược, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng

Thùy Linh |

Ngày 22.2, Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc quốc gia (Bộ Y tế), cho biết Bộ Y tế đã đàm phán giá với 69 thuốc biệt dược, thuốc gốc có giá trị sử dụng lớn. 64 loại biệt dược đã được đàm phán giá thành công, tiết kiệm hơn 2.000 tỉ đồng.

Thực nghiệm hiện trường vụ mẹ ruột tiếp tay cho người tình xâm hại con gái

L.N |

Tuyên Quang - Cơ quan công an đánh giá vụ án bé gái 10 tuổi bị xâm hại tình dục đặc biệt nghiêm trọng, gây bức xúc dư luận, cần phải xử lý nghiêm.

Người dân TPHCM đeo khẩu trang đi "săn" hàng Tết

Ngọc Lê |

Những ngày cận Tết, người dân TPHCM đi mua sắm tại các siêu thị, trung tâm thương mại càng đông. Hầu hết người dân đều chấp hành các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Không đeo khẩu trang nơi công cộng, nhiều người bị phạt 2 triệu đồng

Nguyễn Hùng |

Kiểm tra công tác phòng, chống dịch COVID-19 tại các nơi công cộng, các cơ quan của TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đã phạt nhiều người không đeo khẩu trang phòng dịch với mức 2 triệu đồng/người.

Hà Nội: Bắt buộc đeo khẩu trang khi ra đường đón năm mới

Nguyễn Hà - Đức Thiện |

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chử Xuân Dũng vừa ký văn bản về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch COVID-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trong đó bắt buộc người dân đeo khẩu trang khi ra ngoài đường.